Hãy cho phép TPHCM nhập và tiêm vaccine COVID-19

Lê Thanh Phong |

Kiểm soát nhập cảnh trái phép, tập trung ngăn dịch đến từ mọi phía, nhưng tiêm vaccine COVID-19 chậm thì nguy cơ bùng dịch vẫn cứ đe dọa.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu sáng 23.4, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị tăng cường độ bao phủ vaccine cho toàn dân. Nếu Trung ương cho phép, TPHCM sẽ tự mua vaccine thông qua hình thức xã hội hóa bởi hiện nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã huy động được gần 150 tỉ đồng.

Đây là đề xuất rất xác đáng, không chỉ đối với TPHCM, mà bất cứ địa phương nào, cũng cần được chủ động mua vaccine để tiêm cho người dân. Sự chủ động của các địa phương sẽ tăng nhanh độ bao phủ vaccine, và đây chính là hàng rào phòng ngự chắc chắn nhất.

Trong vòng một tháng qua, TPHCM đã phát hiện 108 trường hợp nhập cảnh trái phép vào thành phố. Điều này cho thấy, có nhiều kẽ hở để người nhập cảnh trái phép chui qua. Cho nên, ngăn chặn không cho nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là việc cực kỳ quan trọng trong lúc này.

Nếu người nhập cảnh trái phép lọt qua biên giới của các tỉnh, thì việc di chuyển để vào TPHCM lại còn khó kiểm soát hơn. Chính vì vậy, ông Nguyễn Thành Phong mới tỏ ra kiên quyết: "Cần thiết phải truy tố người nhập cảnh trái phép để răn đe". Có điều, xử lý hình sự phải có căn cứ pháp luật.

Ngăn chặn, xử lý hành chính, xử lý hình sự đối với người nhập cảnh trái phép, tất cả đều cần thiết, nhưng vẫn không cần thiết và hiệu quả bằng tiêm vaccine cho người dân, hãy tiêm vaccine càng nhanh càng tốt.

Theo báo cáo ngày 23.4 của Bộ Y tế Thái Lan, nước này đã ghi nhận 2.070 ca mắc mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 lên 50.183 ca, trong đó có 121 ca tử vong. Campuchia cũng đang căng mình chống đỡ.

Vì thế, Việt Nam tăng cường hàng rào phòng thủ ở các tuyến biên giới, thắt chặt các hàng rào bên trong biên giới, bắt buộc người dân phải thực hiện nghiêm túc 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế).

Nhưng chúng ta không thể bị động đối phó kéo dài, hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác, mà phải dứt điểm "trận chiến" bằng vaccine.

Tiêm vaccine COVID-19 không chỉ là bảo vệ người dân an toàn trước dại dịch, trước nguy cơ lây nhiễm do bùng dịch ở các nước láng giềng, mà còn vì để tạo môi trường an toàn để phát triển kinh tế. Chẳng lẽ chúng ta cứ "thấp thỏm' mãi trong một môi trường dịch bệnh, chỉ ngồi để đối phó.

Muốn tiêm vaccine nhanh, hãy để cho các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp chủ động mua vaccine, thông qua sự kiểm soát chuyên môn của Bộ Y tế.

Hãy cho phép TPHCM đi đầu trong nhập và tiêm vaccine.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Nhập cảnh trái phép, cố tình không khai báo COVID-19: Phải xử lý hình sự

Linh Anh |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu xem xét xử lý hình sự các trường hợp nhập cảnh trái phép, cố tình không khai báo dẫn đến nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Tiêm 8.400 liều vaccine phòng COVID-19 ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam tổ chức tiêm 8.400 liều vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch trong đợt 1.

Nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 do khai báo y tế kiểu đối phó

Nhóm PV |

Việc bắt buộc khai báo y tế đang thực hiện tại nhiều địa điểm ở các thành phố lớn như: Sân bay, nhà ga, các bệnh viện… Tuy nhiên, qua ghi nhận của PV Lao Động những ngày qua, dù lượng khách tập trung rất đông tại sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài cũng như các bệnh viện lớn, song việc khai báo y tế diễn ra rất lơ là, thậm chí chỉ mang tính đối phó để qua được cổng kiểm tra. Việc này dẫn đến tình trạng sót lọt những người đến từ vùng dịch, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nhập cảnh trái phép, cố tình không khai báo COVID-19: Phải xử lý hình sự

Linh Anh |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu xem xét xử lý hình sự các trường hợp nhập cảnh trái phép, cố tình không khai báo dẫn đến nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Tiêm 8.400 liều vaccine phòng COVID-19 ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam tổ chức tiêm 8.400 liều vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch trong đợt 1.

Nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 do khai báo y tế kiểu đối phó

Nhóm PV |

Việc bắt buộc khai báo y tế đang thực hiện tại nhiều địa điểm ở các thành phố lớn như: Sân bay, nhà ga, các bệnh viện… Tuy nhiên, qua ghi nhận của PV Lao Động những ngày qua, dù lượng khách tập trung rất đông tại sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài cũng như các bệnh viện lớn, song việc khai báo y tế diễn ra rất lơ là, thậm chí chỉ mang tính đối phó để qua được cổng kiểm tra. Việc này dẫn đến tình trạng sót lọt những người đến từ vùng dịch, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao.