Hà Nội 11 năm “chưa phát hiện tham nhũng”- tin được không các bản báo cáo?

Đào Tuấn |

Cán bộ vẫn nhận tiền “làm luật”, giữa ban ngày, còn trên báo cáo thì Thủ đô sạch không tì vết. Bởi “qua công tác tự kiểm tra nội bộ... chưa phát hiện và xử lý vụ việc nào tại đơn vị có liên quan đến tham nhũng”.

Ngoặc kép là báo cáo Kết quả công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 của Thành phố Hà Nội.

Chưa phát hiện - chuyện này chẳng lạ. Năm ngoái, Hà Nội cũng tuyên bố “chưa phát hiện tham nhũng”. Mà đó là suốt từ 2009 đến tháng 6.2020. Tổng cộng hơn 10 năm.

Tin được không các bản báo cáo, bởi câu chuyện “làm luật”, chẳng hạn trong việc biến đất nông nghiệp thành nhà xưởng, bãi trông giữ xe... nó trắng trợn đến mức ngay giữa ban ngày, thậm chí một thứ kiểu “KPI hằng tháng” được mặc cả công khai.

Và, tình cờ nhưng cũng chẳng ngẫu nhiên cho lắm: Trong ngày báo cáo “chưa phát hiện tham nhũng” công khai trên báo thì UBND Quận Nam Từ Liêm cũng đã phải ra quyết định đình chỉ công tác với người đã trực tiếp nhận tiền “làm luật” ở phường Mễ Trì.

Câu chuyện ở Mễ Trì, khi cả cán bộ địa chính, công an, lãnh đạo phường liên quan đến “làm luật” cho thấy cảnh báo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tham nhũng vặt đến giờ là chưa bao giờ sai.

Tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ ngày 18.7.2015, Tổng Bí thư đã nói về tình trạng “Làm gì cũng phải phong bao phong bì, lót tay, gợi ý. Tham nhũng vặt như ghẻ ruồi, rất ngứa ngáy, khó chịu chứ không chỉ tham nhũng lớn”.

Nhưng giữa thực tế và báo cáo đang có những tréo ngoe nghe cũng khó chịu không khác gì ghẻ ruồi.

Đó là cái chữ “Chưa”! Chưa, có nghĩa là tham nhũng có, chỉ là tự kiểm tra thì chưa phát hiện ra thôi.

Chữ “chưa” như một “uyển ngữ” “đến hẹn” là ào ạt các báo cáo “chưa phát hiện”- qua công tác tự kiểm tra- của đủ các bộ ngành, địa phương.

Nhớ năm 2017, Bí thư Thành uỷ TP HCM khi đó là ông Nguyễn Thiện Nhân nói đã “giật mình” khi mà: Cả năm có 43 đoàn kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu và kết quả là KHÔNG xử lý trường hợp nào... Thành phố 10 triệu dân, cả ngàn khiếu tố nhưng báo cáo kết luận CHƯA phát hiện tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Những số 0 tròn chĩnh!

Nếu công tác tự kiểm tra nội bộ chỉ để "tấu hài" khi suốt 10-11 năm vẫn  “chưa phát hiện tham nhũng” thì có lẽ cần kiểm tra lại công tác tự kiểm tra.

Chứ thế này, nó chỉ tốn phí thời gian, chỉ tổn thất niềm tin nhân dân.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bảo kê sai phạm, thất thoát tiền tỉ: Choáng váng cảnh đưa - nhận phong bì

Nhóm PV |

Hà Nội - Kinh doanh sử dụng đất trái phép, sai mục đích không chỉ diễn ra tại các khu đất công và dự án chậm tiến độ, nhiều khu đất nông nghiệp tại thủ đô đang bị san gạt, đổ bêtông nhằm cho thuê mặt bằng sai quy định. Tại sao những hành vi sai phạm diễn ra công khai trong thời gian dài lại qua mặt được cơ quan chức năng?

Bảo kê sai phạm, thất thoát tiền tỉ: Lật tẩy chiêu trò "phù phép" đất công

Nhóm PV |

Không dừng lại ở những dự án bỏ hoang, hoạt động kinh doanh, trục lợi còn diễn ra tại những khu đất công "đắp chiếu" trên địa bàn Hà Nội.

Trục lợi từ dự án "đắp chiếu": Bảo vệ hay bảo kê?

NHÓM PV |

Hà Nội - Khác với vẻ ngoài hoang tàn trơ trọi, của các dự án bỏ hoang tại quận Nam Từ Liêm, một tổ hợp kinh doanh quán ăn, cà phê, trà đá… hoạt động công khai, tấp nập ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Dưới cái mác bảo vệ đất công, hoạt động bảo kê cho thuê mặt bằng kinh có đang diễn ra tại đây?

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bảo kê sai phạm, thất thoát tiền tỉ: Choáng váng cảnh đưa - nhận phong bì

Nhóm PV |

Hà Nội - Kinh doanh sử dụng đất trái phép, sai mục đích không chỉ diễn ra tại các khu đất công và dự án chậm tiến độ, nhiều khu đất nông nghiệp tại thủ đô đang bị san gạt, đổ bêtông nhằm cho thuê mặt bằng sai quy định. Tại sao những hành vi sai phạm diễn ra công khai trong thời gian dài lại qua mặt được cơ quan chức năng?

Bảo kê sai phạm, thất thoát tiền tỉ: Lật tẩy chiêu trò "phù phép" đất công

Nhóm PV |

Không dừng lại ở những dự án bỏ hoang, hoạt động kinh doanh, trục lợi còn diễn ra tại những khu đất công "đắp chiếu" trên địa bàn Hà Nội.

Trục lợi từ dự án "đắp chiếu": Bảo vệ hay bảo kê?

NHÓM PV |

Hà Nội - Khác với vẻ ngoài hoang tàn trơ trọi, của các dự án bỏ hoang tại quận Nam Từ Liêm, một tổ hợp kinh doanh quán ăn, cà phê, trà đá… hoạt động công khai, tấp nập ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Dưới cái mác bảo vệ đất công, hoạt động bảo kê cho thuê mặt bằng kinh có đang diễn ra tại đây?