Giữa thời bình, tướng tư lệnh vùng ngã ngựa vì lòng tham

Lê Thanh Phong |

Phấn đấu lên đến hàng tướng tư lệnh vùng đương nhiên phải là người có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh và trí tuệ, nhưng họ đã "chết" chỉ vì không chiến thắng được lòng tham.

Liên quan đến vụ án buôn lậu xăng dầu dự kiến xét xử vào ngày 12.7, cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh - cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4; cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 Lê Xuân Thanh bị cáo buộc tội "Nhận hối lộ" theo khoản 4, Điều 354, Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra còn có Thiếu tá Lưu Thế Đức, Phó đoàn trưởng Trinh sát 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; đại tá Nguyễn Thế Anh, 49 tuổi, Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang; đại tá Phạm Văn Trên, 53 tuổi, Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Trà Vinh; trung tá Nguyễn Thanh Lâm, 50 tuổi, Hải đội trưởng 2 thuộc Biên phòng tỉnh Sóc Trăng; thượng tá Nguyễn Văn Hùng, 50 tuổi, Đồn trưởng Biên phòng cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh...

Với một ê kíp như thế này, họ tưởng rằng đã "che cả bầu trời", không ai có thể biết được việc họ làm, cho nên họ dám ngang nhiên buôn lậu, nhận hối lộ, coi thường pháp luật. Từ những người là đồng chí, đồng đội của một lực lượng quân đội, họ trở thành một băng nhóm tội phạm.

Xấp xỉ 200 triệu lít xăng lậu, họ chia nhau quá nhiều tiền, nên không chiến thắng được lòng tham. Từ tháng 3.2020 đến tháng 2.2021, đường dây của họ đã buôn lậu trị giá gần 2.900 tỷ đồng, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Nếu không bị phát hiện và ngăn chặn, không biết sẽ còn bao nhiêu triệu lít xăng lậu họ sẽ tung ra thị trường.

Với chức vụ và hàm tướng, tá, ai cũng biết họ không thiếu tiền, nhưng họ không biết đủ.

Cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh và Lê Xuân Thanh là 2 trong 7 người đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại bị cáo buộc. Đây là một yếu tố để xem xét giảm nhẹ hình phạt, nhưng không phải cứ "ăn không được thì trả lại" là xong.

Từ vụ án liên quan đến hai cựu tướng tư lệnh vùng này, nhiều người có thể học được bài học "vỡ lòng", đó là phải chiến thắng lòng tham. Người càng có quyền lực cao thì cái lợi càng lớn, không kiểm soát được lòng tham thì cuối cùng sẽ mất hết.

Bài học nữa mà quan chức phải thuộc, đó là cho dù quyền cao chức trọng cỡ nào, vi phạm pháp luật là xử lý, không có bảo kê, che chắn, không có vùng cấm.

Cán bộ, đảng viên hãy ghi nhớ con số được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022, đó là đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Hãy quên ngay chuyện quyền chức lớn thì muốn làm trời làm đất gì cũng được.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

2 cựu Thiếu tướng nhận hối lộ trong vụ buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng

Việt Dũng |

Ông Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh - cựu thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 và 4 bị cáo buộc nhận tiền ông trùm buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng để giúp đỡ, bảo kê.

Bộ Công an chỉ đạo tăng cường đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu

Việt Dũng |

Văn phòng Bộ Công an vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chất lượng, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu.

Truy tố “ông trùm” buôn lậu xăng dầu sau hơn 3 năm bỏ trốn về đầu thú

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Liên quan đến vụ án “buôn lậu và tiêu thụ xăng dầu nhập lậu” quy mô lớn xảy ra tại Công ty Dương Đông - Hòa Phú (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) do Luyện Xuân Tràng cầm đầu sau đó trốn truy nã rồi về đầu thú, TAND tỉnh Bình Thuận dự kiến tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm vào cuối tháng 4.2022.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

2 cựu Thiếu tướng nhận hối lộ trong vụ buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng

Việt Dũng |

Ông Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh - cựu thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 và 4 bị cáo buộc nhận tiền ông trùm buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng để giúp đỡ, bảo kê.

Bộ Công an chỉ đạo tăng cường đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu

Việt Dũng |

Văn phòng Bộ Công an vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chất lượng, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu.

Truy tố “ông trùm” buôn lậu xăng dầu sau hơn 3 năm bỏ trốn về đầu thú

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Liên quan đến vụ án “buôn lậu và tiêu thụ xăng dầu nhập lậu” quy mô lớn xảy ra tại Công ty Dương Đông - Hòa Phú (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) do Luyện Xuân Tràng cầm đầu sau đó trốn truy nã rồi về đầu thú, TAND tỉnh Bình Thuận dự kiến tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm vào cuối tháng 4.2022.