Gậy golf đã đánh lưng ông Giám đốc Sở du lịch Bình Định

Lê Thanh Phong |

Miễn nhiệm Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Văn Dũng vì chơi golf giữa mùa dịch, Bình Định thẳng tay với cán bộ vi phạm.

Chiều 1.9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định ra thông báo về việc xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan vụ chơi golf giữa dịch COVID-19, mà Lao Động cùng nhiều báo đã phản ánh. Cụ thể, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Dũng, ông Nguyễn Công Thành, bà Huỳnh Thị Kim Bình. Ông Nguyễn Văn Dũng cũng bị miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Du lịch và bố trí công tác khác.

Nguyễn Công Thành, đảng viên, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh thì báo chí đã đưa tin. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định có văn bản đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính xem xét, xử lý về chính quyền đối với vi phạm của ông Nguyễn Công Thành.

Còn Huỳnh Thị Kim Bình, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định, đã soạn thảo, ký ban hành Giấy mời của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định để hợp thức hóa, bao che sai phạm của Nguyễn Văn Dũng.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định đã xử lý kỷ luật thẳng tay, xử luôn cả người bao che cho sai phạm. Không chỉ là người dân dịa phương, mà dư luận cả nước đồng tình ủng hộ. Ai đó nói rằng "huyện bênh huyện, phủ bênh phủ" thì hãy nhìn vào hình thức xử lý cán bộ vi phạm của tỉnh Bình Định.

Trong lúc "dầu sôi lửa bỏng" vì đại dịch, quyết định của lãnh đạo tỉnh Bình Định làm cho dân tin tưởng hơn. Những cán bộ khác cũng nhìn lại trách nhiệm của mình, nhất là phòng chống dịch bệnh.

Nói thẳng luôn, giám đốc sở mà còn bay chức thì không cán bộ nào dám lơ là trách nhiệm của mình.

Cán bộ của cả nước cứ nhìn vào ông Nguyễn Văn Dũng, ông Nguyễn Công Thành mà lấy đó làm gương. Lúc nước gặp dịch bệnh thiên tai, dân lâm nạn, thì phải hy sinh, phải xông vào lo cho dân trước. Thói quan liêu, hưởng lạc không phải là công bộc của dân.

Không ai có thể chấp nhận được khi dân đang khổ vì dịch, các lực lượng thầy thuốc, cán bộ, công an, quân đội lăn xả dập dịch và lo cho dân, lại có cán bộ cấp giám đốc sở vui chơi và chỉ lo cho bản thân.

Các địa phương khác cũng hãy nhìn vào cách Bình Định xử lý vụ việc này. Xem xét kỹ lưỡng để không "xử oan", nhưng khi đã làm rõ hành vi sai phạm thì không bao che mà kỷ luật, cách chức thẳng tay.

Hãy coi chừng, cán bộ chức càng cao thì cây gậy hưởng lạc đập vào lưng mình càng đau. Cứ nhìn vào gương ông Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định để liệu tấm thân và cái ghế của mình.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Vụ chơi golf giữa dịch ở Bình Định: Miễn nhiệm Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Văn Dũng

Xuân Nhàn |

Chiều 1.9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định ra thông báo về việc xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan vụ chơi golf giữa dịch mà Lao Động cùng nhiều báo đã phản ánh.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Vụ chơi golf giữa dịch ở Bình Định: Miễn nhiệm Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Văn Dũng

Xuân Nhàn |

Chiều 1.9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định ra thông báo về việc xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan vụ chơi golf giữa dịch mà Lao Động cùng nhiều báo đã phản ánh.