Hành động phòng, chống ma túy không phải treo khẩu hiệu

LÊ THANH PHONG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai Tháng Hành động phòng, chống ma tuý từ ngày 1-30.6.2018 với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”.

Chúng ta có nhiều phong trào để tuyên truyền vận động người dân tham gia hưởng ứng các chương trình cộng đồng, Tháng hành động phòng, chống ma túy là một chương trình mang ý nghĩa như vậy. Tuy nhiên, mục đích của Tháng Hành động không phải là đánh trống khua chiêng mà là hiệu quả mang tính bền vững.

Chúng ta đã có quá nhiều khẩu hiệu, nhưng chưa ai đo lường, định lượng được hiệu quả của nó, tệ nạn ma túy ngày càng tràn lan cho thấy cần phải có những biện pháp khác, cụ thể hơn, quyết liệt hơn.

Báo chí, truyền thông tập trung tuyên truyền về tác hại của ma túy, phải làm nhiều chương trình, viết nhiều bài viết, các ngành nghệ thuật cần có những sáng tạo độc đáo, sản xuất các chương trình nghệ thuật mang ý nghĩa phòng, chống ma túy có chất lượng chiều sâu, tác động vào tâm trí người xem, mang tính giáo dục cao.

Nội dung giáo dục còn đi sâu vào trong các trường học, các em học sinh phải biết đến tác hại của các chất ma túy, hiểu được những trường hợp nghiện hút lên cơn, ngáo đá, đã ra tay giết người độc ác như thế nào, có trường hợp giết cả bà nội, cha mẹ và người thân. Phải cho các em thấy được những thảm cảnh đó để sợ hãi ma túy.

Và Tháng hành động là phải “hành động”, ở đây là tấn công trực diện vào các loại tội phạm ma túy, truy quét đến tận cùng hang ổ của bọn buôn bán, sản xuất, vận chuyển các loại ma túy. Vừa qua, các lực lượng đã phối hợp triệt phá nhiều vụ án ma túy lớn, những chiến công vang dội đó đã làm cho nhân dân phấn khởi, bớt một gam ma túy vào xã hội là bớt đi một con nghiện, một kẻ phá hoại xã hội.

Vậy thì phải tiếp tục kiểm tra, các tụ điểm karaoke, quán bar, hộp đêm, nơi nào tập trung con nghiện thì phải quét sạch. Nhiều tụ điểm có hoạt động buôn bán ma túy, không thể nói rằng công an, chính quyền không biết, chỉ có thể nói là biết mà làm lơ mà thôi.

Tháng hành động này, ra quân kiểm tra tất cả các tài xế xe container, xe tải, xe khách đường dài, ai dương tính với ma túy là tước bằng lái vĩnh viễn.

Tất cả các địa phương đều phải có chiến công trong tháng hành động, triệt phá bao nhiêu băng nhóm, thu giữ bao nhiêu ma túy, không phải treo bao nhiêu câu khẩu hiệu.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Thế giới có thêm hy vọng với bệnh nhân thứ 3 được chữa khỏi HIV

Thảo My |

Bệnh nhân thứ 3 từng dương tính với HIV dường như không còn virus sau khi được ghép tủy xương.

Ghép tế bào gốc điều trị HIV - hy vọng mới ở Việt Nam

THÙY LINH |

Người nhiễm HIV ở Việt Nam đang sử dụng thuốc kháng virus ARV để khống chế, và nếu sử dụng đầy đủ, người bệnh có thể sống 20-30 năm. Tuy nhiên, sau khi thế giới công bố ca thứ 3 chữa khỏi căn bệnh thế kỷ nhờ ghép tế bào gốc, nhiều hy vọng mới cho bệnh nhân HIV Việt Nam lại được hé mở.

Bệnh nhân nhiễm HIV được bảo hiểm thanh toán thuốc ARV

PV |

Những bệnh nhân đầu tiên vừa chính thức nhận thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế (BHYT) tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Thế giới có thêm hy vọng với bệnh nhân thứ 3 được chữa khỏi HIV

Thảo My |

Bệnh nhân thứ 3 từng dương tính với HIV dường như không còn virus sau khi được ghép tủy xương.

Ghép tế bào gốc điều trị HIV - hy vọng mới ở Việt Nam

THÙY LINH |

Người nhiễm HIV ở Việt Nam đang sử dụng thuốc kháng virus ARV để khống chế, và nếu sử dụng đầy đủ, người bệnh có thể sống 20-30 năm. Tuy nhiên, sau khi thế giới công bố ca thứ 3 chữa khỏi căn bệnh thế kỷ nhờ ghép tế bào gốc, nhiều hy vọng mới cho bệnh nhân HIV Việt Nam lại được hé mở.

Bệnh nhân nhiễm HIV được bảo hiểm thanh toán thuốc ARV

PV |

Những bệnh nhân đầu tiên vừa chính thức nhận thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế (BHYT) tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.