Giáo dục cần các sản phẩm khoa học, không chỉ giải thưởng

QUANG ĐẠI |

Đầu tư quá lớn cho trường chuyên của địa phương gây ra không ít hệ lụy như chạy theo thành tích và tạo ra bất bình đẳng trong giáo dục.

Dư luận đang xôn xao về nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hòa Bình quy định giáo sư, phó giáo sư cam kết giảng dạy từ 10 năm trở lên tại trường THPT chuyên sẽ được hỗ trợ 1 tỉ, tiến sĩ được hỗ trợ 300 triệu đồng... Cùng với đó là rất nhiều chính sách ưu đãi về kinh phí cho giáo viên, học sinh tham gia ôn luyện thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và nhiều cam kết giải thưởng.

Bên cạnh mặt tích cực là thu hút chất xám để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, việc các địa phương chú trọng đầu tư vào trường chuyên và chi khen thưởng lớn cho các giải thưởng quốc gia, khu vực và quốc tế vô hình trung khuyến khích học sinh, giáo viên và nhà trường chạy theo thành tích, giải thưởng.

Dư luận đã phản ánh hiện tượng “luyện gà nòi”, học nhồi nhét, căng thẳng quá mức đối với học sinh tham gia các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Bên cạnh việc bỏ qua các môn học khác, học ôn thi liên tục với các thầy cô ở trường, các thành viên đội tuyển còn phải bỏ kinh phí “tầm sư học đạo” các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia ở Hà Nội, TP.HCM, với hi vọng sẽ bao quát được các dạng đề vô cùng hóc búa của các kì thi.

Một số phụ huynh cho biết chi phí học thêm của một học sinh giỏi quốc gia lên đến hàng trăm triệu đồng. Nhiều trường hợp phụ huynh trong lớp phải chung tay đóng góp, chia sẻ kinh phí với các thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Nhiều trường hợp bố mẹ từ chối, xin cho con ra khỏi đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia.

“Thấy con học quá vất vả, ngày đêm đánh vật với các dạng bài tập khó, các kiến thức quá cao siêu không phù hợp với học sinh phổ thông, nên tôi kiên quyết xin cho con ra khỏi đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia, dù được giáo viên đưa vào danh sách” – một phụ huynh tại Hà Tĩnh chia sẻ.

Đã có không ít những thông tin về hiện tượng tiêu cực đằng sau các kì thi học sinh giỏi quốc gia, thực tế đã có những trường hợp bị phát hiện, xử lý.

Một thực tế đã được phản ánh nhiều, đó là nền giáo dục “lạm phát” về thành tích, danh hiệu, giải thưởng, trong khi trình độ khoa học kĩ thuật đang có khoảng cách rất lớn với các nước phát triển, thiếu vắng các sản phẩm, sáng tạo hữu ích.

Các chuyên gia giáo dục đã cảnh báo về hiện tượng “đại học hóa” tại các trường phổ thông chuyên góp phần đáp ứng cơn khát về thành tích giáo dục, nhưng không đúng với mục tiêu giáo dục phổ thông, xa rời nguyên lý giáo dục “thực học-thực nghiệp” và “học thật, thi thật, nhân tài thật”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Thí sinh chỉ được một lần đăng ký xét tuyển đại học 2022

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 11.3: Thêm 3 địa phương tuyển sinh lớp 10 bằng 3 môn thi; Thí sinh chỉ được 1 lần đăng ký xét tuyển đại học 2022;...

Chưa chắc giáo sư dạy học sinh trường chuyên sẽ giỏi hơn

Lê Thanh Phong |

Giáo viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư về công tác tại trường chuyên, cam kết giảng dạy từ 10 năm trở lên sẽ được hỗ trợ mức 1 tỉ đồng/người, đó là nội dung trong dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hòa Bình quy định một số chính sách đặc thù đối với trường THPT chuyên.

Loại bỏ háo danh và bệnh thành tích chứ không thể bỏ các cuộc thi

NHÓM PV |

Nói không với "bệnh thành tích", thói háo danh, tăng cường các phương pháp dạy học đi đôi với hành, thì mới có thể thực hiện được "Học thật, thi thật, nhân tài thật" để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển của đất nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Giáo dục 24/7: Thí sinh chỉ được một lần đăng ký xét tuyển đại học 2022

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 11.3: Thêm 3 địa phương tuyển sinh lớp 10 bằng 3 môn thi; Thí sinh chỉ được 1 lần đăng ký xét tuyển đại học 2022;...

Chưa chắc giáo sư dạy học sinh trường chuyên sẽ giỏi hơn

Lê Thanh Phong |

Giáo viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư về công tác tại trường chuyên, cam kết giảng dạy từ 10 năm trở lên sẽ được hỗ trợ mức 1 tỉ đồng/người, đó là nội dung trong dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hòa Bình quy định một số chính sách đặc thù đối với trường THPT chuyên.

Loại bỏ háo danh và bệnh thành tích chứ không thể bỏ các cuộc thi

NHÓM PV |

Nói không với "bệnh thành tích", thói háo danh, tăng cường các phương pháp dạy học đi đôi với hành, thì mới có thể thực hiện được "Học thật, thi thật, nhân tài thật" để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển của đất nước.