Góc nhìn tích cực từ vụ Công Hoàng bỏ vợ nếu không sinh con trai

Lê Thanh Phong |

"Chúng ta sẽ ly hôn nếu em không sinh được con trai" - Công Hoàng, chàng trai Huế 30 tuổi đã nói như vậy và ngay sau đó bùng lên những phản ứng giận dữ từ dư luận, đặc biệt là người Huế.

Công Hoàng đã có lời xin lỗi: "Tôi muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến khán giả và đặc biệt là khán giả Huế vì đã khiến mọi người có những cảm xúc không tốt khi xem phần xuất hiện của tôi trên sóng".

Hãy bỏ qua cho Công Hoàng, bởi vì bạn đã có lời xin lỗi. Và đằng sau những câu nói của bạn có bàn tay của nhà sản xuất, cho nên bạn cũng bị phụ thuộc vào sự sắp xếp của người trả tiền cho bạn. Như Công Hoàng trao đổi với phóng viên Lao Động là có hợp đồng trước khi lên sóng, "tôi sẽ làm việc với bên nhà sản xuất "Hành lý tình yêu" và sẽ có một câu trả lời thỏa đáng nhất".

Vụ này có hai điều tích cực, một là qua đó, các cơ quan quản lý chấn chỉnh lại các chương trình game show, đừng để những thứ chưa được thẩm định kỹ lưỡng, thậm chí xúc phạm văn hoá vùng miền lên sóng. Những thứ này chỉ có lợi cho nhà sản xuất, nhưng gây "hại não" cộng đồng.

Có nhiều ý kiến cho rằng các chương trình này là loại nhảm nhí. Có thể nhận xét này hơi khắt khe nhưng sự nguy hiểm chính là ở chỗ tác hại mà các chương trình này tạo ra. Dần dần, những thứ nhảm nhí này trở thành "lương thực văn hóa" của cộng đồng thì đại nguy.

Điều tích cực thứ hai là trong xã hội vẫn còn có hiện tượng 'trọng nam khinh nữ" cần phải đả phá. Chương trình trên nếu không để Công Hoàng vu vạ cho người Huế và văn hóa Huế mà nói đến hiện tượng chung, cách thể hiện nghiêm túc, thì vẫn có giá trị.

Hãy xem phản ứng của xã hội trước những phát ngôn và quan điểm của Công Hoàng để thấy có những thứ quan điểm tàn dư cổ hủ, lạc hậu cần phải khai tử để xã hội văn minh hơn.

Trong đó không chỉ là bình đẳng nam nữ, quan hệ vợ chồng, mà còn ứng xử giữa cha mẹ với con cái, cấp trên với cấp dưới, thầy cô với học trò, và nhiều quan hệ khác.

Trong quan hệ xã hội có trật tự thứ bậc, có trên có dưới, cấp dưới chấp hành mệnh lệnh cấp trên nhưng cấp trên cũng phải tôn trọng cấp dưới và tôn trọng nhau.

Sự tôn trọng con người là giá trị văn minh, và đó cũng là nét văn hóa đẹp cần giữ gìn và phát huy.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Thành ủy Huế: “Gameshow đã câu view bẩn và xúc phạm người Huế”

Hiền Hương |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, Bí thư Thành ủy Huế - ông Phan Thiên Định cho biết, gameshow “Hành lý tình yêu” đã dàn dựng, câu view bẩn và xuyên tạc về văn hóa của người Huế.

Người Huế nói gì về quan điểm "ly hôn vợ nếu không sinh được con trai"?

Nhóm PV |

Mới đây, trong "Hành lý tình yêu", chàng trai đến từ Huế đã gây bất ngờ khi chia sẻ quan điểm tìm bạn gái. Cụ thể, chàng trai này khẳng định sẽ lập tức ly hôn vợ nếu như vợ không sinh được con trai. Những phát ngôn của chàng trai này đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của một vài người dân đến từ Huế về điều này.

Chàng trai xin lỗi sau phát ngôn "vợ không sinh con trai sẽ ly hôn"

ĐÔNG DU |

Công Hoàng - nam chính trong "Hành lý tình yêu" đang bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội vì quan điểm "sẽ ly hôn nếu vợ không sinh được con trai".

Chuyên gia nói về vụ "vợ không sinh con trai sẽ ly hôn" của chàng trai Huế

ĐÔNG DU |

Các chuyên gia văn hóa, tiến sĩ tâm lý đã có những quan điểm trước phát ngôn  "vợ không sinh con trai sẽ ly hôn" hay "con gái chỉ được ngồi mâm dưới" của chàng trai Huế Công Hoàng tại show "Hành lý tình yêu".

Khán giả ném đá dữ dội thanh niên Huế "ly hôn khi vợ không sinh con trai"

Hải Ngọc |

Hiện tại, cộng đồng mạng đang rất bức xúc khi thấy quan niệm chọn vợ của chàng trai người Huế trong chương trình "Hành lý tình yêu."

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bí thư Thành ủy Huế: “Gameshow đã câu view bẩn và xúc phạm người Huế”

Hiền Hương |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, Bí thư Thành ủy Huế - ông Phan Thiên Định cho biết, gameshow “Hành lý tình yêu” đã dàn dựng, câu view bẩn và xuyên tạc về văn hóa của người Huế.

Người Huế nói gì về quan điểm "ly hôn vợ nếu không sinh được con trai"?

Nhóm PV |

Mới đây, trong "Hành lý tình yêu", chàng trai đến từ Huế đã gây bất ngờ khi chia sẻ quan điểm tìm bạn gái. Cụ thể, chàng trai này khẳng định sẽ lập tức ly hôn vợ nếu như vợ không sinh được con trai. Những phát ngôn của chàng trai này đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của một vài người dân đến từ Huế về điều này.

Chàng trai xin lỗi sau phát ngôn "vợ không sinh con trai sẽ ly hôn"

ĐÔNG DU |

Công Hoàng - nam chính trong "Hành lý tình yêu" đang bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội vì quan điểm "sẽ ly hôn nếu vợ không sinh được con trai".

Chuyên gia nói về vụ "vợ không sinh con trai sẽ ly hôn" của chàng trai Huế

ĐÔNG DU |

Các chuyên gia văn hóa, tiến sĩ tâm lý đã có những quan điểm trước phát ngôn  "vợ không sinh con trai sẽ ly hôn" hay "con gái chỉ được ngồi mâm dưới" của chàng trai Huế Công Hoàng tại show "Hành lý tình yêu".

Khán giả ném đá dữ dội thanh niên Huế "ly hôn khi vợ không sinh con trai"

Hải Ngọc |

Hiện tại, cộng đồng mạng đang rất bức xúc khi thấy quan niệm chọn vợ của chàng trai người Huế trong chương trình "Hành lý tình yêu."