Hai cựu thiếu tướng lãnh án và những vùng cấm bị công phá

Lê Thanh Phong |

Hai cựu thiếu tướng Cảnh sát biển Lê Văn Minh và Lê Xuân Thanh bị HĐXX tuyên phạt lần lượt 15 và 12 năm tù giam...

Xem xét lại vụ án, sẽ thấy nhiều bị cáo là những người có chức vụ, quyền hạn cấu kết buôn lậu. Phùng Danh Thoại - cựu Đại tá, cựu Trưởng phòng Phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Nguyễn Thế Anh - cựu đại tá, với các cương vị nguyên là Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang...

Với một lực lượng gồm hai cựu thiếu tướng, các cựu đại tá giữ nhiều chức vụ quan trọng như vậy, liên kết thành nhóm lợi ích và bảo vệ nhau. Họ rất tự tin về hoạt động của mình, nhưng họ không thể ngờ rằng, luật pháp có sức mạnh công phá mọi thành trì, lôi ra ánh sáng những kẻ phạm tội.

Cựu thiếu tướng Lê Văn Minh nói trong sự ân hận: “Bị cáo đã có 40 năm cống hiến trong quân đội, nhưng không ngờ những tháng ngày cuối đời lại vướng vào lao lý. Hành vi phạm tội của bị cáo đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, quân đội, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát biển, bị cáo xin gửi lời xin lỗi".

Lê Xuân Thanh trình bày: "Tôi vô cùng hối hận vì với cương vị tư lệnh vùng đã để xảy ra hành vi mà như bản luận tội nêu. Hôm nay, trước HĐXX, tôi xin lỗi Đảng, Nhà nước, xin lỗi Quân ủy Trung ương và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng".

Khi nắm quyền trong tay, không khống chế được lòng tham, họ đã bất chấp pháp luật, coi thường uy tín, danh dự, cho nên mọi lời nói dù tỏ ra ân hận cũng không có ý nghĩa gì. Họ đã mất hết, cho dù có lắm của cải cũng sống nhiều năm tháng trong tù tội. Sau này có thi hành án xong thì vẫn để lại vết dơ muôn đời không thể rửa sạch.

Nhưng lời nói ân hận của họ có ý nghĩa với xã hội, với quan chức đang nắm giữ quyền lực. Hai vị cựu thiếu tướng tư lệnh vùng lĩnh án là bài học cho nhiều người, để tự răn mình rằng không có nơi nào là vùng cấm, không có chỗ cho hạ cánh an toàn.

Chỉ có làm việc thật tốt, có trách nhiệm với dân với nước thì mới có sự an toàn, mới có giấc ngủ ngon, và có tiếng thơm cho bản thân, cho gia đình dòng họ.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Hai cựu Thiếu tướng Cảnh sát biển nhận hối lộ lần lượt lĩnh 12 và 15 năm tù

Tiến Nguyễn |

Hai cựu thiếu tướng Cảnh sát biển cùng các đối tượng đã trả giá cho hành vi của mình khi bị HĐXX tuyên phạt lần lượt 15 và 12 năm tù giam...

Cựu đại tá bảo kê buôn lậu xăng nói 'bị mớm cung' trong quá trình điều tra

HỮU CHÁNH |

Đại diện VKS lập luận, bị cáo Nguyễn Thế Anh trải qua thời gian dài trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đã có nhiều thành tích, thử hỏi ai có thể mớm cúng, ép cung bị cáo.

Hai cựu thiếu tướng trong vụ buôn lậu xăng hối hận nói lời sau cùng

Tiến Nguyễn |

Cả hai thiếu tướng trong vụ án buôn lậu xăng dầu và các bị cáo đều tỏ ra hối hận về hành vi của mình và xin HĐXX giảm án.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hai cựu Thiếu tướng Cảnh sát biển nhận hối lộ lần lượt lĩnh 12 và 15 năm tù

Tiến Nguyễn |

Hai cựu thiếu tướng Cảnh sát biển cùng các đối tượng đã trả giá cho hành vi của mình khi bị HĐXX tuyên phạt lần lượt 15 và 12 năm tù giam...

Cựu đại tá bảo kê buôn lậu xăng nói 'bị mớm cung' trong quá trình điều tra

HỮU CHÁNH |

Đại diện VKS lập luận, bị cáo Nguyễn Thế Anh trải qua thời gian dài trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đã có nhiều thành tích, thử hỏi ai có thể mớm cúng, ép cung bị cáo.

Hai cựu thiếu tướng trong vụ buôn lậu xăng hối hận nói lời sau cùng

Tiến Nguyễn |

Cả hai thiếu tướng trong vụ án buôn lậu xăng dầu và các bị cáo đều tỏ ra hối hận về hành vi của mình và xin HĐXX giảm án.