Hãy ra chợ, xem dân tính từng đồng, đếm từng khách

Anh Đào |

“Dù nhà bạn có đẹp đến mấy, sang trọng đến mấy mà cửa đóng thì ai vào được”- Cách nói về việc “mở cửa du lịch” từ một doanh nghiệp du lịch.

Hơn 100 năm lịch sử, nhưng chưa khi nào tiểu thương chợ Bến Thành lại gặp khó khăn đến thế. Trên báo Tuổi trẻ, chị H, một tiểu thương ở đây tính toán rằng doanh thu mỗi ngày may thì chỉ vừa đủ để trả thuế, phí, trả tiền nhân công. Không may thì là lỗ.

Chị H kinh doanh mặt hàng vải. Mà vải vóc ở Bến Thành chủ yếu bán cho khách du lịch. Giờ, khách “quá ít”, sức mua giảm tới 70%...

80% khách của chợ Bến Thành là khách du lịch. Và giờ, tiểu thương ở đây đúng là đang tính đếm từng xu. “Hôm nào may mắn thì lãi được 300 ngàn đồng”, trong khi một sạp chịu từ 4 đến 10 triệu tiền mặt bằng, phí giữ sạp, vệ sinh, bảo vệ...

phố Bùi Viện, Vân - một quản lý quán bar nói, trên tờ Tiền Phong- là chị đã đứng hẳn ra ngoài đường đón khách. Nhưng “suốt 30 phút” không nổi một khách. Lúc đó là 20h30 một ngày cuối tuần, nhẽ phải là cao điểm, là chen chân, là không còn một chỗ trống.

Bùi Viện được gọi là “phố Tây”, tỉ trọng khách nước ngoài tại bar của Vân khoảng 60%. Và giờ, sau hơn 2 tuần “mở cửa du lịch”, phố Tây lác đác khách Tây, toàn các chủ quán ngồi nhìn nhau.

Không liên quan ít thì liên quan nhiều, ông Nguyễn Khoa Luân, Giám đốc một doanh nghiệp du lịch từng đưa ra một con số: Việt Nam miễn thị thực cho công dân 13 quốc gia, nhìn ngay sang Thái Lan, Indonesia họ đã miễn cho 130 nước.

Tại Diễn đàn du lịch toàn quốc, doanh nghiệp du lịch kêu trời vì “điểm nghẽn thị thực”.

Chẳng hạn nếu du khách tự xin e-visa thì họ chấp nhận phải đánh bạc: Nếu xin không được sẽ mất luôn khoản phí 25 USD.

Chẳng hạn các nước hàng xóm đã áp dụng chính sách miễn thị thực cho khách quốc tế nhập cảnh từ 30 ngày, thì ta vẫn yêu cầu xin thị thực đối với hầu hết khách du lịch. Mà thời gian áp dụng miễn thị thực rất ngắn, chỉ bằng 15-50% so với Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia...

Hay e-visa, trong nhiều quốc gia đã áp dụng với mức phí thấp, thủ tục điện tử công khai thì chi phí thị thực du lịch tại cửa khẩu của Việt Nam cao gần gấp đôi so với các nước khác.

Ông Luân đúng quá khi mà bình luận về việc mở cửa bằng hai chữ đóng cửa.

Giá mà các bộ trưởng có trách nhiệm một lần ra phố Tây, xuống chợ Bến Thành... để thấy chính việc đóng cửa trong chính sách mở cửa đang khiến ngành du lịch “đếm từng vị khách nhập cảnh ngoài sân bay”, khiến phố Tây đếm từng khách Tây, khiến tiểu thương đếm từng xu khi gần như đứt đoạn nguồn khách du lịch.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Mở cửa du lịch là quá trình phục hồi tính bằng nhiều tháng

Hương Mai |

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Việt Nam cũng như các nước khác, mở cửa du lịch không có nghĩa là khách đến ngay mà đây là một quá trình phục hồi tính bằng nhiều tháng.

Mở cửa du lịch, hướng dẫn về y tế đối với khách quốc tế vẫn chờ

Thanh Hương |

Chiều 15.3 tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) chính thức công bố việc mở cửa các hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới.   

Ngày đầu mở cửa du lịch: Vắng bóng du khách quốc tế ở sân bay Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Dù có chủ trương ngành du lịch sẽ mở cửa hoàn toàn trở lại vào ngày 15.3, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có đoàn du khách quốc tế nào đến Đà Nẵng trong hôm nay (15.3).

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mở cửa du lịch là quá trình phục hồi tính bằng nhiều tháng

Hương Mai |

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Việt Nam cũng như các nước khác, mở cửa du lịch không có nghĩa là khách đến ngay mà đây là một quá trình phục hồi tính bằng nhiều tháng.

Mở cửa du lịch, hướng dẫn về y tế đối với khách quốc tế vẫn chờ

Thanh Hương |

Chiều 15.3 tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) chính thức công bố việc mở cửa các hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới.   

Ngày đầu mở cửa du lịch: Vắng bóng du khách quốc tế ở sân bay Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Dù có chủ trương ngành du lịch sẽ mở cửa hoàn toàn trở lại vào ngày 15.3, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có đoàn du khách quốc tế nào đến Đà Nẵng trong hôm nay (15.3).