Hãy hành động đáp lại lời kêu gọi của Thủ tướng

Lê Thanh Phong |

Và đâu chỉ lá chuối, Việt Nam có nhiều loại lá có thể dùng để gói. "Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm, chả biết tay ai làm lá sen" (Nguyên Sa). Lá sen gói cốm được, có lẽ gói được nhiều thứ khác.

"Tôi kêu gọi các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, các siêu thị, nhà hàng, khách sạn chung tay cùng Chính phủ và toàn xã hội nỗ lực giảm thiểu việc sử dụng túi nilon, rác thải nhựa bằng những hành động thiết thực, hiệu quả", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã viết như vậy trong thư gửi các đơn vị: Co.op mart VN, Saigon Co.op; các siêu thị: Big C Đà Nẵng, Big C Hà Nội, biểu dương các doanh nghiệp này chủ động sử dụng lá chuối để gói hàng, dùng sản phẩm tự nhiên để gói, bọc thực phẩm thay thế túi nilon nhằm bảo vệ môi trường.

Những chiếc lá chuối và sản phẩm tự nhiên gói hàng thay túi nilon không phải là chuyện nhỏ như nhiều người nghĩ, mà đó là một việc lớn, rất lớn, chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Đây là biện pháp thiết thực để hạn chế việc sử dụng và thải rác nilon ra môi trường, đang được thế giới khuyến khích nhân rộng để bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất".

Còn bao nhiêu siêu thị, chợ trên đất nước này chưa sử dụng lá chuối thay túi nilon, hãy bắt tay vào ngay thôi.

Và đâu chỉ lá chuối, Việt Nam có nhiều loại lá có thể dùng để gói. "Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm, chả biết tay ai làm lá sen" (Nguyên Sa). Lá sen gói cốm được, có lẽ gói được nhiều thứ khác.

Còn nữa, VN có tre, dừa, mo cau và nhiều vật liệu từ thiên nhiên, có thể dùng làm nguyên liệu sản xuất thành những vật dụng thay nguyên liệu nhựa. Ống hút từ nguyên liệu bột gạo, túi đựng đồng từ bột sắn, cái thìa, đĩa, cốc từ xơ dừa...sẽ rất thân thiện với môi trường.

Những vật dụng làm từ nguyên liệu thiên nhiên còn có tác dụng thu hút du khách, bạn bè quốc tế, họ sẽ biết đến Việt Nam là đất nước văn minh, thân thiện với môi trường, thể hiện trách nhiệm góp phần bảo vệ hành tinh xanh.

Nhưng ai sẽ làm điều này nếu không phải là doanh nghiệp, nhà khoa học?

Muốn làm được cũng cần phải có chính sách chung, chỉ đạo quyết liệt. Cụ thể là chính sách hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp sản xuất các loại này như miễn giảm phí thuê đất, miễn giảm thuế để giúp doanh nghiệp hạ giá thành sản phẩm. Miễn giảm thuế những doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thay thế túi nilon, nhựa sẽ làm lợi gấp nhiều lần hơn, bởi vì tiền chi ra để cứu chữa cho sự tổn thương của môi trường còn gấp vạn lần.

Cùng với những chiếc lá chuối trong siêu thị, quan trọng nhất  là tuyên truyền, thay đổi nhận thức của người dân. Một khi mỗi người dân từ chối túi nilon, hạn chế sử dụng đồ nhựa, không xả rác, bỏ rác đúng quy định thì môi trường mới sạch, Việt Nam mới đẹp.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Hưởng ứng gói rau củ bằng lá chuối: TPHCM "gọi", Đà Nẵng "trả lời"!

HOÀNG VINH |

Nhiều siêu thị lớn trên địa bàn TP. Đà Nẵng bắt đầu sử dụng lá chuối tươi gói thực phẩm. Hoạt động này được đông đảo người tiêu dùng hưởng ứng tích cực.

Thủ tướng gửi thư khen các siêu thị dùng lá chuối gói hàng

Kh.V |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen gửi các đơn vị dùng lá chuối gói hàng, không sử dụng túi nilon để gói, bọc thực phẩm, nhằm giảm bớt rác thải khó tiêu hủy, bảo vệ môi trường.

Lá chuối thay túi nylon, một phát tên trúng hai đích

LÊ THANH PHONG |

Các hệ thống siêu thị như Big C, Co.opmart, Lotte Mart thử nghiệm sử dụng lá chuối thay cho túi nylon và màng bọc thực phẩm. Phóng viên Lao Động ghi nhận, tại siêu thị Big C Thăng Long hay Co.opmart Thanh Xuân, lá chuối được sử dụng để gói các mặt hàng như rau mùi, rau diếp cá, măng tây… thay cho việc sử dụng màng bọc thực phẩm để gói.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hưởng ứng gói rau củ bằng lá chuối: TPHCM "gọi", Đà Nẵng "trả lời"!

HOÀNG VINH |

Nhiều siêu thị lớn trên địa bàn TP. Đà Nẵng bắt đầu sử dụng lá chuối tươi gói thực phẩm. Hoạt động này được đông đảo người tiêu dùng hưởng ứng tích cực.

Thủ tướng gửi thư khen các siêu thị dùng lá chuối gói hàng

Kh.V |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen gửi các đơn vị dùng lá chuối gói hàng, không sử dụng túi nilon để gói, bọc thực phẩm, nhằm giảm bớt rác thải khó tiêu hủy, bảo vệ môi trường.

Lá chuối thay túi nylon, một phát tên trúng hai đích

LÊ THANH PHONG |

Các hệ thống siêu thị như Big C, Co.opmart, Lotte Mart thử nghiệm sử dụng lá chuối thay cho túi nylon và màng bọc thực phẩm. Phóng viên Lao Động ghi nhận, tại siêu thị Big C Thăng Long hay Co.opmart Thanh Xuân, lá chuối được sử dụng để gói các mặt hàng như rau mùi, rau diếp cá, măng tây… thay cho việc sử dụng màng bọc thực phẩm để gói.