Gần 70 triệu dân dùng Internet- lợi thế để “Make in Việt Nam” thành công

Lê Thanh Phong |

Nếu như còn đưa ra lợi thế lao động Việt Nam giá rẻ để thu hút đầu tư thì mãi mãi chúng ta vẫn nghèo. Chỉ có cách làm giàu duy nhất là thay đổi tư duy gia công kiếm cơm qua ngày, lấy mồ hôi đổi cơm áo, mà khai thác trí tuệ người Việt để hành động "Make in Việt Nam".

Từ ngày Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đưa slogan "Make in Việt Nam" đến nay, sân chơi công nghệ trong nước sôi động đến không ngờ. Cụ thể, năm 2020, năm đầu tiên thực hiện Chỉ thị 01 của TTg CP về "Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam", đã có trên 13.000 doanh nghiệp công nghệ số ra đời.

Khoan hãy nói đến tỉ lệ thành công trong số doanh nghiệp này vì cần có thời gian, nhưng sự dấn thân của các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cho thấy khát vọng và tiềm lực của Việt Nam.

Chúng ta từng tự hào người Việt Nam thông minh, vậy thì phải chứng minh điều đó bằng thời đại số.

Chúng ta từng tự hào người Việt Nam cần cù lao động, thì phải chứng minh bằng kỷ nguyên đại số.

Theo định nghĩa của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, "Make in Việt Nam" là thiết kế tại Việt Nam, sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam. Muốn thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam thì phải thông minh, muốn làm ra tại Việt Nam thì phải cần cù. Khi và chỉ khi đạt được hai giá trị ấy đất nước mới hùng cường, thịnh vượng. Không còn cách nào khác.

Năm qua, khi đại dịch COVID-19 bùng nổ, chính là lúc Việt Nam huy động "trí tuệ số" để phòng chống. Các sản phẩm Ncovi, Bluezone, CoMeet đã tham gia và phát huy hiệu quả ngoài sự mong đợi. Và còn nữa, 4 loại vaccine ngừa COVID-19 "Make in Việt Nam" đang đứng trong danh sách 150 ứng viên trên toàn thế giới.

Xây dựng một quốc gia số là công việc của cả xã hội và phải có các lực lượng tiên phong. Cộng đồng doanh nghiệp chuyển đổi số, nhiều Start up công nghệ ra đời, hệ thống cơ quan nhà nước chuyển đổi số để xây dựng chính quyền điện tử chất lượng cao.

Và để tương tác được trong "hệ sinh thái số" thì cần phải có lực lượng sản xuất và đối tác. Người lao động trong các tập đoàn, doanh nghiệp có trình độ cao là lực lượng sản xuất, người lao động trong hệ thống chính quyền, đoàn viên công đoàn, trong các nhà máy là lực lượng tương tác để công cuộc số hóa sớm đi vào cuộc sống và đạt được hiệu quả.

Muốn hai lực lượng trên gặp nhau, cùng hỗ trợ nhau phát triển, thì phải đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị đầu vào và đào tạo ứng dụng. Công nhân lao động, đoàn viên công đoàn có mặt bằng tri thức cao thì chương trình chuyển đổi số quốc gia sớm đi đến thành công.

68,17 triệu người đang sử dụng dịch vụ Internet vào tháng 1 năm 2020 (70% trên tổng dân số), lượng kết nối di động đã chiếm khoảng 150% trên tổng dân số, và con số này tăng lên nhanh chóng trong vài năm tới. Đây là lợi thế để các bộ óc "Make in Việt Nam" khai thác.

Sản phẩm công nghệ sẽ là phần kết thúc của câu chuyện mà chúng ta muốn kể. Hôm nay, chỉ mới bắt đầu câu chuyện "Make in Việt Nam" mà thôi.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Trí tuệ nhân tạo đang “định hình” lại ngành tài chính ngân hàng?

Diệu Linh |

Việc áp dụng công nghệ phân tích dữ liệu từ những tiến bộ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) trong quy trình hoạt động và giao tiếp với khách hàng sẽ tạo ra cuộc “cải tổ” trong hoạt động các ngân hàng, từ trong ra ngoài.

Doanh nghiệp Việt xuất khẩu lô camera an ninh trí tuệ nhân tạo sang Mỹ

Thế Lâm |

Tin từ Công ty Bkav ngày 17.11, lô hàng camera an ninh AI View đầu tiên do doanh nghiệp này phát triển và sản xuất đã được xuất sang thị trường Mỹ.

Ra mắt Nền tảng Trí tuệ Nhân tạo Toàn diện FPT.AI

Nhật Nguyên |

Ngày 30.10, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ ra mắt Nền tảng Trí tuệ Nhân tạo Toàn diện FPT.AI. Đây là một trong chuỗi sự kiện giới thiệu các nền tảng số Make in Vietnam nhằm thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tài xế "chở" cảnh sát trên nắp capô hơn 2km rồi gây tai nạn giao thông

Quang Việt |

Tài xế 65 tuổi sau khi bất tuân hiệu lệnh của tổ công tác đã nhấn ga đâm thẳng vào Cảnh sát giao thông khiến một chiến sĩ phải bám vào nắp ca pô. Nhưng tài xế vẫn không dừng lại mà phóng bỏ đi hơn 2km, sau đó gây tai nạn giao thông.

Giá trị đồ ngự dụng của vua chúa thời Lê sơ trong Hoàng thành Thăng Long

TS. NGUYỄN HỮU MẠNH (Khoa Lịch sử - Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQGHN) |

Trong số 27 Bảo vật Quốc gia mới được được Thủ tướng Chính phủ công nhận, bộ sưu tầm bát, đĩa gốm men trắng vẽ lam trang trí rồng, thời Lê sơ, thế kỷ XV, XVI mang những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc tiêu biểu.

Toàn cảnh động đất 7,8 độ Richter khiến 4.300 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Bảo Bình - Dương Anh |

Tính đến sáng 7.2, đã có hơn 4.300 người thiệt mạng và hơn 18.000 người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1999.

Thêm 1 thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng vừa xảy ra đêm 6.2 tại Điện Biên đã có thêm 1 thiếu niên tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Hàng năm, cứ vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch, người Ma Coong lại tổ chức lễ hội đập trống nhằm cầu trời, đất cho mưa thuận gió hòa, nương rẫy được tươi tốt, bản làng được ấm no, khỏe mạnh, gia súc không bị dịch bệnh…

Trí tuệ nhân tạo đang “định hình” lại ngành tài chính ngân hàng?

Diệu Linh |

Việc áp dụng công nghệ phân tích dữ liệu từ những tiến bộ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) trong quy trình hoạt động và giao tiếp với khách hàng sẽ tạo ra cuộc “cải tổ” trong hoạt động các ngân hàng, từ trong ra ngoài.

Doanh nghiệp Việt xuất khẩu lô camera an ninh trí tuệ nhân tạo sang Mỹ

Thế Lâm |

Tin từ Công ty Bkav ngày 17.11, lô hàng camera an ninh AI View đầu tiên do doanh nghiệp này phát triển và sản xuất đã được xuất sang thị trường Mỹ.

Ra mắt Nền tảng Trí tuệ Nhân tạo Toàn diện FPT.AI

Nhật Nguyên |

Ngày 30.10, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ ra mắt Nền tảng Trí tuệ Nhân tạo Toàn diện FPT.AI. Đây là một trong chuỗi sự kiện giới thiệu các nền tảng số Make in Vietnam nhằm thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.