Giải cứu hành tím cho nông dân không chỉ bằng lòng từ thiện

Lê Thanh Phong |

Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng tồn đọng hơn 50.000 tấn hành tím nếu không tiêu thụ kịp thời sẽ gây hư hỏng, thiệt hại kinh tế cho người dân sản xuất.

Cho nên, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố vận động cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên địa bàn ủng hộ, hỗ trợ tiêu thụ số hành tím giúp nông dân.

Chủ tịch tỉnh kêu gọi sự hỗ trợ tiêu thụ hành tím là quan tâm đến người dân, lo cho đời sống của người nghèo. Lời kêu gọi của ông có tác động ngay, ông Lưu Hữu Danh - Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Trần Đề - đã ký văn bản gửi đến các ban ngành trong toàn huyện với nội dung này và bản thân ông cũng mua 5kg.

Giá hành tím đã gia công vào bao lưới hiện có giá từ 15.000-20.000 đồng/kg, riêng đối với hành chưa cắt, còn ngoài ruộng giá chỉ từ 9.000-10.000 đồng/kg. Nếu mỗi người mua 5 kg với giá 10.000 đồng/kg, thì chỉ với 50.000 đồng, cũng góp phần cứu người nông dân vượt qua lúc khó khăn này.

Không chỉ đối với cán bộ, viên chức, mà mỗi người dân đều có ý thức giúp đỡ bà con nông dân nghèo. Đã từng có những cuộc giải cứu nông sản ở khắp nơi, không phải do chính quyền kêu gọi, mà từ những nhóm thanh niên tình nguyện.

Ngay tại Sóc Trăng, với 50.000 tấn hành tím, nếu nhiều người chia sẻ, thì chắc chắn sẽ giải cứu được. Giá một bát phở có nơi cũng tương đương 50.000 đồng, mua một chục ký hành tím để sử dụng hoặc làm quà cũng chỉ tương đương hai bát phở. Với người thường làm từ thiện hay tài trợ cho các chương trình cộng đồng, chi ra vài chục triệu đồng cũng đủ giúp giải cứu được số lượng lớn hành tím tồn đọng.

Nhưng đó là việc tạm thời, người nông dân không sống bằng lòng từ thiện mà phải bằng chính sức lao động và nông sản của họ. Nếu họ trồng hành tím, bị dư thừa, bị mất giá thấp hơn giá sản xuất, thì các cơ quan có liên quan đến định hướng sản xuất nông sản, xây dựng kinh tế nông nghiệp của địa phương cũng có một phần trách nhiệm.

Ông Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng kêu gọi giải cứu hành tím cho nông dân là đáng quý, nhưng điều hành sản xuất nông nghiệp, để không xảy ra tình trạng tồn đọng, dư thừa nông sản để phải giải cứu mới là kế lâu dài.

Không chỉ điều hành sản xuất nông nghiệp phù hợp, mà còn tạo ra thị trường, tìm kiếm thị trường để tiêu thụ hàng hóa cho nông dân. Các trung tâm xúc tiến thương mại lập ra là để thực hiện nhiệm vụ này.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng kêu gọi cán bộ công chức "giải cứu" hành tím

Thành Nhân |

Hành tím còn tồn đọng với số lượng hơn 50.000 tấn, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng kêu gọi cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn ủng hộ, hỗ trợ tiêu thụ.

“Giải cứu” kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè trước nguy cơ ô nhiễm bằng cách nào?

MINH QUÂN |

Việc gấp rút xây dựng nhà máy xử lý nước thải cho lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè được cho là biện pháp giảm nồng độ ô nhiễm trên kênh, ngăn ngừa tình trạng cá chết.

Sáng kiến mới góp phần giải cứu ổi cho bà con Sóc Trăng

Nhóm PV |

Những ngày qua, hoạt động giải cứu ổi nữ hoàng cho bà con huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Trong lúc các nhà vườn đang lao đao tìm cho mình một hướng đi, đầu ra ổn định cho loại nông sản này thì một bộ phận người dân Cần Thơ đã cùng nhau tạo nên công thức chế biến ổi để tạo nên những sản phẩm mới lạ, điều này đã góp phần tiêu thụ ổi dễ dàng hơn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng kêu gọi cán bộ công chức "giải cứu" hành tím

Thành Nhân |

Hành tím còn tồn đọng với số lượng hơn 50.000 tấn, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng kêu gọi cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn ủng hộ, hỗ trợ tiêu thụ.

“Giải cứu” kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè trước nguy cơ ô nhiễm bằng cách nào?

MINH QUÂN |

Việc gấp rút xây dựng nhà máy xử lý nước thải cho lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè được cho là biện pháp giảm nồng độ ô nhiễm trên kênh, ngăn ngừa tình trạng cá chết.

Sáng kiến mới góp phần giải cứu ổi cho bà con Sóc Trăng

Nhóm PV |

Những ngày qua, hoạt động giải cứu ổi nữ hoàng cho bà con huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Trong lúc các nhà vườn đang lao đao tìm cho mình một hướng đi, đầu ra ổn định cho loại nông sản này thì một bộ phận người dân Cần Thơ đã cùng nhau tạo nên công thức chế biến ổi để tạo nên những sản phẩm mới lạ, điều này đã góp phần tiêu thụ ổi dễ dàng hơn.