Hai thanh niên tấn công lái xe trên Vành đai 2 còn nguy hiểm hơn hành vi của Ngọc Trinh

Lê Thanh Phong |

Hai thanh niên tạt đầu ôtô, đánh người trên Vành đai 2 Hà Nội là hành vi mang tính chất côn đồ, có thể bị xử lý hình sự về tội "Gây rối trật tự công cộng" và tội "Cố ý gây thương tích".

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, đây là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ như điều khiển môtô vào đường cấm, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm...

Cách lái xe theo kiểu "yêng hùng xa lộ", coi trời bằng vung, thái độ khiêu khích, hung hăng đe dọa người khác của hai thanh niên đi môtô là rất côn đồ, cố tình gây sự.

Cho dù trước đó có xảy ra va chạm với nhau, thì hai thanh niên này cũng không thể vì lý do đó mà tấn công lái xe ôtô. Chỉ những người thích bạo lực, có thói côn đồ mới hành xử như vậy. Chưa kể, người lái ôtô là phụ nữ.

Không chỉ tấn công nữ lái xe, hai thanh niên này còn gây gổ với hai người trên một ôtô khác cùng lưu thông trên đường. Hành vi này có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Trên đường phố thường xuất hiện những kẻ thích ăn hiếp người khác, cho dù là người già, trẻ em hay phụ nữ. Chỉ cần một va chạm nhỏ, thay vì nhẹ nhàng bỏ qua, thì những tên có máu bạo lực lại sẵn sàng lao vào ẩu đả, gây thương tích cho nạn nhân.

Trở lại vụ "gây rối trật tự công cộng" của người mẫu Ngọc Trinh, thử so sánh với vụ tấn công lái xe ôtô của hai thanh niên nêu trên, sẽ thấy rõ ai "gây rối" hơn ai, ai gây ra sự nguy hiểm hơn ai.

Ngọc Trinh điều khiển xe phân khối lớn, thực hiện các động tác nguy hiểm với tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe…., cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Hai thanh niên này không đội mũ bảo hiểm, điều khiển môtô vào đường cấm, lạng lách, đánh võng. Ngoài ra, còn có hành vi vi phạm khác là đập vào xe của một phụ nữ, rồi chửi bới, gây sự tấn công lái xe ôtô khác.

Ngọc Trinh phải ra trước tòa vì hành vi gây rối của mình, còn hai thanh niên này thì sao?

Ngày 27.2, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đã mời hai thanh niên có hành vi tạt đầu ôtô, đánh người vào ngày 25.2, trên đường Vành đai 2 Hà Nội về cơ quan chức năng làm việc.

Nếu đủ căn cứ, cần xử lý hình sự để răn đe những kẻ có máu côn đồ, bất chấp pháp luật và coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Hai thanh niên tạt đầu ôtô, đánh người trên Vành đai 2 Hà Nội có thể bị phạt tù

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Theo luật sư, hai thanh niên tạt đầu ôtô, đánh người trên Vành đai 2 là hành vi mang tính chất côn đồ, có thể bị xử lý hình sự về tội "Gây rối trật tự công cộng" và tội "Cố ý gây thương tích".

Danh tính hai thanh niên đi xe máy tạt đầu ôtô, đánh người trên Vành đai 2 Hà Nội

Tô Thế |

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính hai thanh niên có hành vi điều khiển xe máy tạt đầu ôtô, chặn xe đánh người tại đường Vành đai 2 (Hà Nội) lên làm việc.

Tài xế xe công nghệ tạt đầu xe, vượt đèn đỏ khiến người dân sợ khiếp vía

VÂN HI |

Hà Nội - Tình trạng các tài xế xe ôm công nghệ, shipper đi ngược chiều, chở khách nhưng không mang mũ bảo hiểm, tạt đầu xe ôtô khiến người dân bức xúc vì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Cả Công ty BHS lẫn công ty mẹ BKAV đều trong danh sách nợ bảo hiểm xã hội

Ngọc Thiện |

Ngoài nợ lương người lao động, Công ty Cổ phần điện tử BHS còn nằm trong danh sách chậm đóng bảo hiểm cho lao động.

Đầu tư 350.000 tỉ đồng để chấn hưng văn hóa vẫn là con số ít

Chí Long |

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều đã có những chia sẻ về con số 350.000 tỉ đồng mà Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đưa ra cho hoạt động chấn hưng văn hóa.

Nữ diễn viên bật khóc vì áp lực đóng "Mai" doanh thu 495 tỉ đồng của Trấn Thành

Anh Trang |

Nổi tiếng là người khó tính, nên những yêu cầu về diễn xuất của Trấn Thành đối với diễn viên khiến họ chịu nhiều áp lực.

Cháy đất nông nghiệp trồng tràm ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH - PHONG LINH |

Kiên Giang - Trên đất nông nghiệp trồng tràm của người dân tại ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc xảy ra đám cháy lớn.

Tin 20h: Ngao ngán vì căn hộ chung cư ngoại thành rao bán 45 triệu/m2

linh trang - hữu phương |

Tin 20h ngày 29.2: Căn hộ chung cư ngoại thành rao bán 45 triệu/m2, khách hàng không dám đàm phán sau khi xem nhà; Cần làm gì để người dân đồng thuận, tránh gây phiền hà khi gộp bằng lái xe?; Thực hư việc từ ngày mai điện thoại "cục gạch" không thể nghe gọi;...

Hai thanh niên tạt đầu ôtô, đánh người trên Vành đai 2 Hà Nội có thể bị phạt tù

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Theo luật sư, hai thanh niên tạt đầu ôtô, đánh người trên Vành đai 2 là hành vi mang tính chất côn đồ, có thể bị xử lý hình sự về tội "Gây rối trật tự công cộng" và tội "Cố ý gây thương tích".

Danh tính hai thanh niên đi xe máy tạt đầu ôtô, đánh người trên Vành đai 2 Hà Nội

Tô Thế |

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính hai thanh niên có hành vi điều khiển xe máy tạt đầu ôtô, chặn xe đánh người tại đường Vành đai 2 (Hà Nội) lên làm việc.

Tài xế xe công nghệ tạt đầu xe, vượt đèn đỏ khiến người dân sợ khiếp vía

VÂN HI |

Hà Nội - Tình trạng các tài xế xe ôm công nghệ, shipper đi ngược chiều, chở khách nhưng không mang mũ bảo hiểm, tạt đầu xe ôtô khiến người dân bức xúc vì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.