Giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội: “Ngon nhưng không dễ ăn”

Anh Đào |

Sau 10-15 năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động chắc chắn vẫn không thể hưởng lương hưu nếu chưa đủ tuổi. Viễn cảnh “có lương” sau 10-15 năm lao động, vì thế, “ngon nhưng không dễ ăn”.

Rồi! Rất đồng ý, rằng: Lương hưu, không chỉ là khoản lương hằng tháng mà còn là bảo hiểm y tế khi người lao động về già.

Cũng hợp lý, bởi đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tối thiểu xuống 15 năm, thậm chí 10 năm sẽ hạn chế tình trạng người lao động nhận BHXH một lần, tức là không có lương hưu, diễn ra khá phổ biến. (Số liệu từ chính BHXH cho thấy, năm 2020 chẳng hạn, 1 triệu người tham gia BHXH nhưng cũng có tới 880.000 người nhận BHXH một lần).

Chúng ta hoàn toàn hiểu lý do của đề xuất giảm thời gian tối thiểu đóng BHXH.

Là vì 32 triệu người trong độ tuổi lao động (chiếm tỉ lệ 66,5%) chưa tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Là vì 9,2 triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu (chiếm 65%) chưa tham gia BHXH hoặc chế độ an sinh khác.

Con số này lớn quá. Nói nó là một gánh nặng an sinh xã hội cũng đúng mà bảo là một “nguồn” của BHXH cũng chẳng sai.

Nguồn là vì bảo hiểm xã hội không có nguồn nào khác ngoài số tiền người tham gia bảo hiểm đóng vào quỹ. Và việc chi trả, bản chất là việc bù trừ giữa người nọ và người kia. Trong khi nguy cơ vỡ quỹ được cảnh báo không chỉ một lần.

Hôm qua, sau đề xuất giảm thời gian tối thiểu đóng BHXH, Báo Lao động ghi nhận sự tán đồng của rất nhiều người lao động. Tán đồng, vì kỳ vọng đóng cho đủ số 15 năm để “nhận lương hưu”. Vì với 15 thậm chí 10 năm đóng BHXH sẽ tạo điều kiện cho những người lao động trực tiếp, người lớn tuổi “được dưỡng già” khi họ khó chờ để đóng đủ 20 năm...

Và còn ở kỳ vọng thời gian tối thiểu giảm xuống 10 năm, để sau đó, lãnh “một cục” đi xoay việc khác.

Một đề xuất chính sách được nhiều người lao động tán đồng, tất nhiên không phải là một chính sách dở.

Nhưng người lao động cũng cần biết những sự thật hơi bị hiển nhiên khác:

Ấy là kể cả khi đã đóng đủ 15, 10 năm BHXH thì không đồng nghĩa người lao động sẽ có lương hưu, nếu chưa đủ tuổi hưu.

Rằng nếu ngay cả đóng đủ 20, thậm chí 25 năm, mà lương hưu vẫn chưa đủ sống, thì với 10-15 năm, chắc chắn “đồng lương” ấy sẽ ngậm ngùi, bèo bọt chỉ có ý nghĩa an ủi nhiều hơn là một khoản cố định hàng tháng để đảm bảo cuộc sống.

Ông Phan Xuân Quang, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Nam nói một câu cực đúng và cực trúng thế này: Công đoàn thấy rất hợp lý. Tuy nhiên, vẫn phải tính sao để người lao động sau này nhận lương hưu hợp lý, (đủ) để đảm bảo cuộc sống tối thiểu.

Các bạn thấy không. Cái lý phải là sự hợp lý ở đồng lương. Bởi nếu lương hưu, với một bộ phận không nhỏ, đang thấp dưới cả chuẩn nghèo thì làm sao hấp dẫn được người lao động?!

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Người lao động mong rút ngắn năm đóng bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu

Phương Linh |

Vui mừng và đồng tình là nhận định chung của người lao động khi tiếp nhận thông tin Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra dự thảo rút ngắn năm đóng bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu.

Người lao động phấn khởi khi giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội

Thanh Chung |

Người lao động ở Quảng Nam phấn khởi khi giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội xuống còn 15 năm, hướng tới 10 năm có thể nhận lương hưu.

Kiến nghị sửa luật để hạn chế người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần

Bằng Linh |

Bình quân mỗi năm, có khoảng 600.000 người hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần và rời khỏi hệ thống BHXH là một con số đáng lo ngại vì ảnh hưởng tới quyền lợi lâu dài của người lao động. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang dự thảo để sửa Luật BHXH nhằm hạn chế người lao động nhận BHXH một lần.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Người lao động mong rút ngắn năm đóng bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu

Phương Linh |

Vui mừng và đồng tình là nhận định chung của người lao động khi tiếp nhận thông tin Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra dự thảo rút ngắn năm đóng bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu.

Người lao động phấn khởi khi giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội

Thanh Chung |

Người lao động ở Quảng Nam phấn khởi khi giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội xuống còn 15 năm, hướng tới 10 năm có thể nhận lương hưu.

Kiến nghị sửa luật để hạn chế người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần

Bằng Linh |

Bình quân mỗi năm, có khoảng 600.000 người hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần và rời khỏi hệ thống BHXH là một con số đáng lo ngại vì ảnh hưởng tới quyền lợi lâu dài của người lao động. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang dự thảo để sửa Luật BHXH nhằm hạn chế người lao động nhận BHXH một lần.