Hãy lắng nghe “điều em muốn nói”

LÊ PHI LONG |

Trường THCS - THPT Bác Ái (quận Tân Bình, TP.HCM) vừa đưa vấn đề xâm hại tình dục vào đề kiểm tra văn học kỳ II cho học sinh lớp 8, với mục đích giúp các em có thêm bài học bổ ích về kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục và gửi những dòng chia sẻ "điều em muốn nói" để giáo viên hiểu các em nhiều hơn.

Đây là một hành động rất bổ ích, thực tế và thiết thực.

Hãy lưu ý đến các thống kê dưới đây: theo báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH, từ tháng 6.2019 đến tháng 6.2021, cả nước có hơn 4.009 trẻ em bị xâm hại, trong đó có hơn 3.600 trẻ là nữ; số trẻ bị xâm hại độ tuổi 13-16 tuổi là hơn 2.600 trường hợp, chiếm hơn 66%, có hơn 293 trường hợp là trẻ em dưới 6 tuổi bị xâm hại.

Các vụ xâm hại đã khiến 337 trẻ tử vong, 418 trẻ có thai do bị xâm hại tình dục, 193 trẻ bị rối loạn tâm thần; 375 trẻ bị thương tật, 180 trẻ phải bỏ học…

Điều đáng lo ngại là số trẻ em bị xâm hại qua các năm qua có xu hướng năm sau cao hơn năm trước. Có thời điểm, tính trung bình cứ 1 ngày cả nước có 7 trẻ em bị xâm hại.

Theo nhận định chung, sự gia tăng đột biến này một phần phản ánh thực tế các vụ xâm hại trẻ em tăng; một phần do người dân, trẻ em có ý thức hơn trong việc tố giác, tố cáo hành vi xâm hại trẻ em; một phần nữa việc phát hiện, xử lý hành vi xâm hại trẻ em cũng được tăng cường hơn, nên số liệu có tăng lên.

Nhưng dù lý do gì đi nữa, thì thực tế số trẻ bị xâm hại tình dục là rất lớn. Đây là những con số đau lòng và rất đáng báo động.

Đáng lo ngại hơn, phương thức, thủ đoạn xâm hại trẻ em ngày càng tinh vi và phức tạp hơn như dụ dỗ, mua chuộc trẻ em; lợi dụng mạng Internet, mạng xã hội để tiếp cận, lừa gạt và thực hiện các hành vi xâm hại…

Trước vấn nạn trên, điều cấp bách hiện nay là cần có biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Trở lại câu chuyện Trường THCS - THPT Bác Ái (quận Tân Bình, TP.HCM) đưa vấn đề xâm hại tình dục vào đề kiểm tra văn học kỳ II cho học sinh lớp 8, một học sinh đã viết thế này: “Em muốn nói với ba mẹ, thầy cô trong việc phòng ngừa xâm hại tình dục là ba mẹ hãy dành thời gian để lắng nghe tâm sự của con cái. Đừng cứ mải cắm đầu vào công việc, đừng cứ nghĩ kiếm tiền là thứ duy nhất để hạnh phúc”.

Đây là những tâm sự rất thật, và cũng như là một lời cảnh tỉnh với các bậc cha mẹ, thầy cô và những người quan tâm đến sự an toàn của trẻ.

Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ trẻ em bị xâm hại tình dục tăng cao trong thời gian qua là do sự giáo dục chưa đầy đủ của các bậc cha mẹ. Các bậc cha mẹ hãy lắng nghe con nói nhiều hơn, để tâm sự, để con không còn cô đơn trong gia đình của chính mình.

Xâm hại trẻ em là một tội ác và không thể tha thứ. Với hành vi xâm hại tình dục trẻ em, pháp luật sẽ có biện pháp trừng trị thích đáng. Tuy nhiên chúng ta phải chung tay để bảo vệ sự an toàn của trẻ, ngoài việc giáo dục giới tính ở nhà trường thì việc quan tâm, chăm sóc trẻ từ gia đình đóng vai trò cốt lõi.

Hãy lắng nghe các con nói nhiều hơn!

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Tuyên truyền phòng chống bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em cho người lao động

Hoàng Hải |

Bà Rịa – Vũng Tàu - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức lớp tuyên truyền phòng chống bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em cho gần 100 đoàn viên, người lao động Nông trường cao su Hòa Bình (Xuyên Mộc) thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển Nông thôn.

Ngăn chặn hành vi xâm hại tình dục trẻ em

Đỗ Văn Nhân |

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can sau khi xác định ông Đoàn Văn Tám (44 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đông Long) có hành vi xâm hại nữ sinh lớp 5, lớp ông Tám là giáo viên chủ nhiệm.

Thanh Hoá: Tham gia sinh nhật, nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tình dục tập thể

Trần Lâm |

Thanh Hoá - Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc nữ sinh lớp 9 tại huyện Lang Chánh (Thanh Hoá) bị nhóm bạn là học sinh cấp 2 xâm hại tình dục.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tuyên truyền phòng chống bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em cho người lao động

Hoàng Hải |

Bà Rịa – Vũng Tàu - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức lớp tuyên truyền phòng chống bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em cho gần 100 đoàn viên, người lao động Nông trường cao su Hòa Bình (Xuyên Mộc) thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển Nông thôn.

Ngăn chặn hành vi xâm hại tình dục trẻ em

Đỗ Văn Nhân |

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can sau khi xác định ông Đoàn Văn Tám (44 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đông Long) có hành vi xâm hại nữ sinh lớp 5, lớp ông Tám là giáo viên chủ nhiệm.

Thanh Hoá: Tham gia sinh nhật, nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tình dục tập thể

Trần Lâm |

Thanh Hoá - Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc nữ sinh lớp 9 tại huyện Lang Chánh (Thanh Hoá) bị nhóm bạn là học sinh cấp 2 xâm hại tình dục.