Hai việc của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân về sân golf trong sân bay

Lê Thanh Phong |

Liên quan đến cái sân golf trong sân bay Tân Sân Nhất đang gây bức xúc trong dư luận, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã làm hai việc, một là gửi thư lên Thủ tướng, với nội dung đề nghị chưa thông qua phương án Bộ GTVT trình mở rộng sân bay.

Lý do, theo ông Nhân: “Vì phương án này không sử dụng sân golf để xem xét. Tôi đề nghị mở rộng về phía sân golf cũng là một phương án xem xét”.

Xin lưu ý, chưa có sự khẳng định mở rộng về phía sân golf hay không, mà chỉ đưa vào để xem xét. Đề nghị này rất quan trọng, đó là có thêm một phương án để nghiên cứu, khác với quan điểm của Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa: “Bộ GTVT đã tìm hiểu kỹ càng và dù Bộ Quốc phòng rất ủng hộ nhưng việc mở rộng sân bay lên phía bắc là hoàn toàn không khả thi”.

Việc thứ hai, để có cơ sở khoa học, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đặt hàng nhóm chuyên gia nghiên cứu xây dựng các phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất có sử dụng đất sân golf.

Lâu nay, các chuyên gia am hiểu về hàng không đưa ý kiến phản biện trên các báo, nhưng chỉ như vậy sẽ không có sức thuyết phục. Muốn đưa ra ý kiến phản biện phải có đầu tư nghiên cứu, có đầy đủ số liệu khảo sát, có luận chứng và báo cáo khoa học nghiêm túc. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân là nhà khoa học, cho nên cách làm, cách chỉ đạo của ông rất khoa học.

Nếu chỉ phản biện đơn lẻ, rời rạc sẽ không đem lại hiệu quả cuối cùng, mà phải tập hợp các bộ óc chuyên gia, giao việc, có cấp kinh phí, có thời gian hoàn thành, đó mới là cách làm hiệu quả. Với cách làm này, tháng 9 năm nay sẽ có báo cáo trình Thủ tướng tham khảo.

Trong nhóm chuyên gia nghiên cứu mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất có phi công Nguyễn Thành Trung, ông cho biết nhóm nghiên cứu thiên về phương án không xây dựng đường băng số 3 mà chỉ xây dựng, mở rộng sân bay, thêm bãi đỗ, nhà ga và thay đổi cách điều hành sân bay để đạt hiệu quả nhất.

Những người hoạt động trong lĩnh vực hàng không và các nhà quản lý doanh nghiệp kinh doanh hàng không hiện nay đều cho rằng, hai đường băng cất và hạ cánh của sân bay Tân Sơn Nhất còn thừa công suất, cho nên không cần xây thêm đường băng thứ 3 mà tăng khả năng điều hành để tăng công suất cất 
hạ cánh.

Chỉ đạo của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân rất cụ thể, rõ ràng, việc còn lại là nhóm chuyên gia tích cực làm việc để có báo cáo sớm nhất.

Hàng không Việt Nam không phải tăng trưởng “nóng” cần “hạ sốt”, mà đang cần gỡ cái nút thắt ở Tân Sơn Nhất. Hãy mở rộng sân bay, xây nhà ga, đường lăn, sân đỗ càng sớm càng tốt.

 

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Cần đưa phương án mở rộng Tân Sơn Nhất về phía sân golf

Thế Lâm |

Sáng ngày 25.6, trong buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết đã gửi thư lên Thủ tướng Chính phủ đề nghị chưa thông qua phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất vì trong phương án này chưa xem xét khả năng mở rộng về phía sân golf.

Bí thư TPHCM: Bộ Quốc phòng sẵn sàng chuyển giao sân golf để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

M.Q |

Để góp ý cho các phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM đã lập nhóm nghiên cứu gồm 8 chuyên gia - những người giảng dạy về hàng không, quản lý sân bay, các cựu phi công. Thông tin trên được Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết tại buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Củ Chi sáng 25.6.

Thu hồi đất sân golf để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất là thật sự cần thiết

X.Q |

Việc thu hồi 157ha của sân golf để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất đang là đề tài tranh luận của người dân, giới khoa học cũng như trên nghị trường Quốc. Nêu quan điểm về vấn đề trên, bên lề Kỳ họp ngày 13.6, các đại biểu Quốc hội cho rằng, việc thu lại đất sân golf để mở rộng sân bay là thật sự cần thiết.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Cần đưa phương án mở rộng Tân Sơn Nhất về phía sân golf

Thế Lâm |

Sáng ngày 25.6, trong buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết đã gửi thư lên Thủ tướng Chính phủ đề nghị chưa thông qua phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất vì trong phương án này chưa xem xét khả năng mở rộng về phía sân golf.

Bí thư TPHCM: Bộ Quốc phòng sẵn sàng chuyển giao sân golf để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

M.Q |

Để góp ý cho các phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM đã lập nhóm nghiên cứu gồm 8 chuyên gia - những người giảng dạy về hàng không, quản lý sân bay, các cựu phi công. Thông tin trên được Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết tại buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Củ Chi sáng 25.6.

Thu hồi đất sân golf để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất là thật sự cần thiết

X.Q |

Việc thu hồi 157ha của sân golf để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất đang là đề tài tranh luận của người dân, giới khoa học cũng như trên nghị trường Quốc. Nêu quan điểm về vấn đề trên, bên lề Kỳ họp ngày 13.6, các đại biểu Quốc hội cho rằng, việc thu lại đất sân golf để mở rộng sân bay là thật sự cần thiết.