“Giải phóng mặt bằng” trong bộ máy hành chính

LÊ THANH PHONG |

Nhiều đại biểu Quốc hội lo lắng không biết tìm đâu ra 23.000 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án xây dựng sân bay Long Thành. Vào lúc này, nguồn vốn lớn như vậy không phải dễ kiếm. Đi vay thì phải trả, vay cũng có giới hạn, ai cho vay, đều là những vấn đề nan giải.

Nhưng có một cách vô cùng hiệu quả và có thể làm trong tầm tay, đó là tiết kiệm chi tiêu thường xuyên trên cả nước. Cách này không phải vay tiền của ai, mà sử dụng đồng tiền do thực hành tiết kiệm mà có. Đồng tiền này con cháu không phải oằn lưng trả nợ, sử dụng đồng tiền tiết kiệm chi tiêu ngân sách chính là “khoan sức dân”.

Tại diễn đàn Quốc hội chiều 8.6, sau khi đưa ra con số chi tiêu hằng năm và dự kiến chi tiêu năm 2017, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính phân tích: “Như vậy, riêng 2017 ta tiết kiệm chi 1% thôi là có trên 10.000 tỉ, năm 2018 tiết kiệm chi 1% thì có trên 10.000 tỉ nữa. Như vậy chúng ta có trên 20.000 tỉ đồng.

Muốn làm vậy chúng ta phải giảm đầu mối, giảm biên chế theo đúng tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị là có thể giải quyết được việc này”.

Vậy là đã có cách tìm ra nguồn vốn giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành, vấn đề còn lại là thực hiện được. Giảm biên chế là việc bắt buộc phải làm và làm từ lâu, nhưng tất cả đều chỉ trên khẩu hiệu, còn thực tế thì biên chế cứ phình ra. Bắt tay vào làm cương quyết, chỉ trong hai năm, mọi sự sẽ thay đổi một cách khác biệt. Giảm đầu mối, giảm biên chế không chỉ tiết kiệm được 20.000 tỉ đồng trong 2 năm để có nguồn vốn giải phóng mặt bằng cho một dự án, mà quan trọng hơn là sẽ giải phóng được sức dân, sức doanh nghiệp. 

Chính những cán bộ công chức sống ký sinh trong các cơ quan nhà nước là những người nghĩ ra mưu sâu chước độc để nhũng nhiễu dân chúng, hành hạ doanh nghiệp.

Để tồn tại những cán bộ công chức vác ô đông đúc, họ cấu kết với nhau trở thành lực lượng, nhóm lợi ích tạo ra lợi ích nhóm chính là đây. Vì lợi ích của họ, mối quan hệ Nhà nước - công dân không phải được thiết lập trên cơ sở các quy định của pháp luật, mà theo thông lệ, quy ước của chính họ - những quan chức biến chất.

Nhóm lợi ích bám trong bộ máy như những lô cốt, rất khó công phá. Bằng chứng là bao nhiêu năm qua không giải tỏa được những “lô cốt” này.

Muốn có nguồn vốn giải phóng mặt bằng cho các dự án, muốn giải phóng được sức dân, thì trước hết hãy “giải phóng mặt bằng” những cá nhân, tổ chức trì trệ trong bộ máy hành chính công.

Được một nguồn vốn là quá rõ, nhưng cái được lớn hơn nhiều là vốn liếng lòng dân. 

 

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Không để nhũng nhiễu, lợi ích nhóm... tiếp diễn

CÔNG THẮNG |

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp thường kỳ tháng 4 của Chính phủ diễn ra ngày 4.5 tại Hà Nội.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Không để nhũng nhiễu, lợi ích nhóm... tiếp diễn

CÔNG THẮNG |

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp thường kỳ tháng 4 của Chính phủ diễn ra ngày 4.5 tại Hà Nội.