Hãy đọc những con số sau để “ai ở đâu ở yên đấy”

Lê Thanh Phong |

Trong 2.000 người Ninh Thuận từ Đồng Nai về quê tránh dịch vào ngày 31.7, có tới 400 người bị nhiễm COVID-19, nên tỉnh này có văn bản hỏa tốc nhờ 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận hợp tác. Cụ thể là không để người dân Ninh Thuận di chuyển khỏi Đồng Nai về Ninh Thuận đến khi hết giãn cách.

Một tỉ lệ quá cao, 20% số người di chuyển về quê bị dương tính với virus SARS-CoV-2. Con số này cho thấy, nếu không chấp hành quy định giãn cách, tùy tiện đi lại, thì coi chừng, một người khỏe mạnh sẽ trở thành F0.

Thông tin từ tỉnh Thừa Thiên - Huế, tính đến ngày 16.8, trong 331 ca dương tính COVID-19 hiện đang cách ly, có đến 282 ca là từ TPHCM về. Đọc con số này để thấy sợ, để thấy di chuyển là rất nguy hiểm. Trên đoạn đường dài vạn dặm từ miền Nam ra, những tiếp xúc gần theo nhóm, cũng là môi trường lây nhiễm. Ở trong khu cách ly, không tuân thủ các quy định về phòng dịch, cũng gây ra lây nhiễm chéo. Cho nên, cách kéo nhau ùn ùn về quê tự phát, như cha ông chúng ta ví von, coi chừng “trâu lành thành trâu què”.

Tin từ Bình Định hôm 15.8, một gia đình rời TPHCM về quê tránh dịch cách đây khoảng một tháng, đã cách ly đầy đủ 2 tuần, nhưng cả 5 người mới được phát hiện mắc COVID-19. Việc về nhà tiếp tục cách ly là cần thiết, nhưng còn có nhiều người xem thường, và hậu quả thì đã rõ...

Chưa kể, tại Thừa Thiên - Huế, có những trường hợp trốn khỏi cách ly, ra ngoài chơi bời với bạn bè. Vì thỏa mãn thú vui cá nhân, họ bất chấp sự an nguy của cộng đồng. Có người tuy không trốn khỏi khu cách ly, nhưng sau khi về nhà, không chấp hành tự cách ly, đi dự tiệc tùng, cúng kỵ, gây lây nhiễm cho người khác.

Về quê nhiều nguy hiểm trên đường và làm lây lan dịch bệnh, đó là điều chắc chắn.

TPHCM đang huy động mọi nguồn lực chuẩn bị sẵn sàng 1 túi an sinh hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tính toán theo các gói 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày, trong đó đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cơ bản.

Phải lo cho dân để dân “ai ở đâu, ở yên đấy”. Nếu không lo cho dân đủ sống, để dân tự do rời thành phố như đã từng xảy ra, thì hậu quả không chỉ là dịch không dập được tại một điểm, mà có thể lây lan dịch ra nhiều nơi khác.

Khi chính quyền thực hiện giãn cách, bắt buộc “ai ở đâu, ở yên đấy” thì chính quyền phải lo cho được tất cả những điều kiện sống tối thiểu thì dân mới chấp hành được. Tất nhiên, sau khi đã lo cho dân đầy đủ, nếu ai cố tình vi phạm thì xử lý theo các quy định của pháp luật.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch TPHCM: Kiểm soát chặt việc giãn cách để cắt nguồn lây nhiễm

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo trong 30 ngày tới, các quận, huyện phải triển khai quyết liệt các giải pháp để kiểm soát dịch, trong đó quan trọng nhất là thực hiện chặt việc giãn cách xã hội bởi đây là tiền đề để cắt nguồn lây nhiễm.

Không để người dân tự ý rời tỉnh, thành phố nơi đang giãn cách về quê

Phạm Đông |

Công điện 1081/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, các địa phương chủ động quyết định tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16. Không để người dân tự ý rời tỉnh, thành phố nơi đang thực hiện giãn cách về quê.

Bạc Liêu siết chặt 7 ngày giãn cách trước khi trở lại “bình thường mới”

NHẬT HỒ |

Ngày 16.8, Chủ tịch UBNDtỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để đưa tỉnh chuyển sang trạng thái “bình thường mới” trong thời gian sớm nhất có thể.

Giãn cách nhưng không… xa cách

Phan Tuấn |

Nhiều người dân khi vào khu cách ly tập trung, phải giãn cách với xã hội nên không tránh khỏi tâm lý lo lắng, bất an vì đang đối diện với nguy cơ mắc COVID-19. Thế nhưng, ở nơi tiềm ẩn nguy cơ cao về dịch bệnh, phải giãn cách nhưng không xa cách về mặt tình cảm.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Chủ tịch TPHCM: Kiểm soát chặt việc giãn cách để cắt nguồn lây nhiễm

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo trong 30 ngày tới, các quận, huyện phải triển khai quyết liệt các giải pháp để kiểm soát dịch, trong đó quan trọng nhất là thực hiện chặt việc giãn cách xã hội bởi đây là tiền đề để cắt nguồn lây nhiễm.

Không để người dân tự ý rời tỉnh, thành phố nơi đang giãn cách về quê

Phạm Đông |

Công điện 1081/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, các địa phương chủ động quyết định tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16. Không để người dân tự ý rời tỉnh, thành phố nơi đang thực hiện giãn cách về quê.

Bạc Liêu siết chặt 7 ngày giãn cách trước khi trở lại “bình thường mới”

NHẬT HỒ |

Ngày 16.8, Chủ tịch UBNDtỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để đưa tỉnh chuyển sang trạng thái “bình thường mới” trong thời gian sớm nhất có thể.

Giãn cách nhưng không… xa cách

Phan Tuấn |

Nhiều người dân khi vào khu cách ly tập trung, phải giãn cách với xã hội nên không tránh khỏi tâm lý lo lắng, bất an vì đang đối diện với nguy cơ mắc COVID-19. Thế nhưng, ở nơi tiềm ẩn nguy cơ cao về dịch bệnh, phải giãn cách nhưng không xa cách về mặt tình cảm.