Hãy mạnh dạn cho trẻ học bán trú!

Hoàng Lâm |

Quy định về việc chỉ học trực tiếp 1 buổi, không bán trú đang tạo ra rất nhiều phiền hà cho gia đình, phụ huynh.

Báo Lao Động từng mô tả câu chuyện về một gia đình ở Hà Nội có hai con, một đang học lớp 7, một đang học lớp 11: Với lịch học hiện tại của con, cả nhà như “vỡ trận”, “loạn cào cào”.

Buổi sáng vợ chồng chị phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, đồ ăn trưa rồi chia nhau đưa con đến trường trong tâm thế vội vã. Đến trưa, tranh thủ thời gian nghỉ, vợ chồng lại chạy từ công ty đi đón con về, ăn uống xong đã hơn 13h, không kịp nghỉ ngơi, vợ chồng luống cuống đi làm, các con vội vã ngồi vào bàn học online.

“Mấy ngày nay, cả nhà quay mòng mòng vì lịch học mới của các con. Nhiều phụ huynh cũng phàn nàn với nhau về điều này. Chúng tôi kiến nghị một là học trực tiếp cả ngày, nhà trường tổ chức bán trú như trước, hai là tổ chức học online” – phụ huynh nêu ý kiến.

Đây chính là tâm tư của nhiều phụ huynh: Đã đi học thì học cả ngày, bán trú hoặc chỉ học online tại nhà. Kiểu nửa vời học một buổi càng tạo ra sự phức tạp.

Không chỉ khổ học sinh, mà còn khổ người lớn. Lớp tan lúc 11h30 thì bố mẹ phải nháo nhác rời cơ quan lúc 11 giờ kém, thậm chí từ 10h30. Chiều lại đến muộn. Cuộc “khủng hoảng” không chỉ ở gia đình mà còn tác động đến năng suất lao động. Vì con cái, bộ mẹ phải “ăn bớt” giờ làm.

Hôm 17.2, tại cuộc họp cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh thành nhằm đánh giá tình hình mở cửa trường học của các địa phương, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nói rõ hai ý. Một là: "Đề nghị lãnh đạo các địa phương, Sở Y tế cũng như Sở Giáo dục và Đào tạo không quy định học sinh phải xét nghiệm sàng lọc trước khi đến trường, lớp. Chỉ xét nghiệm với những trường hợp có triệu chứng nghi nhiễm hoặc dấu hiệu dịch tễ tiếp xúc với F0".

Và thứ hai, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, không có sự khác biệt về nguy cơ lây nhiễm cho học sinh học một buổi, hai buổi hoặc ăn bán trú. Vì vậy, các trường học đủ điều kiện, bảo đảm an toàn phòng chống dịch có thể tổ chức học bán trú cho học sinh để tạo thuận tiện, giảm phiền hà cho phụ huynh và gia đình.

Chấp nhận cho học sinh đi học là chấp nhận “bình thường mới”, mọi thứ trở lại guồng quay từ lịch học của con cái đến công việc của bố mẹ.

Sớm cho trẻ học bán trú khi đủ điều kiện chính là "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh". Nếu nơi nào chưa đủ điều kiện thì tiếp tục học online.

Đưa ra chính sách nửa vời nhưng thực hiện máy móc là đẩy cái khó cho học sinh và các vị phụ huynh.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bữa ăn bán trú đầu tiên của các em học sinh sau “kỳ nghỉ đặc biệt”

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sau một thời gian dài tạm nghỉ do ảnh hưởng dịch COVID-19, đến này đã có nhiều phương án linh hoạt để đảm bảo việc tổ chức bán trú vừa có chất lượng, vừa làm tốt an toàn phòng dịch.

Nhiều trường ở TPHCM mở bán trú trong tuần đầu tiên đi học trở lại

Chân Phúc - Huyên Nguyễn |

TPHCM - Từ ngày 14.2, cổng trường mầm non, tiểu học tại TPHCM đã nhộn nhịp trở lại sau thời gian dài đóng cửa vì dịch bệnh. Phụ huynh thành phố cũng quay lại với nhịp sinh hoạt quen thuộc - đưa con đến trường rồi đi làm. Nhiều phụ huynh an tâm hơn khi trường học mở bán trú ngay trong tuần đầu tiên.

Hà Nội cần khởi động lại bữa ăn bán trú cho học sinh

Thiều Trang |

Nhiều chuyên gia y tế cho rằng, Hà Nội nên sớm thay đổi quyết định, cho các trường tổ chức bán trú, cho phép học cả ngày để thuận tiện cho phụ huynh, giáo viên và học sinh.

Giáo dục 24/7: Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ đề xuất tổ chức học bán trú trở lại

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 11.2: Giảm giá vé tàu 20% cho học sinh, sinh viên sau kỳ nghỉ Tết; Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ đề xuất tổ chức học bán trú trở lại;...

Phụ huynh tha thiết mong trường học tổ chức bán trú

Thiều Trang - Tường Vân |

Bước sang ngày thứ 2 đến trường học tập trực tiếp sau 9 tháng ròng rã học online, học sinh, phụ huynh ai nấy đều mừng rỡ và phấn khởi. Nhưng, niềm vui bỗng chốc đứt đoạn khi nỗi lo mang tên "không bán trú" dần hiện hữu.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bữa ăn bán trú đầu tiên của các em học sinh sau “kỳ nghỉ đặc biệt”

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sau một thời gian dài tạm nghỉ do ảnh hưởng dịch COVID-19, đến này đã có nhiều phương án linh hoạt để đảm bảo việc tổ chức bán trú vừa có chất lượng, vừa làm tốt an toàn phòng dịch.

Nhiều trường ở TPHCM mở bán trú trong tuần đầu tiên đi học trở lại

Chân Phúc - Huyên Nguyễn |

TPHCM - Từ ngày 14.2, cổng trường mầm non, tiểu học tại TPHCM đã nhộn nhịp trở lại sau thời gian dài đóng cửa vì dịch bệnh. Phụ huynh thành phố cũng quay lại với nhịp sinh hoạt quen thuộc - đưa con đến trường rồi đi làm. Nhiều phụ huynh an tâm hơn khi trường học mở bán trú ngay trong tuần đầu tiên.

Hà Nội cần khởi động lại bữa ăn bán trú cho học sinh

Thiều Trang |

Nhiều chuyên gia y tế cho rằng, Hà Nội nên sớm thay đổi quyết định, cho các trường tổ chức bán trú, cho phép học cả ngày để thuận tiện cho phụ huynh, giáo viên và học sinh.

Giáo dục 24/7: Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ đề xuất tổ chức học bán trú trở lại

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 11.2: Giảm giá vé tàu 20% cho học sinh, sinh viên sau kỳ nghỉ Tết; Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ đề xuất tổ chức học bán trú trở lại;...

Phụ huynh tha thiết mong trường học tổ chức bán trú

Thiều Trang - Tường Vân |

Bước sang ngày thứ 2 đến trường học tập trực tiếp sau 9 tháng ròng rã học online, học sinh, phụ huynh ai nấy đều mừng rỡ và phấn khởi. Nhưng, niềm vui bỗng chốc đứt đoạn khi nỗi lo mang tên "không bán trú" dần hiện hữu.