Giá trị yêu nước không thể sinh ra từ hành động phá hoại

Lao Động |

Trong mấy ngày qua, đã xuất hiện nhiều thông tin kêu gọi “tổng biểu tình” vào ngày 2.9, ngày lễ Quốc khánh của đất nước.

Những người kêu gọi biểu tình đã sử dụng luận điệu xuyên tạc, kích động người dân tham gia vào những hoạt động chống đối chính quyền, gây nguy hiểm cho xã hội. Thực chất đây chính là hoạt động gây rối, làm mất an ninh trật tự, đập phá đe dọa không khác gì hành động khủng bố.

Anh chị em đoàn viên công đoàn, công nhân lao động từng biết đến các vụ lợi dụng biểu tình để tụ tập phá hoại ở Bình Dương năm 2014, vụ tấn công trụ sở chính quyền ở Bình Thuận tháng 6 vừa qua, đã gây thiệt hại vật chất rất lớn, ảnh hưởng đến môi trường sống bình yên của người dân và môi trường đầu tư của đất nước. Nhà xưởng bị đập phá, công nhân sẽ không có việc làm, cuộc sống sẽ ra sao?

Những người bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo đi biểu tình để phá hoại đã bị nghiêm trị theo pháp luật. Tham gia vào các cuộc phá hoại này chính là làm công cụ cho các tổ chức phản động, tự chuốc lấy những hậu quả cho bản thân, nhận ra sai trái thì đã muộn.

Những người bị tù tội trở thành gánh nặng cho gia đình, cha mẹ, vợ con; trong khi những kẻ giật dây, kích động lại tiếp tục núp trong bóng tối để tổ chức các hoạt động chống phá chế độ. Những ai thiếu thông tin, thiếu bản lĩnh sẽ bị sập bẫy, trở thành tay sai và cũng là nạn nhân của bọn chúng.

Đất nước Việt Nam đang phát triển, hội nhập, cuộc sống của người dân ngày càng cải thiện. Và cái quý nhất mà chúng ta đang sở hữu là một đất nước bình yên, một giá trị mà không phải quốc gia nào cũng có được. Chúng ta không thể có một giấc ngủ ngon khi trên đất nước này có mặt những kẻ chuyên tổ chức gây rối, vi phạm pháp luật không khác gì khủng bố.

Anh chị em đoàn viên công đoàn, công nhân lao động không nghe theo sự xúi giục của kẻ xấu, không để bọn chúng lợi dụng, dụ dỗ người lương thiện làm công cụ phá hoại đất nước. Chúng ta cũng kêu gọi những người xung quanh, gia đình, bạn bè cảnh giác đề phòng, không để bị bọn xấu lôi kéo. Chúng ta phải xác định rằng, giá trị yêu nước không thể sinh ra từ các hành động phá hoại.

Chấp hành pháp luật, bảo vệ sự bình yên cho nhà máy, công sở, địa phương, quê hương là yêu nước.

Đất nước hòa bình, ổn định và đang phát triển, và để tiếp tục giữ vững hòa bình ổn định, cần phải có sự đóng góp tích cực bằng trách nhiệm công dân của mỗi người, và bằng sự đoàn kết của toàn dân.

Lao Động
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Khởi tố các đối tượng đánh nhau "hội đồng", gây rối trật tự trong đám cưới

ANH ĐỨC |

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam nhóm đối tượng ở xã Hương Lâm, Hương Khê về tội cố ý gây thương tích.

Đồng Nai: 20 bị cáo gây rối trật tự công cộng lĩnh án

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 30.7, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 20 bị cáo về tội “gây rối trật tự công cộng” và tuyên phạt 15 bị cáo mức án từ 8 tháng đến 18 tháng tù giam, 5 bị cáo bị phạt từ 12 tháng đến 14 tháng cải tạo không giam giữ.

Xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng tại huyện Tuy Phong

MINH CHÂU |

Sáng 23.7, TAND H.Tuy Phong (Bình Thuận) đã đưa ra xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng tại khu vực xã Hòa Minh, H.Tuy Phong ngày 10.6. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Tĩnh: Khởi tố các đối tượng đánh nhau "hội đồng", gây rối trật tự trong đám cưới

ANH ĐỨC |

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam nhóm đối tượng ở xã Hương Lâm, Hương Khê về tội cố ý gây thương tích.

Đồng Nai: 20 bị cáo gây rối trật tự công cộng lĩnh án

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 30.7, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 20 bị cáo về tội “gây rối trật tự công cộng” và tuyên phạt 15 bị cáo mức án từ 8 tháng đến 18 tháng tù giam, 5 bị cáo bị phạt từ 12 tháng đến 14 tháng cải tạo không giam giữ.

Xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng tại huyện Tuy Phong

MINH CHÂU |

Sáng 23.7, TAND H.Tuy Phong (Bình Thuận) đã đưa ra xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng tại khu vực xã Hòa Minh, H.Tuy Phong ngày 10.6.