Gần một nửa phải “bôi trơn”, “lót tay"

Anh Đào |

79% số lượng doanh nghiệp (DN) chấp nhận trả chi phí không chính thức. 52% số DN thừa nhận có chi trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh tra, kiểm tra. Nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì tất cả được hạch toán giá thành mà người phải “móc túi” cuối cùng vẫn là người tiêu dùng.

Con số 79% trả chi phí không chính thức hay 52% phải “lót tay”cho thanh kiểm tra là số liệu của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam- dựa trên một cuộc khảo sát 10.000 DN trên cả nước và được PGĐ VCCI TPHCM công bố trong một hội nghị chính thức.

Chi phí không chính thức, hay bôi trơn, hay lót tay, thực chất chính là đưa hối lộ. Cái cay đắng ở chỗ nhiều khi phải chi để được yên ổn làm ăn.

Chi phí không chính thức không thể hạch toán sổ sách, và để hợp thức, DN không có cách nào khác là phải mua bán hoá đơn, phải tồn tại quỹ đen. Và cuối cùng chi phí này được hạch toán giá thành để người chi trả cuối cùng là người tiêu dùng.

Cần công bằng rằng, Chính phủ đang rất nỗ lực trong việc gỡ khó cho DN. Hồi giữa năm 2017, Chỉ thị 20 được ban hành chấn chỉnh các hoạt động thanh kiểm tra đã được ban hành trong sự phấn khởi, tin tưởng của cộng đồng DN. 

Phấn khởi, vì “phép vua”nói rằng chỉ được thanh, kiểm tra DN mỗi năm một lần. Tin tưởng vì tinh thần “chỉ được thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật”. 

Từ sau Chỉ thị 20, tình trạng mỗi năm tiếp 7-8 đoàn thanh kiểm tra rõ ràng đã giảm đáng kể, nhũng nhiễu, phiền hà cũng đỡ hơn rất nhiều.

Nhưng thực tế vẫn có tình trạng thanh tra chồng thanh tra, kiểm tra dẫm chân kiểm tra. Như lời than của một DN “chúng tôi tiếp đoàn kiểm tra của huyện, đoàn liên ngành của thành phố, đoàn Công an môi trường, bên quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Nhưng thực tế vẫn tồn tại không thay đổi tình trạng “bôi trơn” mà tỉ lệ 52% hay 79% nói trên là thực tế không ít trầm trọng. 

Thanh kiểm tra là những hoạt động quản lý nhà nước bình thường để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những sai phạm. Thanh kiểm tra không sai. Cái sai nếu có thuộc về quá trình thanh kiểm tra, thuộc về các công chức nhà nước có thẩm quyền. 

Muốn ngăn chặn tình trạng đến ngót 80% DN phải trả phí bôi trơn, hay 50% phải lót tay thanh tra, muốn chấm dứt câu chuyện “chi phí không chính thức” rất vô lý, có lẽ, việc kiểm tra lại quá trình kiểm tra, thanh tra lại công tác thanh tra như Bộ Công thương vừa tiến hành sau vụ Con Cưng cần phải được đẩy mạnh như một hoạt động thường xuyên, nhất là khi có những bất thường.

Cơ quan thanh kiểm tra cũng có sai, có tiêu cực và cũng cần phải bị xử lý. Chỉ khi nào điều đó là bình thường thì DN, thì người dân mới đỡ khổ.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Dân "tố" cán bộ phường nhũng nhiễu: Lãnh đạo phường nói gì?

Huân Cao |

Người dân phường 5, quận 8 (TP.HCM) phản ánh đến báo Lao Động về việc cán bộ phường gây "khó dễ" khi phát tiền trợ cấp. Trước thông tin phản ánh này, lãnh đạo phường 5 đã có thông tin phản hồi đến Lao Động.

Sóc Trăng thông tin thêm về việc đặt hàng báo chí phản ảnh cán bộ nhũng nhiễu

NHẬT HỒ |

Sau khi LĐO thông tin “Sóc Trăng đặt hàng báo chí phản ảnh cán bộ nhũng nhiễu”, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng Lê Minh Thượng nói rõ hơn về thông tin này.

Xóa bỏ căn nguyên của nhũng nhiễu, lợi ích nhóm

LÊ THANH PHONG |

Hằng quý, các bộ, cơ quan ngang bộ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về số lượng danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và số lượng điều kiện kinh doanh. Trong đó, cần nêu rõ sự tăng, giảm và nguyên nhân của việc tăng, giảm số lượng, danh mục sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh trong báo cáo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dân "tố" cán bộ phường nhũng nhiễu: Lãnh đạo phường nói gì?

Huân Cao |

Người dân phường 5, quận 8 (TP.HCM) phản ánh đến báo Lao Động về việc cán bộ phường gây "khó dễ" khi phát tiền trợ cấp. Trước thông tin phản ánh này, lãnh đạo phường 5 đã có thông tin phản hồi đến Lao Động.

Sóc Trăng thông tin thêm về việc đặt hàng báo chí phản ảnh cán bộ nhũng nhiễu

NHẬT HỒ |

Sau khi LĐO thông tin “Sóc Trăng đặt hàng báo chí phản ảnh cán bộ nhũng nhiễu”, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng Lê Minh Thượng nói rõ hơn về thông tin này.

Xóa bỏ căn nguyên của nhũng nhiễu, lợi ích nhóm

LÊ THANH PHONG |

Hằng quý, các bộ, cơ quan ngang bộ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về số lượng danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và số lượng điều kiện kinh doanh. Trong đó, cần nêu rõ sự tăng, giảm và nguyên nhân của việc tăng, giảm số lượng, danh mục sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh trong báo cáo.