Gian lận thi cử: Sao lại xí xóa cho sự gian dối?

Anh Đào |

Nếu kết quả thẩm định được dùng để thay thế cho kết quả gian lận, nếu các “thí sinh” gian lận vẫn được xét tốt nghiệp và xét tuyển vào ĐH thì phải chăng chúng ta đang xí xóa gian lận trong thi cử?

Kết quả điều tra vụ gian lận thi cử trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình đã được công bố chính thức với những con số choáng váng. 56 thí sinh với 140 bài thi đã bị can thiệp nhằm nâng điểm. Có bài thi đã được nâng tới 9,25 điểm, có thí sinh được nâng 26,45 tổng điểm 3 bài thi.

Một bài thi mà nâng khống tới 9,25 điểm thì hỏi rằng kết quả của bài thi ấy thật sự là bao nhiêu? Và thí sinh ấy có làm bài hay chỉ ngồi cắn bút để chờ điểm số?

3 bài thi mà nâng khống tới 26,45 điểm thì phải chăng việc nâng khống ấy có mục đích rõ ràng là để thí sinh gian dối đủ điểm lọt vào những trường top với tỉ lệ cạnh tranh ở mức khốc liệt?

Cho nên, nói việc “người chịu thiệt thòi đầu tiên là chính các thí sinh này” hay chỉ chuyện “hiệu ứng không tốt với xã hội” là chưa đủ. Các thí sinh ấy không thể vô can, không thể nói không biết trước những điểm số không phải là của mình, không thể trở thành “nạn nhân” cho sự gian dối của chính mình và người lớn.

Còn hiệu ứng không tốt với xã hội ư?

Sự gian lận “làm sai lệch rất lớn kết quả thi” ấy trong thực tế đã tước đoạt cơ hội của những thí sinh trung thực ngay thằng khác. (Xin hãy nhớ lại sự cạnh tranh khốc liệt trong việc xét tuyển ĐH).

Sự gian lận ấy còn làm mất đi bao nhiêu niềm tin vào lẽ công bằng trong một môi trường hàng ngày vẫn đề cao giá trị của trung thực, công bằng.

Nhưng dường như ngay cả cách xử lý của Bộ Giáo dục cũng khó có thể gọi là công bằng

Theo Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục Mai Văn Trinh: “Kết quả chấm thẩm định (các bài thi gian lận) sẽ được sử dụng để thay thế kết quả thi đã công bố vào tháng 7.2018 của các thí sinh liên quan. Kết quả này được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và là căn cứ để xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng của các thí sinh”.

Chỉ hủy bỏ kết quả gian lận trong khi vẫn cho phép xét tốt nghiệp, vẫn xét tuyển thì phải chăng giống như việc xí xóa sự gian dối?

Đành rằng các em còn có tương lai phía trước, nhưng sự gian dối ấy không thể xí xóa khi chẳng những nó tạo tiền lệ rất xấu trong việc xử lý gian lận thi cử, vừa tước đoạt cơ hội người khác, vừa làm mất lòng tin xã hội.

Hãy nhìn cách cha ông ta xưa và thế giới ngày nay xử lý với những gian lận trong thi cử để thấy việc xử lý tưởng là nhân đạo ấy thật ra đang làm hại chính nền giáo dục.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Sẽ chấm kiểm tra bài Ngữ văn để phát hiện gian lận thi cử

Đặng Chung |

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT - cho biết năm 2019, Bộ GDĐT sẽ tiến hành chấm kiểm tra ngẫu nhiên ít nhất 5% bài thi môn Ngữ văn để kịp thời phát hiện gian lận.

Gian lận thi cử Hòa Bình: Choáng với thí sinh được nâng tới 26,45 điểm

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Tại buổi thông tin chính thức với báo chí về những gian lận thi cử tại Hòa Bình chiều 12.3, PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, trong vụ việc này có thí sinh được nâng khống tới 26,45 điểm cho 3 môn thi.

Bộ GDĐT thông tin chi tiết về kết quả gian lận thi cử ở Hòa Bình

Đặng Chung - Nguyễn Hà |

Về kết luận điều tra gian lận thi THPT Quốc gia năm 2018 ở tỉnh Hòa Bình, PGS-TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục Đào tạo) - khẳng định sai phạm, gian lận thi cử ở tỉnh Hòa Bình là vô cùng nghiêm trọng, nhưng dù thủ đoạn có tinh vi như thế nào thì cũng bị phát hiện và xử lý.

Trước khi phát hiện gian lận, điểm thi ở Hòa Bình cao lạ lùng thế nào?

Đặng Chung |

Trước khi có kết quả điều tra về gian lận thi cử ở Hòa Bình, đây là một trong những địa phương có số điểm 9 cao nhất cả nước; số thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 cũng ở top đầu.

Sẽ có thí sinh điểm cao bị trượt tốt nghiệp sau gian lận ở Hòa Bình?

Đặng Chung |

Liệu kịch bản đã xảy ra ở Hà Giang - thí sinh ở top điểm cao nhất nước nhưng sau khi chấm thẩm định lại bị trượt tốt nghiệp - có lặp lại với các thí sinh ở tỉnh Hòa Bình?

Thí sinh bị xử lý thế nào sau kết luận gian lận thi cử tại Hoà Bình?

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), trong vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình có thí sinh được sửa để hưởng chênh lệch tới 26,45 điểm thi/3 môn. Bộ GDĐT sẽ có biện pháp xử lý đối với các thí sinh sau khi chấm thẩm định.

Gian lận thi tại Hoà Bình: Có thí sinh được nâng khống 26,45 điểm

CAO NGUYÊN - HUYÊN NGUYỄN |

Cơ quan điều tra xác định trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình đã có 140 bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh bị can thiệp tẩy xóa để nâng điểm. Số điểm nâng ít nhất từ 0,2 điểm đến cao nhất 9,25 điểm/môn thi.

Vụ gian lận thi tại Hòa Bình: Nhận 550 triệu đồng để sửa điểm thi

CAO NGUYÊN - HUYÊN NGUYỄN |

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an xác định, bị can Đỗ Mạnh Tuấn cho biết đã nhận 550 triệu đồng để sửa điểm thi.

Thiết bị gian lận được chào bán tràn lan trước kỳ thi THPT Quốc gia

Theo VTV |

Chỉ còn 3 tháng nữa, kỳ thi THPT quốc gia sẽ diễn ra, hiện tại các thiết bị gian lận thi cử đã được chào bán, cho thuê trên các trang mạng công khai.

Sẽ chấm kiểm tra bài Ngữ văn để phát hiện gian lận thi cử

Đặng Chung |

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT - cho biết năm 2019, Bộ GDĐT sẽ tiến hành chấm kiểm tra ngẫu nhiên ít nhất 5% bài thi môn Ngữ văn để kịp thời phát hiện gian lận.

Gian lận thi cử Hòa Bình: Choáng với thí sinh được nâng tới 26,45 điểm

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Tại buổi thông tin chính thức với báo chí về những gian lận thi cử tại Hòa Bình chiều 12.3, PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, trong vụ việc này có thí sinh được nâng khống tới 26,45 điểm cho 3 môn thi.

Bộ GDĐT thông tin chi tiết về kết quả gian lận thi cử ở Hòa Bình

Đặng Chung - Nguyễn Hà |

Về kết luận điều tra gian lận thi THPT Quốc gia năm 2018 ở tỉnh Hòa Bình, PGS-TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục Đào tạo) - khẳng định sai phạm, gian lận thi cử ở tỉnh Hòa Bình là vô cùng nghiêm trọng, nhưng dù thủ đoạn có tinh vi như thế nào thì cũng bị phát hiện và xử lý.

Trước khi phát hiện gian lận, điểm thi ở Hòa Bình cao lạ lùng thế nào?

Đặng Chung |

Trước khi có kết quả điều tra về gian lận thi cử ở Hòa Bình, đây là một trong những địa phương có số điểm 9 cao nhất cả nước; số thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 cũng ở top đầu.

Sẽ có thí sinh điểm cao bị trượt tốt nghiệp sau gian lận ở Hòa Bình?

Đặng Chung |

Liệu kịch bản đã xảy ra ở Hà Giang - thí sinh ở top điểm cao nhất nước nhưng sau khi chấm thẩm định lại bị trượt tốt nghiệp - có lặp lại với các thí sinh ở tỉnh Hòa Bình?

Thí sinh bị xử lý thế nào sau kết luận gian lận thi cử tại Hoà Bình?

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), trong vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình có thí sinh được sửa để hưởng chênh lệch tới 26,45 điểm thi/3 môn. Bộ GDĐT sẽ có biện pháp xử lý đối với các thí sinh sau khi chấm thẩm định.

Gian lận thi tại Hoà Bình: Có thí sinh được nâng khống 26,45 điểm

CAO NGUYÊN - HUYÊN NGUYỄN |

Cơ quan điều tra xác định trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình đã có 140 bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh bị can thiệp tẩy xóa để nâng điểm. Số điểm nâng ít nhất từ 0,2 điểm đến cao nhất 9,25 điểm/môn thi.

Vụ gian lận thi tại Hòa Bình: Nhận 550 triệu đồng để sửa điểm thi

CAO NGUYÊN - HUYÊN NGUYỄN |

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an xác định, bị can Đỗ Mạnh Tuấn cho biết đã nhận 550 triệu đồng để sửa điểm thi.

Thiết bị gian lận được chào bán tràn lan trước kỳ thi THPT Quốc gia

Theo VTV |

Chỉ còn 3 tháng nữa, kỳ thi THPT quốc gia sẽ diễn ra, hiện tại các thiết bị gian lận thi cử đã được chào bán, cho thuê trên các trang mạng công khai.