Gói hỗ trợ hiệu quả nhất là tạo điều kiện cho dân "tay làm hàm nhai"

Lê Thanh Phong |

Mức hỗ trợ dự kiến cho đợt 3 là 1 triệu đồng/người/lần, chi trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, đó là đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM.

Được 1 triệu đồng lúc này quá quý, nhưng không thể cứ ngồi bó tay để chờ cứu trợ. Với 1 triệu đồng thì dù có chi tiêu dè sẻn cách nào cũng không thể kéo được mấy ngày. Cho nên, cách tốt nhất là để cho dân "tay làm hàm nhai".

Sáng nay (20.9), báo chí đưa tin shipper ở TPHCM tiếp tục xếp hàng dài tại các điểm xét nghiệm lưu động chờ vài giờ đồng hồ để đến lượt được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Kể từ ngày 19.9, TPHCM đã có khoảng hơn 82.000 shipper hoạt động trở lại, như vậy là có thêm hàng chục nghìn người "tay làm hàm nhai".

Không chỉ shipper, các quán bún, quán phở và nhiều loại thực phẩm, hàng tiêu dùng khác bán được là nhờ vào lực lượng vận chuyển này. Bán được là vì hai lý do, một là có thêm nhiều người vận chuyển thì đơn hàng giải phóng nhanh, hai là khi hết tình trạng khan hiếm shipper thì giá ship sẽ giảm, sức mua tăng.

Nhưng nới lỏng vậy đã phù hợp với thực tế chưa?

Trong vùng xanh, nhà hàng, quán ăn được mở cửa đón khách, với điều kiện chủ quán và nhân viên phải có "thẻ xanh COVID-19" và thực khách cũng phải có "thẻ xanh COVID-19". Tất nhiên, phải có giới hạn số ghế tùy theo không gian của quán để đảm bảo giãn cách.

Cứ từ cách này để tính, một tiệm sửa xe hoặc rửa xe sẽ được hoạt động với điều kiện chủ cửa tiệm và nhân viên có "thẻ xanh COVID-19". Người đi sửa xe và rửa xe cũng vậy, cùng với chấp hành quy định giãn cách, quá an toàn. Đối với dịch vụ này, không cần phải quá cứng nhắc là vùng xanh hay vùng đỏ.

Còn nữa, tiệm cắt tóc được mở cửa với điều kiện thợ phải có thẻ xanh. Ai muốn đi cắt tóc thì cứ cầm thẻ xanh mà đi, cả hai đeo khẩu trang, hoặc quy định thợ cắt tóc phải đeo thêm kính chống giọt bắn, quá an toàn.

Taxi, Grab phải được hoạt động trở lại, cũng với điều kiện lái xe phải có thẻ xanh, hành khách cũng vậy. Xe phải có trang bị vách ngăn để bảo đảm an toàn cho lái xe và hành khách.

Hãy mở cửa và kết nối các vùng xanh khắp cả nước để người có thông hành vaccine đi lại, làm ăn, du lịch. Khi thị trường du lịch dịch vụ được kích hoạt, thì hàng triệu người "tay làm hàm nhai" mà không cần đến bất cứ gói hỗ trợ nào từ nhà nước.

Đừng máy móc đến mức triệt tiêu hết các "nguồn sinh lực" trong dân.

Siết dân để dập dịch thì không quá khó. Dập dịch được mà dân vẫn có cửa để sống, không ngồi ngửa tay chờ cứu trợ mới là quản lý điều hành giỏi.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Lao động nghỉ việc không hưởng lương gửi hồ sơ đến đâu để nhận hỗ trợ?

Minh Hương |

Lao động bị nghỉ việc không hưởng lương đủ điều kiện nhận hỗ trợ nộp hồ sơ đề nghị công ty nơi đang làm việc lập hồ sơ rồi gửi UBND cấp huyện nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính để được xem xét, giải quyết.


Tiêm từ 1 mũi vaccine COVID-19, người dân TPHCM được cấp "thẻ xanh"

Thanh Chân |

Về điều kiện để có "thẻ xanh COVID-19", quan điểm của ngành y tế TPHCM cho rằng chỉ cần tiêm ít nhất 1 mũi vaccine (đối với vaccine phải tiêm 2 mũi) và ở thời điểm ít nhất 2 tuần sau tiêm hoặc người đã mắc COVID-19 và có giấy công nhận đã hoàn thành thời gian cách ly.

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc do COVID-19

QUỲNH CHI |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP. Hà Nội đã có Công văn 5178/SLĐTBXH-LĐTLBH hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Lao động nghỉ việc không hưởng lương gửi hồ sơ đến đâu để nhận hỗ trợ?

Minh Hương |

Lao động bị nghỉ việc không hưởng lương đủ điều kiện nhận hỗ trợ nộp hồ sơ đề nghị công ty nơi đang làm việc lập hồ sơ rồi gửi UBND cấp huyện nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính để được xem xét, giải quyết.


Tiêm từ 1 mũi vaccine COVID-19, người dân TPHCM được cấp "thẻ xanh"

Thanh Chân |

Về điều kiện để có "thẻ xanh COVID-19", quan điểm của ngành y tế TPHCM cho rằng chỉ cần tiêm ít nhất 1 mũi vaccine (đối với vaccine phải tiêm 2 mũi) và ở thời điểm ít nhất 2 tuần sau tiêm hoặc người đã mắc COVID-19 và có giấy công nhận đã hoàn thành thời gian cách ly.

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc do COVID-19

QUỲNH CHI |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP. Hà Nội đã có Công văn 5178/SLĐTBXH-LĐTLBH hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19.