Facebook và góc nhìn gần dân của Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh

Lê Thanh Phong |

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai - ông Nguyễn Hồng Lĩnh đã có những chỉ đạo liên quan đến phòng chống dịch của địa phương rất sát sườn, gần dân, được người dân tin tưởng và ủng hộ.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 ngày 14.10, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai hỏi: “Lãnh đạo tỉnh có chơi Facebook không?”.

Một câu hỏi rất thú vị.

Đến nay, chơi Facebook là bình thường, có quá nhiều người chơi, còn chơi như thế nào là chuyện khác.

Đối với ông Nguyễn Hồng Lĩnh, chơi Facebook không phải là "chơi", mà phải xem đó là một kênh để tiếp cận với dân, để nghe tiếng dân, để gần dân và hành động.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh nói: "Vô Facebook các đồng chí nghe thông tin đa dạng lắm để thấy mình cần nỗ lực nhiều nữa, biết chỗ nào người dân còn bức xúc nhiều, bức xúc về vấn đề gì, vì sao họ bức xúc để lắng nghe. Facebook là kênh thông tin tham khảo, điều chỉnh. Cũng từ đó mình hiểu hơn được người dân của mình để kịp thời quan tâm, động viên".

Hiện nay, số người sử dụng Internet ở Việt Nam đã lên tới 68 triệu người, chiếm khoảng 70% dân số, trong đó người tham gia mạng xã hội rất cao. Cho nên, việc quan sát xã hội qua các nền tảng trên Internet là việc quá cần.

Vì thế, ý kiến của ông Nguyễn Hồng Lĩnh về "chơi Faccebook" rất đáng được tham khảo và thực hiện.

Trên thực tế, đã có nhiều cơ quan, tổ chức khai thác Facebook làm kênh thông tin và điều hành, như từ năm 2018, Liên đoàn Lao Động tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khai thác Facebook làm công cụ điều hành hoạt động.

Vậy thì, hãy xem mạng xã hội là công cụ, vấn đề là người sử dụng công cụ đó tạo ra giá trị gì.

Trở lại việc gần dân của ông Nguyễn Hồng Lĩnh, không phải nói mà đã thể hiện bằng những chỉ đạo rất cụ thể như: Yêu cầu quân đội, công an mặc thường phục, đi xe biển trắng kiểm tra phản ánh việc nhận tiền để cho người dân qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh người dân về vi phạm phòng dịch.

Cho phép doanh nghiệp mở lại hoạt động sản xuất, chấp nhận có rủi ro khi xuất hiện F0 nhưng phải xử lý nhanh gọn, hiệu quả.

Chỉ đạo thành lập Tổ xử lý vi phạm, sẽ tiếp nhận đa chiều nhiều kênh thông tin từ dân, từ báo chí, từ xã hội đa chiều để xử lý vi phạm để xảy ra tiêu cực.

Chuyển khoản tiền hỗ trợ cho người dân ở Đồng Nai về quê, ông Lĩnh nói một câu rất gần dân:

“Mấy người công nhân nói ở đây 3 tháng không được chi trả mà giờ về quê mới có danh sách chi trả được Ủy ban sẽ chuyển khoản tiền, họ không tin đâu, họ nói có nằm mơ. Vì họ có mặt mà không chi trả về quê rồi mà chi cái gì? Vì vậy, làm sao bằng mọi cách chuyển khoản cho họ thì họ mới có lòng tin".

Chăm sóc "lòng tin" của dân chúng thể hiện cái tầm của lãnh đạo.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đồng Nai yêu cầu kiểm tra phản ánh "nhận tiền để cho qua chốt"

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Đồng Nai yêu cầu quân đội, công an mặc thường phục, đi xe biển trắng kiểm tra phản ánh việc nhận tiền để cho người dân qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Bí thư Đồng Nai yêu cầu kiểm tra phản ánh "nhận tiền để cho qua chốt"

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Đồng Nai yêu cầu quân đội, công an mặc thường phục, đi xe biển trắng kiểm tra phản ánh việc nhận tiền để cho người dân qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.