Hãy cho du khách được... chơi

LÊ PHI LONG |

“Không nên giới hạn giờ giấc hoạt động vào ban đêm của người dân và du khách” - câu nói trên của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đang gây sự chú ý trong bối cảnh người người đi du lịch, nhà nhà đi du lịch trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Mục đích của câu nói trên là gì? Là để kích cầu du lịch. Cụ thể, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã đề nghị lực lượng công an, văn hóa... phải xem lại việc hạn chế, giới hạn giờ buôn bán, vui chơi của người dân và du khách trước 23h.  

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng nhắn nhủ lực lượng CSGT dừng việc "canh bắt phạt" khách đi nhậu tại các quán. Ông cho rằng cần phải tuyền truyền, giáo dục ý thức; canh người vi phạm để phạt không giải quyết được cái gốc của vấn đề mà chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho du lịch địa phương...

Phát biểu trên đã tạo sự đồng thuận rất lớn từ người dân, du khách và cộng đồng mạng. Vì sao? Bởi vì nó rất là thực tế.

Kinh tế du lịch - một loại hình kinh tế đặc thù riêng biệt và được coi là ngành công nghiệp không khói, ngày càng có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Tuy nhiên, làm gì, làm như thế nào để thu hút càng ngày càng nhiều du khách luôn là câu hỏi làm đau đầu các nhà quản lý, những người làm du lịch tại các địa phương, không riêng gì tỉnh Bạc Liêu.

Đặc điểm tự nhiên nước ta đã ban tặng cho nhiều địa phương những giá trị rất lớn để phát triển du lịch. Ai đi du lịch thì cũng vậy, ban ngày chủ yếu đi thăm quan, đến tối mới có thời gian khám phá văn hóa, ẩm thực và các hoạt động vui chơi giải trí khác. Nhưng thăm quan xong, để giữ chân khách du lịch trong và ngoài nước bằng các hoạt động vui chơi, giải trí về đêm thì các địa phương cũng còn đang bối rối. 

Còn nhớ, tháng 7.2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam, giai đoạn trước mắt tập trung vào phát triển du lịch. Theo đó, một số chính sách cởi mở hơn đã được ban hành, như cho phép kéo dài thời gian hoạt động một số loại hình dịch vụ, đã từng bước gỡ khó cho kinh tế ban đêm. 

Tuy nhiên, đến nay, lĩnh vực này vẫn còn đang trong giai đoạn khởi động vì các địa phương vẫn đang còn lúng túng trong quá trình triển khai, chính vì vậy chưa phát huy hết hiệu quả trong khai thác du lịch, phát huy những giá trị vốn có.

Vậy nên, phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng như một câu hỏi lớn, rằng phải làm gì, làm nhanh, làm hiệu quả, thu hút du khách để kịp thời đưa ngành du lịch Việt Nam sớm phục hồi và bứt phá. 

Không cớ gì mà khách ngày đi thăm quan xong tối phải về ngủ sớm vì không có sự lựa chọn nào khác; không cớ gì mà từ phương xa đến chơi đang nhâm nhi ly bia thì thấy công an "canh bắt phạt" ở gần quán nhậu. Vậy du lịch sao phát triển được? Hãy cho du khách được... chơi!

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Mức xử lý với xe khách nhồi nhét, chở quá tải dịp nghỉ lễ

Thiện Nhân |

Nhu cầu lưu thông cao, lượng khách tăng đột biến trong kỳ nghỉ lễ dài khiến nhiều chủ phương tiện đã cố tình chở quá số người quy định. Theo luật sư, việc nhà xe nhồi nhét khách, chở quá số người quy định là hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày đầu nghỉ lễ, Phong Nha - Kẻ Bàng đón trên 5.000 lượt khách

ĐÀO HỒNG THIỆU |

Quảng Bình - Theo thống kê, trong ngày đầu tiên của dịp Lễ 30.4-1.5.2023, đã có trên 5.000 lượt khách đến tham quan tại Phong Nha – Kẻ Bàng, trong đó có hơn 300 khách quốc tế.

Cho học sinh nghỉ lễ trước để giáo viên đi biển

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế yêu cầu một trường trên địa bàn báo cáo về việc cho học sinh nghỉ lễ trước để giáo viên đi biển.

"Miếng bánh" của ông Bùi Thành Nhơn tại Novaland ngày một thu hẹp

Đức Mạnh |

Việc đẩy mạnh bán ra cổ phiếu được gia đình Chủ tịch Bùi Thành Nhơn chấp nhận thực hiện để giải quyết vấn đề dòng tiền khi không đủ khả năng để “bơm” thêm vốn cho Novaland

Nhiều bộ, ngành giải ngân dưới 1%

Xuyên Đông |

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết tháng 4.2023, tỷ lệ giải ngân mới đạt 15,65% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 2,83%.

Khách Việt cần chuẩn bị gì khi lần đầu du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn

Chí Long |

Nằm bên Đà Giang thơ mộng, Phượng Hoàng Cổ Trấn - trấn cổ 1.300 năm tuổi là điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch khi đến Hồ Nam, Trung Quốc.

Áp thấp nhiệt đới ít có khả năng mạnh lên thành bão

Hiếu Anh |

Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gay gắt, có nơi lên tới 41 độ C, áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 8. Đây là những thông tin cảnh báo thiên tai cần chú ý trong ngày.

Kiểm tra, xử lý vụ tảng đá to như cánh phản lăn sát nhà dân tại Hoà Bình

Minh Nguyễn |

UBND huyện Lương Sơn vừa có văn bản chỉ đạo kiểm tra xử lý liên đến vụ việc đá lăn sát nhà dân mà Báo Lao Động phản ánh.

Mức xử lý với xe khách nhồi nhét, chở quá tải dịp nghỉ lễ

Thiện Nhân |

Nhu cầu lưu thông cao, lượng khách tăng đột biến trong kỳ nghỉ lễ dài khiến nhiều chủ phương tiện đã cố tình chở quá số người quy định. Theo luật sư, việc nhà xe nhồi nhét khách, chở quá số người quy định là hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày đầu nghỉ lễ, Phong Nha - Kẻ Bàng đón trên 5.000 lượt khách

ĐÀO HỒNG THIỆU |

Quảng Bình - Theo thống kê, trong ngày đầu tiên của dịp Lễ 30.4-1.5.2023, đã có trên 5.000 lượt khách đến tham quan tại Phong Nha – Kẻ Bàng, trong đó có hơn 300 khách quốc tế.

Cho học sinh nghỉ lễ trước để giáo viên đi biển

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế yêu cầu một trường trên địa bàn báo cáo về việc cho học sinh nghỉ lễ trước để giáo viên đi biển.