Ghen Cô Vy - Khi Bộ y tế bước chân vào... showbiz

Anh Đào |

Nghe một lần là nghiện. Nghe lần thứ 2 quên luôn bản gốc- một bình luận cực “đắt” về bài hát Ghen Cô Vy, một “siêu phẩm” âm nhạc Việt vừa lên sóng truyền hình Mỹ. Thậm chí tạp chí âm nhạc Billboard không tiếc lời khen “nghe lọt lỗ tai, cực kỳ hấp dẫn”.

John Oliver, MC chương trình Last Week Tonight của kênh HBO, trong chương trình đêm 1.3 đã nói về COVID-19 bằng tấm bản đồ Việt Nam và bài hát Ghen Cô Vy một cách cực kỳ thích thú và hào hứng.

Tấm bản đồ, để nhắc tên Việt Nam như là một trong những quốc gia có khả năng kiểm soát dịch tốt nhất. Còn bài hát Ghen Cô Vy, như một biện pháp âm nhạc góp phần vào sự hiệu quả ấy.

Một biện pháp mang lại cảm hứng mà hiệu ứng truyền thông của nó thậm chí tạo ra những thử thách (#ghencovychallenge) bằng các điệu nhảy trên tik tok. Và, như bình luận một cư dân mạng đã viết: Nghe một lần là nghiện, nghe lần thứ hai quên luôn bản gốc.

Ghen Cô Vy là một sản phẩm của Viện Sức khỏe, Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế phối hợp với nhạc sĩ Khắc Hưng, Erik và Min làm mới lại bản hit “Ghen”, từng làm mưa làm gió suốt năm 2017. Phần "Vũ điệu rửa tay" do được sáng tạo bởi biên đạo Quang Đăng.

Trước khi lên sóng HBO, trước khi “lọt tai” Billboard, trước khi tạo ra trào lưu trên tik tok, Ghen Cô Vy đã được chia sẻ khắp các diễn đàn. Và đây là những con số chứng minh: Mv phiên bản lyrics thu về hơn 1,4 triệu lượt xem, phiên bản hoạt hình cũng có tới gần 1 triệu lượt xem chỉ sau ít ngày phát hành.

Trong chiến dịch, đúng hơn là cuộc chiến chống bệnh dịch, Chính phủ cũng như ngành y tế đang làm quá tốt công tác truyền thông. Bởi xét cho cùng, mỗi người dân cũng là một chiến sĩ. Mà một chiến sĩ không thể ra trận nếu thiếu thứ vũ khí quan trọng nhất: Sự hiểu biết và ý thức phòng chống dịch.

Với Ghen Cô Vy, Bộ Y tế “bước chân vào showbiz” thật dễ thương, thật sáng tạo và thật... so hot - đã biến cuộc chiến chống dịch ở Việt Nam “chưa bao giờ đáng yêu đến thế”.

Sự thành công của Ghen Cô Vy là một tiền lệ, một gợi ý tốt cho công tác truyền thông, cho một biện pháp cổ động mới cần phát huy, đặc biệt đối với những gì liên quan đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. Bởi một biện pháp cổ động bằng nghệ thuật đích thực, hay và trúng, đến được với người dân một cách gần gũi và hấp dẫn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với những sáo rỗng trong những lời hô hào, hay “chết cứng” trong những tờ rơi chỉ có tác dụng rác nhà.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Bài hát chống dịch COVID-19 của VN bỗng dưng "hot" trở lại

Nguồn: Bộ Y Tế |

Ca khúc "Ghen Cô Vy" - bài hát cổ động toàn dân phòng chống dịch COVID-19 của Viện Sức khỏe, Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế (Việt Nam) đã được MC John Oliver khen ngợi trong chương trình truyền hình "Last Week Tonight with John Oliver". Ngay lập tức ca khúc trở nên "hot". Đây là ca khúc dựa trên sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng và được thể hiện bởi bộ đôi Min - Erik.

Thành lập tổ tuyên truyền dịch COVID-19 ở doanh nghiệp đông công nhân

Quế Chi |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các công đoàn cấp trên cơ sở hướng dẫn các công đoàn cơ sở (CĐCS) nơi có đông công nhân lao động (CNLĐ) phối hợp với chủ sử dụng lao động thành lập các tổ tuyên truyền về dịch bệnh này.

Chống dịch COVID-19 tại Sơn Lôi: Nhiều người tự nguyện, không nhận thù lao

VƯƠNG TRẦN |

Xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đang được tỉnh phong tỏa để chống dịch COVID-19. Để phòng, chống dịch người dân nơi đây đã đoàn kết, tình nguyện tham gia vào các hoạt động như phun thuốc khử trùng hay trông nom tài sản của những gia đình đi cách ly.

Điều tra công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan Công an đang điều tra vụ chiến sĩ Công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ.

Viettel chia điểm với Nam Định tại vòng 4 V.League 2023

HOÀNG HUÊ |

Dù tạo ra được vô số cơ hội nhưng Viettel và Nam Định đều không tận dụng thành công và phải chấp nhận tỉ số hoà 0-0 tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Không đủ phiếu tín nhiệm, nguyên Phó hiệu trưởng về làm Thanh tra Sở GDĐT

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sau khi không đủ phiếu tín nhiệm để được bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can lại nhận nhiệm vụ chuyên viên Thanh tra Sở GDĐT TPHCM.

Giờ thứ 9: Lừa chồng - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Nhân vô thập toàn. Chúng ta cũng chỉ là những con người và chúng ta cũng có những sai lầm trong cuộc sống. Nếu bạn tha thứ cho người khác thì người khác cũng có thể tha thứ cho chính bạn.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 19.2 đến 1.3 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 19.2.2023 - 1.3.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Bài hát chống dịch COVID-19 của VN bỗng dưng "hot" trở lại

Nguồn: Bộ Y Tế |

Ca khúc "Ghen Cô Vy" - bài hát cổ động toàn dân phòng chống dịch COVID-19 của Viện Sức khỏe, Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế (Việt Nam) đã được MC John Oliver khen ngợi trong chương trình truyền hình "Last Week Tonight with John Oliver". Ngay lập tức ca khúc trở nên "hot". Đây là ca khúc dựa trên sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng và được thể hiện bởi bộ đôi Min - Erik.

Thành lập tổ tuyên truyền dịch COVID-19 ở doanh nghiệp đông công nhân

Quế Chi |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các công đoàn cấp trên cơ sở hướng dẫn các công đoàn cơ sở (CĐCS) nơi có đông công nhân lao động (CNLĐ) phối hợp với chủ sử dụng lao động thành lập các tổ tuyên truyền về dịch bệnh này.

Chống dịch COVID-19 tại Sơn Lôi: Nhiều người tự nguyện, không nhận thù lao

VƯƠNG TRẦN |

Xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đang được tỉnh phong tỏa để chống dịch COVID-19. Để phòng, chống dịch người dân nơi đây đã đoàn kết, tình nguyện tham gia vào các hoạt động như phun thuốc khử trùng hay trông nom tài sản của những gia đình đi cách ly.