Hãy hiến kế, Thủ tướng đang lắng nghe

LÊ THANH PHONG |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc gặp gỡ công nhân ngày 5.5 tại TPHCM. Từ khi nhận nhiệm vụ đứng đầu Chính phủ, mỗi năm Thủ tướng dành một cuộc gặp gỡ với công nhân theo từng chủ đề, năm nay là “công nhân, lao động kỹ thuật cao”.

“Công nhân, lao động kỹ thuật cao” là nhu cầu của doanh nghiệp và là đòi hỏi cấp bách của đất nước, nhưng vấn đề đặt ra là làm sao để có được lực lượng này. Đây không phải là phong trào, là trào lưu, là “lý thuyết màu xám”, mà là hiện thực của “cây đời xanh tươi”. Nếu thiếu nguồn lực này thì đất nước không thể phát triển, chúng ta sẽ tiếp tục tụt hậu, là người đứng bên lề ngắm nhìn đoàn tàu 4.0 vụt qua.

Nhưng để có được nguồn nhân lực kỹ thuật cao, cần có sự hiến kế từ cộng đồng xã hội, trong đó có doanh nghiệp, người lao động. Chính doanh nghiệp hiểu rõ nhất mình cần công nhân, lao động kỹ thuật cao như thế nào và làm cách gì để tạo ra nguồn nhân lực đó.

Và công nhân lao động, những người trực tiếp làm ra của cải vật chất, lăn lộn trong các nhà máy, dự án, công trình, thấy được mình thiếu gì, cần gì. Những thay đổi về khoa học công nghệ hiện nay không còn là chuyện trên truyền hình, báo chí, mà đã bước vào sân, có nơi vào tận dây chuyền sản xuất của nhà máy, nhưng ai sẽ là người tiếp cận được công nghệ nếu như không có kỹ thuật cao.

Hãy lên tiếng, hãy hiến kế, đề xuất, Thủ tướng đang lắng nghe.

Trong 5 nhóm vấn đề Tổng LĐLĐVN hướng dẫn, vận động công nhân đặt câu hỏi gửi tới Thủ tướng, có một câu hỏi mà công nhân nào cũng cần được giải đáp, đó là “Cần làm gì để những lao động bình thường trở thành công nhân kỹ thuật cao”.

Hiện chúng ta sở hữu một lực lượng lao động lớn, nhưng đa số là tay ngang, nhiều người trong số họ có nhu cầu được trở thành lao động kỹ thuật cao nhưng làm gì và làm như thế nào để đạt được lại không chỉ là việc riêng của họ, mà cần đến sự hỗ trợ từ nhiều phía, trong đó có Chính phủ, chính quyền các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần Nhà nước hỗ trợ những điều gì để xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật cao cho mình?

Công nhân cần gì ở doanh nghiệp và với Chính phủ? Ví dụ như quỹ học bổng, quỹ cho vay đào tạo nâng cao tay nghề. Cuộc sống luôn tiến về phía trước, người nào chịu học, chịu rèn luyện và vươn lên thì bắt kịp sự thay đổi của khoa học công nghệ, ai lười biếng sẽ bị loại trừ. Nhưng, phải có sự hỗ trợ cho những người muốn vươn lên để họ thực hiện được ước mơ của đời mình.

Hy vọng sẽ có lời giải đáp trong cuộc gặp gỡ tới.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện Thủ tướng gặp gỡ công nhân lao động

NAM DƯƠNG |

Dự kiến, ngày 5.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có buổi gặp gỡ với công nhân lao động kỹ thuật cao do Tổng LĐLĐVN tổ chức tại TPHCM. Theo LĐLĐ TPHCM, đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất và sẵn sàng chào đón sự kiện lớn này.

Mời đặt câu hỏi với Thủ tướng về chính sách cho công nhân kỹ thuật cao

Anh Tú |

Thông qua Báo Lao Động, LĐLĐ các tỉnh, thành, CĐ ngành Trung ương, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN, công nhân lao động và bạn đọc có thể đặt câu hỏi gửi tới Thủ tướng về 5 nhóm vấn đề chính trong Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao năm 2019

Anh Tú |

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao năm 2019 dự kiến diễn ra vào ngày 5.5 tại TPHCM.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện Thủ tướng gặp gỡ công nhân lao động

NAM DƯƠNG |

Dự kiến, ngày 5.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có buổi gặp gỡ với công nhân lao động kỹ thuật cao do Tổng LĐLĐVN tổ chức tại TPHCM. Theo LĐLĐ TPHCM, đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất và sẵn sàng chào đón sự kiện lớn này.

Mời đặt câu hỏi với Thủ tướng về chính sách cho công nhân kỹ thuật cao

Anh Tú |

Thông qua Báo Lao Động, LĐLĐ các tỉnh, thành, CĐ ngành Trung ương, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN, công nhân lao động và bạn đọc có thể đặt câu hỏi gửi tới Thủ tướng về 5 nhóm vấn đề chính trong Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao năm 2019

Anh Tú |

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao năm 2019 dự kiến diễn ra vào ngày 5.5 tại TPHCM.