Hiến đất mở hẻm, cho đi và nhận về…

Thẩm Hồng Thụy |

Trong chưa đầy 5 năm tính từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, người dân Quận 3 của TP.HCM đã hiến tổng cộng 9.400m2 đất đắt giá trong nội thành với tổng trị giá gần 445 tỉ đồng để mở rộng 34 tuyến hẻm.

Hơn 9.000m2 “đất vàng” trên, được đóng góp từ 1.172 hộ dân, mỗi người góp một ít, mà tạo ra một thành quả lớn là mở ra những con hẻm rộng hơn, khang trang hơn, không chỉ bảo đảm lưu thông thông suốt mà còn giúp ích về mặt an toàn trong các tình huống như sự cố, hỏa hoạn…

Ở đâu có một ngày hội gọi là “ngày hội hiến đất mở hẻm” nghe còn khá lạ lẫm? Nhưng mà nghe quen, ở Quận 3…

Thậm chí có trường hợp, ngôi nhà chỉ 11m2, nhưng hộ dân sẵn sàng "cắt" bớt 2m2 để đóng góp mở rộng hẻm.

Hiến đất ở đây không đơn giản là một ô đất đang để thừa không dùng vào việc gì, chính quyền cứ thế cắt đi để đưa vào mở rộng hẻm là được. Ngược lại, các hộ dân hiến đất, còn chịu đập các công trình liên quan đến ngôi nhà đang ở để nhường đất.

Sẽ không thực tế nếu nghĩ rằng cứ hô lên một tiếng là dân đáp ứng. “Đất vàng” thì giá trị cũng tính bằng vàng. Người dân từ quá trình suy nghĩ, đắn đo, rồi mở lòng, nhận thức vì cái chung, cùng với sự vận động của các cấp chính quyền từ quận đến cơ sở. Cả hai bên đồng lòng, thống nhất thì việc hiến đất mở rộng hẻm mới triển khai được suôn sẻ, tạo thành một phong trào đầy cảm hứng và lan tỏa.

Nhưng có một điều cần nhìn nhận rõ nếu chính quyền chỉ nghĩ tới việc thu gom đất để mở rộng hẻm một cách thuần túy thì chưa chắc thuyết phục được hàng ngàn hộ dân ủng hộ và đóng góp như thế. Điều cốt lõi khiến người dân ủng hộ đó là cái tâm của chính quyền khi thực thi việc này.

Đó là dân đóng góp đất để mở rộng hẻm, nhưng chính quyền lên kế hoạch với thiết kế bài bản, từng con hẻm được mở rộng thoát khỏi cảnh chật chội, lầy lội, nhếch nhác đã đành, mà còn được chính quyền xem xét, nghiên cứu trang bị thêm hệ thống camera an ninh giám sát, trụ cứu hỏa, gia cố lại hệ thống cống, hố ga, thậm chí còn lắp đặt thêm hệ thống WiFi miễn phí...

Chính quyền làm thế, người dân cho đi một nhưng nhận lại được nhiều hơn, làm sao mà không ủng hộ cho được.

Đó là chưa kể, về mặt thị trường, khi những con hẻm được mở rộng thoáng đãng và khang trang hơn, được lắp đặt, trang bị các tiện ích, thì giá trị nhà trên các tuyến hẻm trên cũng tăng hơn so với trước không ít. Với cả người dân và chính quyền, sự đồng lòng này đã mang tới nhiều lợi ích khác nhau.

Hiến đất mở hẻm, người dân đã cho đi và cũng đã được nhận về…

Hàng chục năm qua, tại TP.HCM đã từng có nhiều trường hợp người dân hiến đất: hiến đất để xây trường học, hiến đất để mở rộng đường sá, hiến đất để mở rộng hẻm…

Còn nhớ trong buổi lễ nhận nhiệm vụ mới ra Trung ương làm Trưởng ban Tuyên giáo (ngày 5.2.2016), ông Võ Văn Thưởng – trước đó là Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM – đã phát biểu rằng: “TP.HCM là một vùng đất hội tụ của những con người luôn năng động, sáng tạo, dám chấp nhận thử thách, giàu nghĩa tình và hào hiệp từ mọi miền của đất nước”.

Nghĩa tình và lòng hào hiệp là đặc trưng và nét đẹp của người dân TP.HCM, một lần nữa được thể hiện rất rõ qua những con hẻm được mở rộng khang trang hơn…

Thẩm Hồng Thụy
TIN LIÊN QUAN

Chuyện lạ có thật: Dân Sài Gòn hồ hởi hiến "đất vàng" mở rộng hẻm

Phan Anh - Anh Nhàn |

Nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đang hồ hởi hiến "đất vàng" để mở rộng hẻm. Dự kiến đến hết năm 2019, cả quận 3 có 34 tuyến hẻm được mở rộng, với số hộ dân hiến đất là 1.172. Tổng diện tích đất hiến hơn 9.300m2, tương ứng với số tiền gần 445 tỉ đồng.

Nhà có 11m2 "đất vàng", người dân hiến gần 2m2 để mở rộng hẻm

Anh Nhàn - Phan Anh |

Nhiều hộ dân tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt hiến đất để mở rộng hẻm. Dù là "đất vàng" tại trung tâm thành phố, tuy nhiên có những hộ sẵn sàng hiến đến gần 2m2 đất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chuyện lạ có thật: Dân Sài Gòn hồ hởi hiến "đất vàng" mở rộng hẻm

Phan Anh - Anh Nhàn |

Nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đang hồ hởi hiến "đất vàng" để mở rộng hẻm. Dự kiến đến hết năm 2019, cả quận 3 có 34 tuyến hẻm được mở rộng, với số hộ dân hiến đất là 1.172. Tổng diện tích đất hiến hơn 9.300m2, tương ứng với số tiền gần 445 tỉ đồng.

Nhà có 11m2 "đất vàng", người dân hiến gần 2m2 để mở rộng hẻm

Anh Nhàn - Phan Anh |

Nhiều hộ dân tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt hiến đất để mở rộng hẻm. Dù là "đất vàng" tại trung tâm thành phố, tuy nhiên có những hộ sẵn sàng hiến đến gần 2m2 đất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.