Ai bị thiệt hại, toàn bộ doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các hãng hàng không và doanh nghiệp kinh doanh vận tải, các nhà hàng, khách sạn, các hãng taxi truyền thống, taxi công nghệ, xích lô, xe ôm...
Ai nữa, đó là những người nuôi trồng thủy hải sản, sản xuất nông sản, tuy họ là người bị ảnh hưởng gián tiếp, nhưng cũng “sập tiệm” vì con “cô vít”. Chưa kể, các quán ăn, gánh bún, gánh xôi bên lề đường, không có du khách thì cũng ế ẩm, thu nhập giảm, đời sống người buôn bán khó khăn.
Trong hàng vạn doanh nghiệp, trong rất nhiều ngành nghề kể trên, không phải chính mình là người lao động trực tiếp, thì cũng có ai đó là người thân, bạn bè của mình. Họ đang thất nghiệp, đang gặp khó khăn, đang mong muốn ngành du lịch mạnh khỏe trở lại.
Vậy thì du lịch đâu chỉ của riêng những công ty du lịch, công ty lữ hành. Du lịch hồi phục sẽ mang lại công ăn việc làm, lợi ích cho toàn xã hội, phát triển kinh tế cho đất nước. Biết lợi như vậy thì với những ai có điều kiện, hãy xách ba lô lên mà đi, rút tiền ra khỏi ví để xài, không chỉ vì hưởng thụ cho riêng mình, mà góp phần cứu sống một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.
Có tiền nhiều thì đi xa, tiêu nhiều, ít tiền thì đi gần, tiêu xài tiết kiệm, mỗi người một chút, đều tác động tích cực đến sự phục hồi kinh tế du lịch.
Mấy ngày nghỉ Tết Dương lịch, đã có hàng nghìn người đi du lịch, từ đây tới trước và sau Tết Nguyên đán, sẽ là cơ hội cho ngành du lịch, vì hy vọng sẽ có hàng triệu người đi chơi. Nhiều người đi du lịch sẽ tạo nên sinh khí, kích thích tiêu dùng, nhiều ngành nghề kinh doanh tốt, nhiều việc làm được tạo ra. Đi du lịch lúc này là nuôi nhau, là cứu nhau.
Chúng ta đang có hai lợi thế trong tay để phục hồi du lịch, một là Việt Nam kiểm soát được dịch COVID-19 rất tốt, có thể tự tin đi du lịch bất cứ nơi nào trong nước.
Lợi thế thứ hai là ngoài kiểm soát tốt dịch bệnh, Việt Nam là một quốc gia an toàn, người dân có thể yên tâm đi lại, vui chơi, thụ hưởng cuộc sống.
Việt Nam là một đất nước tươi đẹp, có nhiều cảnh quan độc đáo, có nhiều di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới. Là người Việt Nam, nhưng không phải ai cũng đã đặt chân đến được những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước mình.
Vậy thì hãy xách ba lô lên và đi thôi. Và tất nhiên phải luôn tự giác tuân thủ các quy định về phòng chống COVID-19.