Gói 26.000 tỉ, cuộc chờ đợi “khi nào tiền về”

Anh Đào |

Hết năm, Tết đến, người lao động vẫn đang chờ “tiền hỗ trợ” cho dù gói 26.000 tỉ theo nghị quyết 68 đã được ban hành từ tháng 7 năm ngoái. Và họ sẽ còn phải chờ cho đến khi có “tiền về”.

Đây là hình ảnh công nhân Công ty TNHH meraki FM VN ngừng việc tập thể để đòi chi trả tiền hỗ trợ theo nghị quyết 68. Bối cảnh của việc đòi quyền lợi chính đáng- không ít ngậm ngùi: Công việc thì gián đoạn, thu nhập thì giảm sút, đời sống thì quá khó khăn... Rất nhiều người hiện không còn một xu duy trì cuộc sống, không cả dám nghĩ đến việc về quê dịp Tết.

Trong khi chính sách hỗ trợ của nhà nước theo nghị quyết 68 thì không hiểu bằng cách nào đó giờ vẫn đang ở đâu đó!

Phóng viên Lao động liên hệ Phòng Lao động thương binh và xã hội Thành phố Thuận An. Và câu trả lời là: sẽ chuyển cho người lao động khi nào “tiền về”.

Có một chi tiết về gói 26.000 tỉ đồng là nó có giá trị ngay trong ngày ban hành 1.7.2021. Tức là Chính phủ rất mong muốn tiền hỗ trợ đến sớm, đến ngay được với những người khó khăn. Chính phủ muốn hạn chế tối đa việc họ phải chờ đợi.

Nhưng giờ, đã là 2022. Đã hơn nửa năm. Và- không chỉ ở Bình Dương, không ít người lao động vẫn đang chờ: khi nào tiền về.

Câu hỏi tại sao về sự chậm trễ không khó để trả lời. Nó nằm ngay trong thiết kế chính sách khi gói 26.000 tỉ có thủ tục cực kỳ phức tạp với đủ các loại hồ sơ giấy tờ, xác nhận, trình, phê duyệt ở đủ các loại cơ quan, và ít nhất hai cấp chính quyền.

Và “vấn đề” nhất lại là việc “tuỳ” vào địa phương.

Còn nhớ trong buổi chất vấn ngày 11.11.2021, đã có một câu hỏi được đặt ra trong việc thực hiện gói 26.000 tỉ là: Vì sao chính sách hỗ trợ chưa đồng đều, vì sao nơi được nơi không?!

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung hôm đó cho rằng: Điều này phụ thuộc vào quy định chính sách, ngân sách của địa phương, cả việc: người lao động có nằm trong nhóm mà địa phương quy định hay không.

Bộ trưởng Dung cũng hứa: Sau khi tổng kết Nghị quyết 68 sẽ báo cáo Thủ tướng để điều chỉnh chính sách cho phù hợp hơn.

Có một con số có thể mang ra so sánh: Gói hỗ trợ 38.000 tỉ theo nghị quyết 116 ban hành ngày 24.9.2021 đến giờ, gần như đã xong với hầu hết người lao động đều vui mừng với những tiếng “ting, ting” khi mà chưa bao giờ tiền hỗ trợ lại đến tay “nhanh và chuẩn” đến thế.

Trong khi đó, gói 26.000 tỉ, đến giờ mới đạt 52,32% kế hoạch dự toán.

Cuộc chờ đợi khi nào tiền về không biết sẽ còn kéo dài đến bao giờ khi mà vấn đề không phải là vì thiếu tiền mà ở những cái thiếu khác từ những người cầm cương và thực thi chính sách.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

11.000 công nhân Hwaseung Vina ngừng việc: Công ty đồng ý đề xuất của NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo LĐLĐ huyện Nhơn Trạch, sáng ngày 31.12, toàn bộ hơn 11.000 công nhân Công ty TNHH Hwaseung Vina (KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch) đã ngừng việc tập thể, liên quan đến việc công nhân thắc mắc về quyền lợi theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và các quyền lợi khác về tiền thưởng Tết. Đây là ngày thứ 2 công nhân ngừng việc.

Lý do hàng trăm công nhân ở Bình Dương không chịu vào nhà máy làm việc

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng trăm công nhân ở công ty may túi da xuất khẩu tại Bình Dương đã ngưng việc, không vào nhà máy vì cho rằng họ gặp nhiều khó khăn do COVID-19 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ.

Hàng ngàn công nhân Công ty TNHH Hwaseung Vina ngừng việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 30.12, Liên đoàn Lao động huyện Nhơn Trạch đã phối hợp với các sở ngành liên quan và địa phương để tuyên truyền, giải thích cho người lao động tại Công ty TNHH Hwaseung Vina (KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch) – liên quan đến việc công nhân thắc mắc về quyền lợi theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

11.000 công nhân Hwaseung Vina ngừng việc: Công ty đồng ý đề xuất của NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo LĐLĐ huyện Nhơn Trạch, sáng ngày 31.12, toàn bộ hơn 11.000 công nhân Công ty TNHH Hwaseung Vina (KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch) đã ngừng việc tập thể, liên quan đến việc công nhân thắc mắc về quyền lợi theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và các quyền lợi khác về tiền thưởng Tết. Đây là ngày thứ 2 công nhân ngừng việc.

Lý do hàng trăm công nhân ở Bình Dương không chịu vào nhà máy làm việc

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng trăm công nhân ở công ty may túi da xuất khẩu tại Bình Dương đã ngưng việc, không vào nhà máy vì cho rằng họ gặp nhiều khó khăn do COVID-19 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ.

Hàng ngàn công nhân Công ty TNHH Hwaseung Vina ngừng việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 30.12, Liên đoàn Lao động huyện Nhơn Trạch đã phối hợp với các sở ngành liên quan và địa phương để tuyên truyền, giải thích cho người lao động tại Công ty TNHH Hwaseung Vina (KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch) – liên quan đến việc công nhân thắc mắc về quyền lợi theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.