Giá phải trả cho vi phạm về đất đai cao quá, phải không quý vị?

Lê Thanh Phong |

Liên tục nhiều vụ án được khởi tố, nhiều cán bộ lãnh đạo của các địa phương bị bắt liên quan đến đất đai.

Mới nhất, 6 bị can gồm các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh, Tỉnh uỷ Bình Dương bị khởi tố, bắt giam, áp dụng biện pháp ngăn chặn vì liên quan đến sai phạm tại Tổng Công ty 3/2. Tính đến nay, tổng số bị can của vụ án này lên tới 17 người.

Ông Trần Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch tỉnh Bình Dương là người từng giữ chức vụ cao nhất trong những người vừa bị bắt. Người đương chức to nhất là Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Liệu có còn ai nối tiếp danh sách trong nay mai?

Trước đó, ngày 8.6 hai cựu Chủ tịch UBND Khánh Hòa là ông Nguyễn Chiến Thắng (66 tuổi, nhiệm kỳ 2011 - 2016) và ông Lê Đức Vinh (56 tuổi, nhiệm kỳ 2016 - 2021); ông Lê Mộng Điệp (66 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa) bị khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi sai phạm liên quan đến đất đai.

Trước đó nữa, ngày 4.6, ông Nguyễn Chí Hiến - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Chỉ trong tháng 6.2021, có 3 nguyên Chủ tịch tỉnh, một nguyên Phó Chủ tịch tỉnh, một Phó Chủ tịch tỉnh bị bắt, chưa kể nhiều cán bộ khác.

Động đến đất đai là dễ kiếm ra tiền nhất, làm giàu nhanh nhất cho nên đất đai có sức hấp dẫn ghê gớm. Người dân bình thường dùng tiền đi đầu tư hoặc đầu cơ đất đai, hoặc tranh thủ "lướt sóng" kiếm chênh lệch. Người có quyền sinh quyền sát trong tay không dùng tiền mà dùng quyền để "đầu tư". Chỉ cần một chữ ký, tiền bạc khó mà đếm hết.

Các phiên tòa xét xử những nguyên bộ trưởng, rồi nguyên chủ tịch, phó chủ tịch các thành phố Đà Nẵng, TPHCM liên quan đến đất đai cho thấy rõ điều đó.

Sai phạm liên quan đến đất đai, gây thất thoát tài sản nhà nước, chưa biết cá nhân ôm được bao nhiêu đất, bao nhiêu tiền, nhưng đến khi trả thì không phải là tiền, mà trả bằng chính sự tự do của mình.

Những người có liên quan, tuy chưa bị bắt, nhưng không thể có giấc ngủ ngon, một tiếng còi hụ của ôtô ngoài đường phố cũng giật mình sợ hãi. Tiền nhiều mà sống trong bất an thấp thỏm thì đúng là "tiền nhiều để làm gì?".

Giá đất tính bằng tiền trên mét vuông thì dù cao mấy cũng có giới hạn, nhưng giá đất đổi bằng bản án tù tội thì đúng là cao không thể tính hết.

Từ những vụ án liên quan đến đất đai, cũng cần đặt ra vấn đề, đó là các quy định pháp luật về lĩnh vực này có đầy đủ, phù hợp và chặt chẽ hay không, tại sao lại có quá nhiều quan chức vào tù vì vi phạm?

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

17 người bị bắt, khởi tố liên quan đến 43ha "đất vàng" ở Bình Dương là ai?

L.A |

6 bị can gồm các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh, tỉnh uỷ Bình Dương vừa bị khởi tố, bắt giam, áp dụng biện pháp ngăn chặn vì liên quan đến sai phạm tại Tổng Công ty 3/2. Tính đến nay, tổng số bị can của vụ án này tính đến nay đã lên tới 17 người.

Những ai đã bị bắt với cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương đến nay?

Việt Dũng |

Vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty 3-2 liên quan đến chuyển nhượng dự án khu dân cư - thương mại - dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43ha từ Nhà nước sang công ty tư nhân, Bộ Công an xác định có trách nhiệm của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và nhiều lãnh đạo khác.

Xem xét dấu hiệu phạm tội tại 3 dự án BT đổi đất vàng sân bay Nha Trang

Hữu Long |

Chiều 25.6, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố kết luận thanh tra liên quan đến các dự án BT sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang, Khánh Hòa...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

17 người bị bắt, khởi tố liên quan đến 43ha "đất vàng" ở Bình Dương là ai?

L.A |

6 bị can gồm các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh, tỉnh uỷ Bình Dương vừa bị khởi tố, bắt giam, áp dụng biện pháp ngăn chặn vì liên quan đến sai phạm tại Tổng Công ty 3/2. Tính đến nay, tổng số bị can của vụ án này tính đến nay đã lên tới 17 người.

Những ai đã bị bắt với cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương đến nay?

Việt Dũng |

Vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty 3-2 liên quan đến chuyển nhượng dự án khu dân cư - thương mại - dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43ha từ Nhà nước sang công ty tư nhân, Bộ Công an xác định có trách nhiệm của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và nhiều lãnh đạo khác.

Xem xét dấu hiệu phạm tội tại 3 dự án BT đổi đất vàng sân bay Nha Trang

Hữu Long |

Chiều 25.6, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố kết luận thanh tra liên quan đến các dự án BT sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang, Khánh Hòa...