Giả công an gặp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vì mục đích gì?

Lê Thanh Phong |

5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép đang bị cách ly, Vũ Văn Toàn giả công an gặp họ vì mục đích gì?

Vũ Văn Toàn tự giới thiệu là cán bộ thuộc Bộ Công an và xuất trình “thẻ công vụ đặc biệt” có chức vụ chuyên viên kinh tế thuộc “Tổ công tác đặc biệt cố vấn ban chiến lược” và yêu cầu tiếp cận 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép đang cách ly tập trung.

Thẻ giả, cán bộ công an giả, ngày 23.5, Vũ Văn Toàn bị công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tạm giữ để điều tra xác minh về hành vi giả mạo giấy tờ của cơ quan tổ chức.

5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép lưu thông qua địa bàn huyện Xuân Lộc bị phát hiện và đang cách ly. Về nhóm người này, cần làm rõ đường dây đưa từ Bắc Giang vào, đây là một tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép, không phải "tự nhiên" mà 5 người nước ngoài trên trời rơi xuống hoặc dưới đất chui lên được.

Điều cần làm rõ hơn, đó là rất nhiều người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, họ vào để làm gì?

Nếu là công nhân, cán bộ kỹ thuật, kỹ sư làm việc cho các dự án, công trình, doanh nghiệp của nước ngoài hay cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam mời, thì có giấy tờ theo quy định và đã nhập cảnh theo con đường chính thức. Còn cả ngàn người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tính từ đầu năm đến hết tháng tư để làm gì thì chưa có câu trả lời.

Nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với số đông như vậy không chỉ là mối đe dọa về nhiễm dịch, mà còn nhiều vấn đề khác liên quan đến trật tự an toàn xã hội, xáo trộn thị trường lao động, như vụ hơn 100 lao động người Trung Quốc làm việc tại dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1, 2, 3 (huyện Đắk Song, Đắk Nông) chưa được cấp giấy phép lao động theo quy định.

Trở lại trường hợp Vũ Văn Toàn, giả cán bộ công an thuộc “Tổ công tác đặc biệt cố vấn ban chiến lược”, đề nghị tiếp cận với 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép đang cách ly để làm gì, bắt liên lạc, chuyển thông tin hay là muốn "giải cứu" đồng bọn?

Nhóm của Vũ Văn Toàn là người của đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép hay có vai trò gì khác? Phải làm rõ để xử lý, ngăn chặn những hoạt động phi pháp của người nước ngoài tại Việt Nam.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Dùng “thẻ công vụ giả” tiếp cận 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

MINH CHÂU |

Vũ Văn Toàn tự giới thiệu là cán bộ thuộc Bộ Công an và xuất trình “thẻ công vụ đặc biệt” có chức vụ chuyên viên kinh tế thuộc “Tổ công tác đặc biệt cố vấn ban chiến lược” và yêu cầu tiếp cận 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang cách ly tập trung. Tuy nhiên, thẻ công vụ đặc biệt trên là giả mạo.

Hà Tĩnh: Bắt giữ 2 đối tượng nhập cảnh trái phép

TRẦN TUẤN |

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ 2 đối tượng từ Lào nhập cảnh trái phép vào Hà Tĩnh.

Phát hiện xe khách chở 5 người Trung Quốc trốn trong thùng carton vào TPHCM

HÀ ANH CHIẾN |

Cảnh sát giao thông Đồng Nai phát hiện 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trốn trong thùng carton trên xe ôtô khách đang từ tỉnh Bắc Giang vào TPHCM.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dùng “thẻ công vụ giả” tiếp cận 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

MINH CHÂU |

Vũ Văn Toàn tự giới thiệu là cán bộ thuộc Bộ Công an và xuất trình “thẻ công vụ đặc biệt” có chức vụ chuyên viên kinh tế thuộc “Tổ công tác đặc biệt cố vấn ban chiến lược” và yêu cầu tiếp cận 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang cách ly tập trung. Tuy nhiên, thẻ công vụ đặc biệt trên là giả mạo.

Hà Tĩnh: Bắt giữ 2 đối tượng nhập cảnh trái phép

TRẦN TUẤN |

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ 2 đối tượng từ Lào nhập cảnh trái phép vào Hà Tĩnh.

Phát hiện xe khách chở 5 người Trung Quốc trốn trong thùng carton vào TPHCM

HÀ ANH CHIẾN |

Cảnh sát giao thông Đồng Nai phát hiện 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trốn trong thùng carton trên xe ôtô khách đang từ tỉnh Bắc Giang vào TPHCM.