F1 cách ly phải hỏi... hàng xóm

Anh Đào |

Trong những điều kiện để một F1 ở Hà Nội được cách ly tại nhà là phải được sự đồng ý của hàng xóm. Và lý do: Để tránh người dân xung quanh phản đối!

Hà Nội đã chính thức cho... thí điểm F1 cách ly tại nhà theo công điện mới nhất của Chủ tịch Thành phố.

Nhưng quả là rất oái oăm khi một trong những điều kiện để F1 “được” cách ly tại nhà là phải... hỏi hàng xóm.

“Hỏi hàng xóm” là cách mà dân Thủ đô “nói nôm”, hay “vietsub” phát biểu của ông Khổng Minh Tuấn.

Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội nói nguyên văn: "Khi sống ở chung cư, những hộ bên cạnh phải đồng ý thì cơ quan chức năng mới cho phép cách ly ở nhà để tránh hiện tượng người dân xung quanh phản đối".

Từng có chuyện người dân, kỳ thị đến mức nhét giẻ vào khe cửa nhà những người nghi nhiễm, để “ngăn COVID-19”. Nhưng đó là vào những ngày đầu, tháng đầu của dịch bệnh, khi người dân còn chưa biết nó đầu cua tai nheo thế nào.

Chứ giờ, 2 năm rồi, 4 đợt dịch bệnh rồi, bình thường mới rồi, ý thức, sự hiểu biết của dân đã khác trước rất nhiều. 2 năm 4 đợt dịch ấy, chúng ta cũng đã được chứng kiến sự tương thân tương ái lá lành đùm lá rách trong nghĩa xóm tình làng. Sự phản đối, nếu có, là ở chuyện tại sao người dân này “được”, người dân kia “bị” - dù cũng là đối tượng chính sách bình đẳng. Sự phản đối, nếu có, là ở chuyện tại sao có người thì không có người lại bị cách ly, dẫu là cùng trở về từ vùng dịch. Mà COVID-19 thì có mắt đâu.

Cần phải nói thẳng với nhau, việc phải được hộ bên cạnh đồng ý, không những chỉ tạo ra khoảng cách và sự nghi kỵ giữa dân và dân, mà còn là cách né dư luận, đổ trách nhiệm của chính quyền.

Dẫu muộn và “đầy cẩn trọng” dưới danh nghĩa... thí điểm, cách ly F1 tại nhà, một đòi hỏi, một mong muốn, một nhu cầu của dân được Hà Nội chính sách hoá... đang nhận được sự ủng hộ của dân.

Nó giống như một sự cởi trói, như một sự “thích ứng”. Chỉ trừ cái yêu cầu “phải hỏi hàng xóm” rất oái oăm kia. Chỉ trừ việc người đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai... tức là vùng cam, bị buộc phải cách ly. Chỉ trừ...

Lẽ ra, một chính sách trễ, được ban hành từ trung tâm chính trị, văn hoá, kinh tế của đất nước phải trừ được những cái “chỉ trừ” rất vô lý kia. Chứ chuyện “phải hỏi hàng xóm”- nghe cứ như truyện Azit Nexin vậy.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Cách ly tại nhà phòng chống COVID-19 như thế nào?

Thùy Linh |

Hiện nay, các điều kiện cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện theo Hướng dẫn do Bộ Y tế ban hành. Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát chặt chẽ, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người cách ly theo quy định.

Hà Nội: Gần 100 F1 được cách ly tại nhà, phường bố trí người đi chợ hộ

Vương Trần |

Hà Nội - Gần 100 trường hợp F1 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thuộc 4 nhóm: Người già, bệnh nền, phụ nữ mang thai, trẻ em mà gia đình có đủ điều kiện... được cách ly tại nhà. Phường sẽ bố trí người đi chợ hộ.

Thiếu hụt các khu cách ly tập trung, Hải Phòng cách ly tại nhà với F1

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 8.11, UBND TP.Hải Phòng phát công văn hoả tốc số 8592/UBND-VX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cách ly tại nhà phòng chống COVID-19 như thế nào?

Thùy Linh |

Hiện nay, các điều kiện cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện theo Hướng dẫn do Bộ Y tế ban hành. Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát chặt chẽ, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người cách ly theo quy định.

Hà Nội: Gần 100 F1 được cách ly tại nhà, phường bố trí người đi chợ hộ

Vương Trần |

Hà Nội - Gần 100 trường hợp F1 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thuộc 4 nhóm: Người già, bệnh nền, phụ nữ mang thai, trẻ em mà gia đình có đủ điều kiện... được cách ly tại nhà. Phường sẽ bố trí người đi chợ hộ.

Thiếu hụt các khu cách ly tập trung, Hải Phòng cách ly tại nhà với F1

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 8.11, UBND TP.Hải Phòng phát công văn hoả tốc số 8592/UBND-VX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.