Giáo viên mầm non, thể dục 60 tuổi vẫn đứng lớp: Nghịch lý và vô lý

Linh Anh |

Hãy thử hình dung: Các giáo viên mầm non 60 tuổi vẫn phải múa hát, xưng "cô- con" với các em bé 2-3 tuổi. Hay, thầy giáo thể dục hơn 60 tuổi vẫn phải thị phạm chạy, nhảy hướng dẫn học sinh. Trước nghịch lý này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có kiến nghị và Thủ tướng đã giao các Bộ liên quan xem xét để thay đổi.

Cô giáo mầm non Trần Thị Khuyên gửi tới Lao Động lời chia sẻ từ gan ruột: “Một giáo viên già năm mươi mà phải dậy tới 20 học sinh thì quá là nặng nhọc, chăm cho ăn cho ngủ, phải dậy phải soạn giáo án, làm đồ dùng dạy học, sáng đi làm từ 6h- chiều 6h tối mới về đến nhà...rất là cực khổ. Xin quan tâm thời gian đóng bảo hiểm xã hội của giáo viên mầm non không đủ 20 năm mà đã 50 tuổi thì cho chúng em được hưởng lương hưu sẽ bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội vì tuổi 50 không còn đủ sức để đảm nhận công tác nuôi dạy trẻ”.

Cô Khuyên là trường hợp điển hình cho hàng ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn giáo viên mầm non khác đang lo lắng về tương lai của mình, nhất là khi về già thì làm sao đủ sức nuôi dạy các cháu.

Không chỉ là chuyện không đủ sức, mà hãy thử hình dung chuyện ác cô giáo mầm non gần 55 tuổi vẫn phải múa hát, xưng "con- cô" với các em bé 2-3 tuổi hay thầy giáo thể dục gần 60 tuổi vẫn phải thị phạm chạy, nhảy hướng dẫn học sinh là một điều gì đó rất sai sai, vô lý.

Nhưng chiểu theo các quy định hiện hành, không có đặc thù nào dành cho họ.

Một tờ báo khảo sát cho kết quả 94% người được hỏi ủng hộ giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm. Một khảo sát khác do Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM nghiên cứu về bệnh nghề nghiệp trên 379 giáo viên mầm non, kết quả gần 34% bị khó thở đau tức ngực; 30% ho khan tiếng; gần 69% stress nghề nghiệp và 49% giảm thị lực...

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã kiến nghị và ngày 4.1, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể nhóm giáo viên mầm non, giáo viên thể chất vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, trên cơ sở kiến nghị của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Chỉ có như vậy, các thầy cô giáo dạy mầm non, thể dục có thể nghỉ hưu sớm ở tuổi 57 với nam và 55 với nữ.

Nghịch lý tới mức vô lý cần phải nhìn thấy ngay và cần thực hiện ngay, cho dù tuổi nghỉ hưu khi được đưa vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm vẫn chưa đáp ứng hết mong mỏi của giáo viên.

Thủ tướng đã giao, Bộ LĐTB&XH và Bộ GD-ĐT phải sớm triển khai vì để các thầy cô giáo trên dưới 60 tuổi vẫn hàng ngày đứng lớp thì không đảm bảo chất lượng giáo dục, thiệt trò, khổ thầy cô.

Linh Anh
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu kiến nghị điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2021

Vương Trần |

Hội đồng tiền lương Quốc gia nghiên cứu, kiến nghị về việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng 2021 và việc tăng lương tối thiểu bắt đầu từ ngày 1.7 hàng năm.

Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng BHXH, làm gì để hưởng lương hưu?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng Bảo hiểm xã hội nên làm gì để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

LĐLĐ Hoằng Hoá (Thanh Hoá): Trao quà hỗ trợ giáo viên mầm non hợp đồng

Nguyễn Thanh Nga |

Ngày 6.12, LĐLĐ huyện Hoằng Hóa (Thanh Hoá) thăm và trao quà hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động là những giáo viên mầm non hợp đồng khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID -19.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nghiên cứu kiến nghị điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2021

Vương Trần |

Hội đồng tiền lương Quốc gia nghiên cứu, kiến nghị về việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng 2021 và việc tăng lương tối thiểu bắt đầu từ ngày 1.7 hàng năm.

Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng BHXH, làm gì để hưởng lương hưu?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng Bảo hiểm xã hội nên làm gì để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

LĐLĐ Hoằng Hoá (Thanh Hoá): Trao quà hỗ trợ giáo viên mầm non hợp đồng

Nguyễn Thanh Nga |

Ngày 6.12, LĐLĐ huyện Hoằng Hóa (Thanh Hoá) thăm và trao quà hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động là những giáo viên mầm non hợp đồng khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID -19.