Hà Nội hoả tốc cho học sinh đi học từ 22.11: Nói vậy nhưng chẳng phải

Anh Đào |

Học sinh lớp 12 được đến trường trực tiếp, không chờ đợi tiêm vaccine. Học sinh đi học từ 22.11, tức là ngay ngày mai. Kế hoạch mới nhất từ thủ đô.

Dương Thị Tuyền, nữ công nhân khu công nghiệp Thăng Long bắt đầu một ngày từ 8h sáng, với việc kèm con học online.

2 đứa trẻ, một lớp 6, một lớp 2. Và việc giữ cho chúng ngồi yên trước màn hình đã là một kỳ công.

Mối quan tâm nhất của Tuyền là bao giờ thì trẻ con được đi học.

Hôm qua, việc học sinh lớp 12 được đến trường trực tiếp được Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong “yêu cầu” với ngành giáo dục Thủ đô.

Mức độ của đề xuất là “yêu cầu nghiên cứu”.

Còn thời điểm là “sớm”.

“Nghiên cứu”, “sớm”... không biết chúng ta đã nghe những chỉ đạo này đến lần thứ bao nhiêu rồi.

Cũng hôm qua, Thành phố đồng ý cho học sinh đi học trở lại từ 22.11, tức là ngay ngày mai. Nhưng chỉ áp dụng với các xã phường của 17 huyện, thị có mức độ dịch cấp 1,2. Lại phải đáp ứng điều kiện: đã qua 14 ngày không có ca F0 trong cộng đồng. Nếu đạt điều kiện cần và đủ này thì cũng chỉ học sinh khối 9 được đi học trực tiếp. Cũng không phải tất cả học sinh khối 9, mà chỉ có 1 trường trung học cơ sở được chọn. Đúng kiểu “thí điểm”.

Tại kỳ họp Quốc hội vừa rồi, cả Bộ trưởng Giáo dục, Y tế đều khẳng định: Các địa phương không vì lo lắng quá mà hạn chế trẻ em đi học, nhất là các lớp đầu cấp, lớp 1, bậc tiểu học.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thậm chí nói rất rõ: Các địa phương không chờ tiêm vaccine mới mở cửa trường vì hiện chỉ tiêm cho trẻ 12 tuổi trở lên. Trẻ 6-11 tuổi không nên chờ. Vì rủi ro ở lứa tuổi 6-11 không lớn.

Hà Nội và TP HCM đang dẫn đầu cả nước về độ phủ vaccine. Thủ đô chẳng hạn, đã có ngót 94% người trên 18 tuổi tiêm mũi 1, gần 85% tiêm mũi 2. Đối với bệnh nhân COVID-19, Hà Nội cũng chỉ có 11 ca ở tầng 3, theo mô hình tháp 3 tầng điều trị.

Vậy mà cửa trường học chưa hé đã sập, rất rón rén.

Không biết phụ huynh, và học sinh còn phải đợi đến bao giờ? Hay đến khi Zero covid?

Trở lại với Tuyền, chị phải kèm con học online sau ca làm việc đêm kéo suốt từ 22h hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Kèm con học khi mắt thâm quầng và cơ thể “như đi mượn”.

Ngay hàng xóm nhà Tuyền, một người bạn phải nghỉ việc ở nhà khi “mẫu giáo thì không thể online được”.

Một đứa trẻ học online, chúng ta gần như mất đi một lao động. Trong khi việc học online thì, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã nói rồi: 1,8 triệu học sinh không có bất cứ một thiết bị học online nào cả.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Khử khuẩn trường học, chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại

Huỳnh Hiền |

Đồng Nai - Trường tiểu học Phước Lai, TT Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch gần 3 tháng qua là điểm cách ly tập trung cho nhiều F0, nay trường được khử khuẩn để chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại.

Thêm 3 địa phương công bố kịch bản đón học sinh đi học trực tiếp

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật kế hoạch đón học sinh đi học của 63 tỉnh, thành tính đến tối ngày 18.11, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Tất cả những điều cần biết khi học sinh đi học trở lại để phòng COVID-19

AN AN |

Việc xử lý các ca F0, F1... khi học sinh đi học trở lại như thế nào là vấn đề rất quan trọng để không bối rối trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế đã có hướng dẫn chi tiết những việc mà nhà trường, phụ huynh, học sinh... cần chuẩn bị trước khi đi học, trong khi học tại trường và các trường hợp xuất hiện ca ho, sốt, khó thở...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khử khuẩn trường học, chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại

Huỳnh Hiền |

Đồng Nai - Trường tiểu học Phước Lai, TT Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch gần 3 tháng qua là điểm cách ly tập trung cho nhiều F0, nay trường được khử khuẩn để chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại.

Thêm 3 địa phương công bố kịch bản đón học sinh đi học trực tiếp

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật kế hoạch đón học sinh đi học của 63 tỉnh, thành tính đến tối ngày 18.11, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Tất cả những điều cần biết khi học sinh đi học trở lại để phòng COVID-19

AN AN |

Việc xử lý các ca F0, F1... khi học sinh đi học trở lại như thế nào là vấn đề rất quan trọng để không bối rối trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế đã có hướng dẫn chi tiết những việc mà nhà trường, phụ huynh, học sinh... cần chuẩn bị trước khi đi học, trong khi học tại trường và các trường hợp xuất hiện ca ho, sốt, khó thở...