Hãy xem chuyện xin nghỉ việc của ông Võ Minh Lợi là bình thường

Lê Thanh Phong |

Dư luận đang xôn xao về trường hợp ông Võ Minh Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ - xin nghỉ việc.

Lâu nay, ở nước mình, phần lớn là người ta bám cái ghế quan chức bằng mọi giá, thì việc một phó giám đốc sở nộp đơn xin nghỉ việc là chuyện không bình thường.

Ông Võ Minh Lợi được giao giữ chức Chủ tịch Hội đồng ra đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 và ông tự thấy bản thân không thực hiện được nên báo ngay để lãnh đạo thay đổi.

Ông Lợi xin nghỉ việc chỉ đơn giản một điều là không đủ khả năng nhận nhiệm vụ của giám đốc sở giao như ông chia sẻ trên Vietnamnet: “Lãnh đạo không chịu thay đổi người, vì nghĩ tôi làm được. Nhưng chỉ có tôi mới biết tôi thôi. Cảm thấy làm không được nên tôi xin nghỉ để những nhiệm vụ sau nữa thì hệ thống làm việc sẽ tốt hơn, đầy đủ năng lực hơn. Ý tôi chỉ đơn giản vậy thôi, đây cũng là chuyện bình thường”.

Cũng có ý kiến cho rằng, nội bộ Sở GDĐT Cần Thơ không đoàn kết mới dẫn đến xung đột giữa giám đốc và phó giám đốc sở. Ông Võ Minh Lợi không nhận nhiệm vụ là một cách phản ứng với lãnh đạo.

Cũng có thể có vấn đề nội bộ, nhưng ông Lợi không phải trốn tránh nhiệm vụ nhưng vẫn bám lấy cái ghế như thường thấy, mà ngược lại ông xin nghỉ, đó cũng là tự trọng.

Trả lời Báo Lao Động trong sáng 29.5, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - khẳng định, việc Giám đốc Sở GDĐT phân công ông Lợi là hoàn toàn đúng.

Ông Võ Minh Lợi cũng không cho rằng, phân công của Giám đốc Sở GDĐT Cần Thơ là sai. Ông chỉ không nhận vì sợ không hoàn thành nhiệm vụ, có sai sót xảy ra sẽ ảnh hưởng tới uy tín của ngành cũng như của cá nhân.

Chưa biết rõ nội bộ của Sở GDĐT Cần Thơ có chuyện gì ẩn chứa bên trong không, nhưng việc rất rõ ràng, công khai, minh bạch là ông Võ Minh Lợi xin nghỉ việc vì tự thấy mình không đủ sức nhận nhiệm vụ.

Dư luận quan tâm đến vụ việc này vì thấy đây là chuyện "xưa nay hiếm" và mong có nhiều quan chức đủ bản lĩnh không nhận nhiệm vụ nếu như thấy mình không đủ năng lực hoặc không còn phù hợp với vị trí công việc.

Đã có nhiều vụ sai phạm mà khi ra tòa, bị cáo đổ cho tập thể, cho cấp trên giao nhiệm vụ, còn bản thân làm sai không phải do cố ý, mà vì không đủ năng lực về chuyên môn.

Cho nên, hãy xem trường hợp ông Võ Minh Lợi xin nghỉ việc vì thấy mình không đảm đương được nhiệm vụ hoặc không còn phù hợp nữa là chuyện bình thường.

Kể cả trong trường hợp nội bộ mất đoàn kết, ông Lợi chọn cách bước ra khỏi cơ quan cũng tích cực hơn tìm cách giữ ghế để đấu đá.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Cần Thơ lên tiếng vụ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT xin nghỉ việc

TRẦN LƯU |

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển, trường hợp của Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Võ Minh Lợi là đã có sự phân công nhiệm vụ, nhưng không chấp hành.

Lãnh đạo, quản lý không được từ chức trong trường hợp nào?

Linh Anh |

Nghị định 138/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 1.12.2020 quy định một số trường hợp lãnh đạo quản lý không được từ chức.

Ông Phạm Phú Quốc xin thôi làm đại biểu Quốc hội và xin từ chức

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Ông Phạm Phú Quốc đã có đơn xin thôi làm đại biểu Quốc hội và thôi chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lãnh đạo Cần Thơ lên tiếng vụ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT xin nghỉ việc

TRẦN LƯU |

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển, trường hợp của Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Võ Minh Lợi là đã có sự phân công nhiệm vụ, nhưng không chấp hành.

Lãnh đạo, quản lý không được từ chức trong trường hợp nào?

Linh Anh |

Nghị định 138/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 1.12.2020 quy định một số trường hợp lãnh đạo quản lý không được từ chức.

Ông Phạm Phú Quốc xin thôi làm đại biểu Quốc hội và xin từ chức

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Ông Phạm Phú Quốc đã có đơn xin thôi làm đại biểu Quốc hội và thôi chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC).