Giám đốc Sở GD ĐT Sơn La Hoàng Tiến Đức có "hạ cánh an toàn"?

Lê Thanh Phong |

Ông Trần Xuân Yến "gắp điểm bỏ tay người" nay lại "gắp lửa bỏ tay thủ trưởng" hay sao? Phải làm rõ để trả lại sự trong sạch cho ông Hoàng Tiến Đức, hoặc ngược lại.

Theo tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, ông Hoàng Tiến Đức, giám đốc sở này, sẽ không tham gia công tác thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, vì ngày 1.7 sẽ nghỉ hưu theo chế độ (ông Đức sinh tháng 6.1959).

Dư luận sốt ruột  cho rằng, ông Hoàng Tiến Đức về hưu coi như "hạ cánh an toàn", trong khi vụ gian lận thi cử đang nóng.

Không việc gì phải mất bình tĩnh, đến tuổi nghỉ hưu thì cứ làm đúng theo chế độ, việc gì ra việc đó. Cứ quan sát các vụ án vừa rồi sẽ rõ, vấn đề là có hành vi phạm tội hay không, còn đã có tội thì về hưu nhiều năm rồi cũng bị khởi tố hình sự, vẫn lôi ra tòa. Tầm cỡ bộ trưởng cũng không "hạ cánh an toàn", huống chi giám đốc sở.

Nhưng pháp luật không thể suy đoán, không thể xét xử theo dư luận, mà phải có căn cứ, không gây oan sai và cũng không bỏ lọt tội phạm.

Trước hết, rõ ràng ông Hoàng Tiến Đức phải chịu trách nhiệm về quản lý. Ông Hoàng Tiến Đức là Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thi, Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng ban coi thi, Trưởng ban chấm thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La, để xảy ra gian lận thi cử, ông không chịu trách nhiệm thì ai chịu?

Trong 8 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015, có 6 bị can là cán bộ thuộc ngành giáo dục địa phương là Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La); Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng); Đặng Hữu Thủy (cựu phó hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu); Lò Văn Huynh (cựu phó trưởng phòng Khảo thí Sở GD-ĐT Sơn La); Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó trưởng phòng khảo thí Sở GD-ĐT Sơn La); Cầm Thị Bun Sọn, (Phó Trưởng phòng Chính trị - Tư tưởng, Sở GD-ĐT), vậy xin hỏi ông giám đốc sở không chịu trách nhiệm thì ai chịu?

Ông Trần Xuân Yến khai đã nâng điểm thi cho 13 thí sinh, trong đó có 8 trường hợp do chính Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La Hoàng Tiến Đức "gửi gắm".

Ông Trần Xuân Yến "gắp điểm bỏ tay người" nay lại "gắp lửa bỏ tay thủ trưởng" hay sao? Phải làm rõ để trả lại sự trong sạch cho ông Hoàng Tiến Đức, hoặc ngược lại.

Không ai ở không để nâng điểm cho con người khác, mà vì tiền hoặc vì lợi ích nào đó, lời khai về tiền tỉ cho mỗi trường hợp nâng điểm cần phải được làm rõ.

Ai nhận tiền, Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng ban coi thi, Trưởng ban chấm thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La có liên quan tới chuyện tiền bạc hay không?

Tất cả phải được làm rõ.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Gian lận thi cử ở Sơn La: Giai đoạn 2 sẽ điều tra những ai?

HUYÊN NGUYỄN |

Nguồn tin riêng của Lao Động cho biết, giai đoạn 2 vụ án gian lận thi cử tại tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục được triển khai với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có vai trò của các cá nhân "nhờ vả" nâng điểm và trách nhiệm của phụ huynh liên quan.

Điều tra giai đoạn 2 vụ gian lận thi cử ở Sơn La

Cường Ngô |

Công an tỉnh Sơn La vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi ở tỉnh này. Đồng thời, bắt tay vào điều tra giai đoạn 2 của vụ án.

Không công khai phụ huynh của thí sinh gian lận thi cử là bao che tiêu cực

LÊ THANH PHONG |

Ông Trần Đăng Ninh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình - cho biết, về danh sách thí sinh được sửa điểm, các trường đều biết rồi. Vấn đề là thời điểm công khai như thế nào cho hợp lý.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Gian lận thi cử ở Sơn La: Giai đoạn 2 sẽ điều tra những ai?

HUYÊN NGUYỄN |

Nguồn tin riêng của Lao Động cho biết, giai đoạn 2 vụ án gian lận thi cử tại tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục được triển khai với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có vai trò của các cá nhân "nhờ vả" nâng điểm và trách nhiệm của phụ huynh liên quan.

Điều tra giai đoạn 2 vụ gian lận thi cử ở Sơn La

Cường Ngô |

Công an tỉnh Sơn La vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi ở tỉnh này. Đồng thời, bắt tay vào điều tra giai đoạn 2 của vụ án.

Không công khai phụ huynh của thí sinh gian lận thi cử là bao che tiêu cực

LÊ THANH PHONG |

Ông Trần Đăng Ninh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình - cho biết, về danh sách thí sinh được sửa điểm, các trường đều biết rồi. Vấn đề là thời điểm công khai như thế nào cho hợp lý.