Hàng rào biên giới và hàng rào vaccine để ngăn tái bùng phát COVID-19

Lê Thanh Phong |

Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Campuchia cảnh báo Campuchia đang bên bờ vực thảm kịch quốc gia do dịch COVID-19. Nước láng giềng bên bờ vực thì Việt Nam cũng mang mối đe dọa tái bùng phát COVID-19.

Cho nên, tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ngày 12.4, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở, ngành, địa phương đề cao cảnh giác với nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập trong bối cảnh các nước láng giềng có số ca mắc mới tăng mạnh.

Không chỉ Campuchia, Thái Lan có thêm 985 ca COVID-19 mới trong sáng 12.4, cao hơn 967 ca của ngày trước đó và là một kỷ lục mới về số ca mắc mới hằng ngày kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này.

Cùng với tin xấu từ hai nước bạn, là những thông tin đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ các nước xung quanh.

Nếu để tái bùng phát COVID-19 tại TPHCM, thì họa tới. Những hy vọng về một mùa du lịch sôi động trong hè này sẽ bị dập tắt, lại phải tái diễn tình trạng trả vé máy bay, tàu xe và hủy các tour. Nếu ngành du lịch bị đánh cú đòn bồi này thì khó có cơ may "sống sót".

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong chỉ đạo TPHCM phải dồn sức tập trung kiểm soát chặt người nhập cảnh trái phép. Nhưng biên giới giữa Việt Nam và nước bạn kéo dài nhiều tỉnh: An Giang, Long An, Kiên Giang, Tây Ninh, cả đường bộ, đường sông, đường biển, thì phải lập hàng rào kiểm soát chặt ở tất cả các cửa khẩu và "đường ngang ngõ tắt" dọc biên giới. Để thủng hàng phòng thủ này, thì việc kiểm soát bên trong càng gặp khó khăn.

Kiểm soát vùng biên giới tốt chưa đủ, hàng rào ngăn dịch tốt nhất chính là vaccine. Tính đến ngày 10.4, TP.HCM đã tiêm chủng cho 7.530 nhân viên y tế của 65 cơ sở y tế, 1.000 cán bộ công an tham gia nhiệm vụ phòng dịch.

Ngay cả khi thực hiện tiêm 1.600 liều vaccine từ ngày 12.4 đến ngày 16.4, cho nhân viên các khu cách ly tập trung tại khách sạn, thì cũng con số quá ít ỏi so với hơn 10 triệu dân, chưa kể người tạm trú tại thành phố này.

Theo thông tin từ cuộc họp trên, TP.HCM chuẩn bị tiếp nhận 56.250 liều vaccine, dự kiến tổ chức tiêm chủng ngay khi tiếp nhận vaccine, đảm bảo hoàn thành trước ngày 15.5. Hy vọng có nguồn vaccine và thực hiện đúng kế hoạch.

Dù nguồn vaccine còn quá ít so với nhu cầu thực tế, nhưng trong bối cảnh hiện nay, nên ưu tiên cho TPHCM, tiêm vaccine càng nhiều và càng nhanh càng tốt.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Tối 12.4, Bộ Y tế công bố 9 ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

18h00 ngày 12.4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 9 ca mắc mới (BN2697-2705) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

TPHCM nỗ lực không để dịch COVID-19 tái xâm nhập

TÂM AN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu chính quyền thành phố phải dồn sức tập trung kiểm soát chặt người nhập cảnh trái phép, nỗ lực không để tái xâm nhập dịch COVID-19.

Bệnh nhân nam mắc COVID-19 ở Hải Phòng được xuất viện

Mai Dung |

Tối 11.4, Sở Y tế TP.Hải Phòng thông tin, N.V.Q - bệnh nhân 2391 đã hồi phục, được cho ra viện.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tối 12.4, Bộ Y tế công bố 9 ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

18h00 ngày 12.4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 9 ca mắc mới (BN2697-2705) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

TPHCM nỗ lực không để dịch COVID-19 tái xâm nhập

TÂM AN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu chính quyền thành phố phải dồn sức tập trung kiểm soát chặt người nhập cảnh trái phép, nỗ lực không để tái xâm nhập dịch COVID-19.

Bệnh nhân nam mắc COVID-19 ở Hải Phòng được xuất viện

Mai Dung |

Tối 11.4, Sở Y tế TP.Hải Phòng thông tin, N.V.Q - bệnh nhân 2391 đã hồi phục, được cho ra viện.