Hà Nội cứ mưa là ngập: cái giá của thứ quy hoạch “rách đâu vá đấy”.

Anh Đào |

Từng được ví như Paris, nhưng có lẽ Hà Nội giống hơn với Venice khi ở nhiều khu vực hễ có "một trận mưa là ngập tứ bề" và hình ảnh “ôtô bơi trên phố” không hề hiếm gặp nữa.

Chỉ sau một trận mưa đêm, nhiều tuyến đường ở Thủ đô đã ngập rất sâu. Giao thông lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn với cảnh tắc cứng hàng km và ôtô xe máy “ngã nước” hàng loạt khi nước ngập sâu nửa thân xe.

Vì sao Hà Nội lại “nhạy cảm” với mưa như thế?

Đây là những băng rôn được nhân dân phường Ngọc Thuỵ căng lên bên hồ Bà Đồ (ảnh). Nguyên do dân phản ứng gay gắt là bởi, hồ tự nhiên có diện tích 12.000m2 này sắp bị san lấp để… phân lô bán nền.

Lấp hồ tự nhiên, xoá đi một lá phổi xanh để phân lô bán nền. Khó thế mà người ta cũng nghĩ ra được! Vô lý thế mà người ta vẫn quyết tâm làm.

Nhưng chuyện ao hồ bị “bức tử” ở Thủ đô không hề hiếm gặp.

Một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CECR) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết: Từ năm 2010 đến nay, Hà Nội có tới 17 hồ bị san lấp hoàn toàn, trong khi chỉ bổ sung 7 hồ mới.

Đến năm 2015, các quận nội thành còn 112 hồ (giảm 10 hồ). Quận Đống Đa có nhiều ao hồ nhất (trên 30 hồ), nhưng chỉ trong 5 năm (2010-2015) đã có 4 hồ bị san lấp. Một số quận không thay đổi hiện trạng ao, hồ thì diện tích mặt nước cũng bị thu hẹp đáng kể. Cụ thể, quận Tây Hồ, nơi có diện tích mặt nước lớn nhất thành phố (chiếm 79% tổng diện tích mặt nước của Hà Nội) nhưng từ năm 2010 đến nay, diện tích mặt nước đã giảm hơn 28.000m2. Hồ Tây trước đây rộng hơn 500ha, nhưng sau khi kè (năm 2010) chỉ còn 460ha.

Từ 2.100ha mặt nước, giờ chỉ còn 1.165ha, tức là Thủ đô đã xoá sổ gần một nửa diện tích mặt nước.

PGS Nguyễn Văn Hùng - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - trên một tờ báo từng nhìn nhận 3 nguyên do tình trạng “Hà Nội cứ mưa lớn là ngập”: Một phần do quy hoạch hệ thống thoát nước chậm so với đô thị hóa. Một phần vì quá trình đô thị hoá khiến vỉa hè, lòng đường đều bị bê tông hóa. Và thứ 3 chính là việc các hồ điều hòa có chức năng tiêu thoát nước bị thu hẹp.

Một lần nữa, chính chúng ta đang phải trả giá cho một thứ quy hoạch “băm nát Thủ đô”!

Một thứ quy hoạch, như Phó Giáo sư Hùng nói là theo kiểu “rách đâu vá đấy”.

Rách đâu vá đấy, vá đấy rách đâu, vá đâu rách đấy. Không lẽ sẽ đến một lúc phải tính đến việc dùng chum, dùng lu chống ngập thật sự?!

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu, xe cộ chết máy gây ùn tắc kéo dài

Trần Tuấn - Cao Nguyên |

Hà Nội - Sau trận mưa đêm qua, nhiều tuyến đường sáng nay ngập sâu, tắc cứng hàng km. Nhiều xe ôtô chết máy khi nước ngập đến nửa thân xe.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói gì về vụ việc lấp hồ Bà Đồ?

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội – Liên quan đến kiến nghị của người dân tổ 11 và 12 phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) về việc quận này tổ chức san lấp hồ Bà Đồ để làm dự án bất động sản, ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lên tiếng.

Dân bức xúc vì đang kiến nghị, quận Long Biên đã hút nước lấp hồ Bà Đồ

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội – Người dân tổ 11, 12 phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) treo băng rôn phản đối việc san lấp 2 hồ tự nhiên Xuân Quế và Sơn Thủy (hay còn gọi là hồ Bà Đồ) khi chính quyền quận này bắt đầu hút nước chuẩn bị cho việc san lấp, phân lô bán nền.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu, xe cộ chết máy gây ùn tắc kéo dài

Trần Tuấn - Cao Nguyên |

Hà Nội - Sau trận mưa đêm qua, nhiều tuyến đường sáng nay ngập sâu, tắc cứng hàng km. Nhiều xe ôtô chết máy khi nước ngập đến nửa thân xe.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói gì về vụ việc lấp hồ Bà Đồ?

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội – Liên quan đến kiến nghị của người dân tổ 11 và 12 phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) về việc quận này tổ chức san lấp hồ Bà Đồ để làm dự án bất động sản, ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lên tiếng.

Dân bức xúc vì đang kiến nghị, quận Long Biên đã hút nước lấp hồ Bà Đồ

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội – Người dân tổ 11, 12 phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) treo băng rôn phản đối việc san lấp 2 hồ tự nhiên Xuân Quế và Sơn Thủy (hay còn gọi là hồ Bà Đồ) khi chính quyền quận này bắt đầu hút nước chuẩn bị cho việc san lấp, phân lô bán nền.