Giáo viên ồ ạt nghỉ việc: Đến thạc sĩ lương cũng chỉ 4 triệu thì sống sao?

Anh Đào |

Đắk Lắk, thiếu cả ngàn giáo viên. Bình Dương: Thiếu đến hơn 3.000. TPHCM, thậm chí đang cần tuyển đến hơn 5.000 cho năm học mới. Nhưng tuyển đâu cho đủ khi đang thật sự xảy ra làn sóng nghỉ việc!

Cô Lê Thị Liễu, một giáo viên từng dạy Địa lý tại một THPT ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đi đến quyết định cuối cùng là nghỉ việc sau 20 năm giảng dạy.

Nguyên do là chuyện mà ai cũng biết: Lương quá thấp.

Trên một tạp chí giáo dục, cô Liễu chia sẻ hưởng lương bậc 7, tức là còn chưa nổi 8 triệu đồng/tháng.

8 triệu, thiếu trước hụt sau khi 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học.

8 triệu, trong khi mức chi phí sinh hoạt trung bình ở TPHCM, đắt đỏ nhất nước, “phải” bình quân: 10,5 triệu đồng/tháng

8 triệu, và phải làm tay trái bằng việc dạy thêm trường tư.

Theo Sở Nội vụ TPHCM, trong số 5.501 viên chức nghỉ việc trong 2 năm qua thì lĩnh vực giáo dục chiếm tỉ lệ cao nhất với 2.436 người.

Ngay hàng xóm Bình Dương, chính bà Nguyễn Nhật Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: Từ tháng 1.2021 đến tháng 4.2022, cũng đã có 527 giáo viên nghỉ việc.

Lương ngành giáo dục, đã từ lâu lắm rồi gần như mặc định gắn với sự bèo bọt.

Cô giáo kinh nghiệm 20 năm lương 8 triệu. Giáo viên bậc THPT mới ra trường lương chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng. Đến một thạc sĩ, mất 4 năm đại học, 2 năm cao học, tốn kém hàng trăm triệu đồng mà khi được tuyển dụng lương tập sự 85% được 3 triệu đồng, sau 2 năm cũng nhận chỉ chưa đầy 4 triệu/tháng.

Còn nhớ, trong phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 9.8 vừa qua, khi Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng bày tỏ băn khoăn trước tình trạng gần 10.000 nhân viên y tế chuyển việc, bỏ việc. Theo ông, là vì “nổi lên vấn đề lớn là chế độ lương, phụ cấp thấp, chưa thỏa đáng”. Liền lúc đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cũng băn khoăn khi mức thu nhập của giáo viên, nhất là giáo viên mầm non cũng rất thấp.

Và ông kiến nghị “tới đây” phải tập trung thực hiện chính sách cải cách tiền lương, đặc biệt đối tượng đang nhận mức lương thấp hiện nay.

Lương nhà giáo bao năm vẫn thấp. Nhưng nếu để ý chúng ta sẽ nhìn thấy vấn đề: 2 năm dịch bệnh, và những cơn "bão giá" liên tục... giống như giọt nước tràn ngưỡng chiếc ly chịu đựng.

Các thầy cô bỏ việc, nghỉ việc còn bởi một lý do thuộc vấn đề sự kiên nhẫn nữa. Rằng họ đã không còn có thể chờ thêm được nữa.

Chờ gì?

Chờ lời hứa: “Năm 2010, các thầy cô sẽ sống được bằng lương” mà một vị bộ trưởng từng hứa sẽ trở thành hiện thực.

Cái năm 2010 ấy sao mà nó xa thế.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Ngổn ngang nỗi lo thiếu giáo viên trước thềm năm học mới

Tường Vân |

Năm học 2022 - 2023 đã cận kề, nhưng nhiều trường học, địa phương còn thiếu trầm trọng giáo viên, khó khăn trong việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

TPHCM: Đối mặt với nhiều khó khăn vì thiếu giáo viên, sĩ số lớp học tăng

NGUYỄN LY |

TPHCM - Trước thềm năm học mới, ngành giáo dục TP đang phải đối mặt với việc thiếu giáo viên ở một số bộ môn như: Tin học, Mỹ thuật, Tiếng Anh. Đồng thời, một số quận huyện đang đối mặt với sĩ số lớp đông, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Năm học mới, TPHCM tăng gần 22.000 học sinh, nghịch lý thiếu giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Năm học 2022-2023, dự kiến toàn Thành phố tăng 21.825 học sinh. Áp lực này làm gia tăng sĩ số học sinh/lớp vượt cao so với chuẩn, học sinh tham gia học 2 buổi/ngày giảm, thiếu giáo viên...

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Ngổn ngang nỗi lo thiếu giáo viên trước thềm năm học mới

Tường Vân |

Năm học 2022 - 2023 đã cận kề, nhưng nhiều trường học, địa phương còn thiếu trầm trọng giáo viên, khó khăn trong việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

TPHCM: Đối mặt với nhiều khó khăn vì thiếu giáo viên, sĩ số lớp học tăng

NGUYỄN LY |

TPHCM - Trước thềm năm học mới, ngành giáo dục TP đang phải đối mặt với việc thiếu giáo viên ở một số bộ môn như: Tin học, Mỹ thuật, Tiếng Anh. Đồng thời, một số quận huyện đang đối mặt với sĩ số lớp đông, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Năm học mới, TPHCM tăng gần 22.000 học sinh, nghịch lý thiếu giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Năm học 2022-2023, dự kiến toàn Thành phố tăng 21.825 học sinh. Áp lực này làm gia tăng sĩ số học sinh/lớp vượt cao so với chuẩn, học sinh tham gia học 2 buổi/ngày giảm, thiếu giáo viên...