Giữ nguồn công nhân tại chỗ, mời người lao động quay trở lại

Lê Thanh Phong |

Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2021, tổ chức trực tuyến sáng 8.8 ở Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận diện và tổng hợp có 8 nhóm vấn đề khó khăn mà DN đang phải đối diện hiện nay. Trong đó, có một vấn đề rất quan trọng, đó là khó khăn về lao động.

Dịch rồi sẽ được kiểm soát, và với tốc độ tiêm vaccine tại TPHCM và Bình Dương hiện nay, nếu Bộ Y tế phân bổ đủ nguồn, thì sẽ hoàn thành sớm việc tiêm chủng cho 70% dân từ 18 tuổi trở lên. Điều này là rất chắc chắn đối với TPHCM, hy vọng thành phố sẽ sớm trở lại với trạng thái bình thường.

Trở lại với sinh hoạt, lao động sản xuất, thì cần nhất là nguồn nhân lực. Nhà máy, khu công nghiệp không thể thiếu công nhân. Con SARS-CoV-2 làm đứt gãy sản xuất, nhưng khi khống chế được nó, chúng ta rất có thể rơi vào đứt gãy sản xuất vì không có lao động.

Trên thực tế, trong thời gian qua, có hàng vạn người rời TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai về quê. Trong số này, có rất nhiều người là công nhân, nhân viên của nhiều nhà máy, doanh nghiệp. Cho nên, chắc chắn khi doanh nghiệp hoạt động trở lại, sẽ thiếu hụt không chỉ lao động phổ thông, mà còn nguồn công nhân kỹ thuật, lao động có tay nghề, chuyên môn như cơ khí, điện tử…

Nhìn thấy trước việc thiếu hụt nguồn nhân lực để phục hồi sản xuất để có giải pháp phù hợp, nhanh chóng, hiệu quả. Chính quyền và doanh nghiệp phải cùng phối hợp để làm được hai việc, một là giữ chân nguồn nhân lực tại chỗ, hai là kêu gọi người lao động các địa phương quay về.

Để giữ nguồn nhân lực tại chỗ, không gì hơn là cung cấp đủ lương thực, thực phẩm cho người dân để họ không bị thiếu ăn thiếu mặc. Thứ hai là tiêm vaccine để họ an tâm được bảo vệ an toàn.

Để kêu gọi người lao động sớm quay trở lại, đương nhiên TPHCM và các tỉnh phải tạo được vùng xanh, bởi vì không ai lại đi tìm vùng đỏ mà đến.

“Đất lành chim đậu”, câu này đến nay phải hiểu rất cụ thể “lành” là “xanh”. Việc này thuộc trách nhiệm của chính quyền.

Còn với doanh nghiệp, cũng không thể kêu gọi suông, mà cần đưa ra các điều kiện ưu đãi với người quay trở lại làm việc sớm, ví dụ như tặng một phần quà bằng vậy chất, tặng thêm một tháng lương, hỗ trợ tiền phòng trọ... Đặc biệt, phải có hỗ trợ ưu tiên tiêm vaccine, việc này doanh nghiệp và chính quyền phối hợp.

Mỗi năm mỗi lần Tết đến, doanh nghiệp tổ chức xe đưa công nhân về quê, sau Tết lại đưa xe đón công nhân vào làm việc. Cần nghiên cứu cách làm này, để khi dịch vãn thì tổ chức xe đón công nhân từ các tỉnh về đối với đơn vị nào có điều kiện.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành Hàng hải kịp thời hỗ trợ người lao động

Linh Chu |

Từ cuối tháng 4 đến nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các đơn vị, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và các CĐCS đã chủ động phối hợp với chuyên môn tích cực triển khai các giải pháp ứng phó với dịch bệnh, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống, việc làm của người lao động (NLĐ).

Phổ biến tài liệu phòng, chống COVID-19 tới người lao động

Lương Nguyễn |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phổ biến các tài liệu phòng, chống COVID-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tới người lao động.

Công nhân thuỷ nông Hà Nội được nhận lương, xúc động cảm ơn báo Lao Động

Việt Lâm- Thùy DUng |

Sau phản ánh của báo Lao Động, các công nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy đã nhận được những đồng lương mà họ bị nợ trong thời gian qua.

Bắt đầu tiêm thì hết vaccine, người lao động lại chờ

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang đẩy mạnh tiêm vaccine để tăng cường sức đề kháng dịch bệnh của người dân. Tuy nhiên, khi tiêm xong các đối tượng ưu tiên, đang bắt đầu tiêm cho công nhân lao động thì hết vaccine.

Khuyến khích doanh nghiệp tìm thêm nguồn lao động ngoại tỉnh

Đình Trọng |

Những năm gần đây, cứ vào dịp đầu năm, doanh nghiệp (DN) ở tỉnh Bình Dương lại thiếu hụt lượng lớn lao động. Do tuyển dụng nguồn lao động mới không được, có DN đã tung chính sách để “lôi kéo, tuyển chéo” lao động của DN khác. Các cơ quan chức năng đang tìm cách để liên kết đưa nguồn lao động từ các tỉnh khác về Bình Dương.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công đoàn ngành Hàng hải kịp thời hỗ trợ người lao động

Linh Chu |

Từ cuối tháng 4 đến nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các đơn vị, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và các CĐCS đã chủ động phối hợp với chuyên môn tích cực triển khai các giải pháp ứng phó với dịch bệnh, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống, việc làm của người lao động (NLĐ).

Phổ biến tài liệu phòng, chống COVID-19 tới người lao động

Lương Nguyễn |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phổ biến các tài liệu phòng, chống COVID-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tới người lao động.

Công nhân thuỷ nông Hà Nội được nhận lương, xúc động cảm ơn báo Lao Động

Việt Lâm- Thùy DUng |

Sau phản ánh của báo Lao Động, các công nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy đã nhận được những đồng lương mà họ bị nợ trong thời gian qua.

Bắt đầu tiêm thì hết vaccine, người lao động lại chờ

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang đẩy mạnh tiêm vaccine để tăng cường sức đề kháng dịch bệnh của người dân. Tuy nhiên, khi tiêm xong các đối tượng ưu tiên, đang bắt đầu tiêm cho công nhân lao động thì hết vaccine.

Khuyến khích doanh nghiệp tìm thêm nguồn lao động ngoại tỉnh

Đình Trọng |

Những năm gần đây, cứ vào dịp đầu năm, doanh nghiệp (DN) ở tỉnh Bình Dương lại thiếu hụt lượng lớn lao động. Do tuyển dụng nguồn lao động mới không được, có DN đã tung chính sách để “lôi kéo, tuyển chéo” lao động của DN khác. Các cơ quan chức năng đang tìm cách để liên kết đưa nguồn lao động từ các tỉnh khác về Bình Dương.