Giám đốc CDC Quảng Ninh mở tiệc xa hoa khi nghỉ hưu là hành vi tiêu cực

Bảo Nguyên |

Việc Giám đốc CDC Quảng Ninh Ninh Văn Chủ tổ chức tiệc tùng xa hoa là vi phạm quy định trong hướng dẫn 25-HD/BCĐTW về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực.

Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW về một số nội dung công tác phòng, chống tiêu cực theo Quy định số 32-QĐ/TW ngày 16.9.2021, của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu rõ: Đối tượng phòng, chống tiêu cực là cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị.

Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh (CDC Quảng Ninh) nghỉ hưu trước hết là một Đảng viên, có trách nhiệm thực hiện các quy định của Đảng, nhà nước và pháp luật hiện hành.

Ở đây, hướng dẫn số 25 đã chỉ rất rõ về 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống tiêu cực. Trong đó, tiêu chí thứ 3 quy định “Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng”.

Là một Đảng viên, lại từng giữ cương vị Giám đốc CDC Quảng Ninh, chức vụ lãnh đạo, ông Ninh Văn Chủ là người hiểu rất rõ các quy định của Đảng. Trong đó, có quy định về việc nêu gương.

Thế nhưng, thay vì thực hiện theo đúng điều lệ Đảng, ông Ninh Văn Chủ lại đi ngược, những bữa tiệc chia tay xa hoa trên các du thuyền trên vịnh Hạ Long với mức tiêu tốn lên tới cả tỉ đồng, trong bối cảnh ngành y tế đang gặp rất nhiều khó khăn. Hàng nghìn chiến sỹ áo trắng phải rời ngành để tìm một công việc mới bởi đồng lương không đáp ứng đủ nhu cầu cuộc sống.

Ấy vậy nhưng, bữa tiệc chia tay mà theo chủ nhân chia sẻ trên Báo Tiền Phòng là bữa tiệc kết hợp “hai trong một”, lại có hàng trăm khách ăn uống, vui vẻ.

Không chỉ thiếu trách nhiệm nêu gương của người Đảng viên, chiểu theo Hướng dẫn số 25, ông Ninh Văn Chủ còn vi phạm nghiêm trọng tiêu chí 18: “Tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác của cá nhân, gia đình (ngày lễ, tết, sinh nhật, lên chức, mừng nhà mới, mừng thọ, luân chuyển, chuyển công tác,...) một cách phô trương hình thức, lãng phí, gây phản cảm, bức xúc trong xã hội. Lợi dụng việc cưới, việc tang và các sự kiện khác để vụ lợi hoặc đem lại lợi ích riêng cho bản thân, gia đình hoặc cho người khác”.

Việc tổ chức tiệc liên hoan nghỉ hưu xa hoa của ông Ninh Văn Chủ trên du thuyền đã khiến dư luận cả nước vô cùng bức xúc.

Người ta bức xúc bởi sự phô trương, lãng phí, xa hoa trong khi tổ chức bữa tiệc cá nhân của ông này. Bức xúc khi biết bao nhiêu con người của ngành y tế, những người vào sinh ra tử, sát cánh cùng nhân dân cả nước chống dịch lại phải nghỉ việc, xin chuyển công tác bởi “miếng cơm manh áo”.

Trong khi đó, lợi dụng chức vụ trước đó của mình, ông Ninh Văn Chủ với tư cách là Đảng viên, nguyên lãnh đạo của CDC Quảng Ninh lại “phớt lờ” quy định của Đảng, để ngoài tai dư luận xã hội, tổ chức tiệc tùng phô trương, hình thức, lãng phí, gây phản cảm trong xã hội.

Việc đã diễn ra, chính bản thân ông Ninh Văn Chủ cũng khoe “chiến tích” đó của mình trên trang mạng xã hội cá nhân. Dư luận dậy sóng…

Do đó xử lý nghiêm túc, quyết liệt vụ việc này sẽ bài học cảnh tỉnh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đảng viên, công chức, viên chức.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Vụ ghép 2 tàu mở tiệc trên biển của CDC miền Bắc: Phạt mỗi tàu 6 triệu đồng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh sáng nay (9.8) cho biết đã phạt 6 triệu đồng/1 tàu trong vụ ghép 2 tàu mở đại tiệc của CLB CDC miền Bắc trên vịnh Hạ Long vào tối 30.6.2022, do vi phạm quy định về an toàn giao thông.

Ghép 2 du thuyền mở tiệc của CLB Giám đốc CDC miền Bắc trên biển: Có vi phạm luật giao thông?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Luật không cấm ghép 2 tàu khi đỗ, nhưng nếu để hành khách của 2 tàu thường xuyên qua lại giữa 2 tàu, nhất là ở vị trí không sát bờ, thì có thể vi phạm về an toàn, trật tự giao thông. Hiện, các cơ quan chức năng vẫn tiến hành xem xét các tình tiết cụ thể để có hướng xử lý.

Chỉ đạo làm rõ dấu hiệu vi phạm vụ "tiệc chia tay" của nguyên giám đốc CDC Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngày hôm nay (7.8), Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy bộ phận Trung tâm CDC Quảng Ninh và ông Ninh Văn Chủ -  nguyên Bí thư Đảng ủy Bộ phận Trung tâm CDC Quảng Ninh, nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Vụ ghép 2 tàu mở tiệc trên biển của CDC miền Bắc: Phạt mỗi tàu 6 triệu đồng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh sáng nay (9.8) cho biết đã phạt 6 triệu đồng/1 tàu trong vụ ghép 2 tàu mở đại tiệc của CLB CDC miền Bắc trên vịnh Hạ Long vào tối 30.6.2022, do vi phạm quy định về an toàn giao thông.

Ghép 2 du thuyền mở tiệc của CLB Giám đốc CDC miền Bắc trên biển: Có vi phạm luật giao thông?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Luật không cấm ghép 2 tàu khi đỗ, nhưng nếu để hành khách của 2 tàu thường xuyên qua lại giữa 2 tàu, nhất là ở vị trí không sát bờ, thì có thể vi phạm về an toàn, trật tự giao thông. Hiện, các cơ quan chức năng vẫn tiến hành xem xét các tình tiết cụ thể để có hướng xử lý.

Chỉ đạo làm rõ dấu hiệu vi phạm vụ "tiệc chia tay" của nguyên giám đốc CDC Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngày hôm nay (7.8), Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy bộ phận Trung tâm CDC Quảng Ninh và ông Ninh Văn Chủ -  nguyên Bí thư Đảng ủy Bộ phận Trung tâm CDC Quảng Ninh, nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh.