Giáo sư không thể sử dụng chứng chỉ “ngoại ngữ ba quan”

LÊ THANH PHONG |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BGD ký ngày 26.11.2019 về bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6.6.2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên có giá trị sử dụng.

Thế là kết thúc một thứ hành hạ giáo viên bao năm nay. Nhưng còn công chức, liệu có mạnh dạn bãi bỏ quy định nộp các loại bằng cấp, trong đó có chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C.

Còn nữa, các loại chứng chỉ tin học, nó cũng hành hạ công chức, viên chức không thua gì bằng ngoại ngữ. Các quy định này chỉ gây thêm tiêu cực xã hội, chẳng được ích gì.

Cũng xin nhắc lại, Báo Lao Động có nhiều loạt bài điều tra, phanh phui những cơ sở giáo dục bán bằng ngoại ngữ, tin học. Người ta chỉ bỏ tiền ra mua và có người bao đỗ. Từ những bài điều tra của Báo Lao Động, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có ghi nhận và quyết định chính thức bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ.

Tuy nhiên, với những vị trí, chức danh, ngoại ngữ là bắt buộc, vậy thì lấy gì để chứng minh. Hiện nay, chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư không thể chứng minh trình độ ngoại ngữ của mình bằng chứng chỉ A, B, C của các trung tâm ngoại ngữ cấp. Thời phong kiến, việc học hành thi cử có lúc mạt vận, nảy nòi ra thứ “sinh đồ ba quan”, có nghĩa là những loại đỗ đạt bằng tiền. Nay cũng có loại “sinh đồ ba quan”, điển hình nhất là các loại chứng chỉ, trong đó có “ngoại ngữ ba quan”.

Nộp chứng chỉ ngoại ngữ để phong giáo sư mà nguồn từ các cơ sở đào tạo “ba quan” thì không thể chấp nhận. Ví dụ, Đại học Đông Đô tổ chức tuyển sinh, đào tạo và cấp văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh hệ chính quy một cách tràn lan, không tuân thủ theo quy định của Bộ GDĐT. Loại này là mua bán tờ giấy lộn, là “ngoại ngữ ba quan”. Thế thì chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C chẳng có giá trị gì.

Bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C là quá đúng, nhưng đối với các vị trí tuyển dụng cần ngoại ngữ, thì phải có chứng chỉ quốc tế có giá trị. Ví dụ như tiếng Anh thì phải IELTS, TOEFL, TOEIC, các ngoại ngữ khác cũng phải từ các chứng chỉ có chất lượng quốc tế tương đương như các chứng chỉ Anh ngữ.

Hãy thôi cái thời nhập nhằng thật giả, dối trá bằng cấp, thay vào đó là học thật, hành thật.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Chi phí “không chính thức” - kiếp nạn của doanh nghiệp

ANH ĐÀO |

Trong khi phải bòn nhặt từng USD xuất khẩu mang về cho đất nước thì các doanh nghiệp (DN) đang phải chịu những “kiếp nạn” từ bộ máy công quyền ở không ít địa phương, không ít cấp, ngành. Kiếp nạn ấy có tên là “thủ tục”, là “các hành vi độc đoán”, là “chi phí không chính thức”.

Ôtô nội địa- sao mãi không chịu lớn?

Anh Đào |

Giá thành cao hơn 20% so với khu vực. Thuế má nhất thế giới. Trong khi việc sản xuất thì sau hăm mấy năm: Tỉ lệ nội địa hóa chỉ khoảng 10%. Đấy là những gì được gọi là ôtô made in Việt Nam.

Khoảng trống trách nhiệm từ vụ ba học sinh văng khỏi ôtô

LÊ THANH PHONG |

Xem clip ba học sinh văng từ trên ôtô đưa đón học sinh xuống đường thật không khỏi rùng mình kinh hãi. Tội giết người là đây chứ có đâu xa.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Chi phí “không chính thức” - kiếp nạn của doanh nghiệp

ANH ĐÀO |

Trong khi phải bòn nhặt từng USD xuất khẩu mang về cho đất nước thì các doanh nghiệp (DN) đang phải chịu những “kiếp nạn” từ bộ máy công quyền ở không ít địa phương, không ít cấp, ngành. Kiếp nạn ấy có tên là “thủ tục”, là “các hành vi độc đoán”, là “chi phí không chính thức”.

Ôtô nội địa- sao mãi không chịu lớn?

Anh Đào |

Giá thành cao hơn 20% so với khu vực. Thuế má nhất thế giới. Trong khi việc sản xuất thì sau hăm mấy năm: Tỉ lệ nội địa hóa chỉ khoảng 10%. Đấy là những gì được gọi là ôtô made in Việt Nam.

Khoảng trống trách nhiệm từ vụ ba học sinh văng khỏi ôtô

LÊ THANH PHONG |

Xem clip ba học sinh văng từ trên ôtô đưa đón học sinh xuống đường thật không khỏi rùng mình kinh hãi. Tội giết người là đây chứ có đâu xa.