Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Nói thẳng khi nào chạy, không lôi thôi nữa!

Lê Thanh Phong |

Dân ngóng cổ chờ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đưa vào khai thác, nhưng càng chờ càng thất vọng. Các ông nói xuôi nói ngược đủ kiểu nhưng cuối cùng là đoàn tàu vẫn chưa chạy.

Báo Lao Động ngày 15.3.2021 có bài "Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn vướng thủ tục giấy tờ", đại diện Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ GTVT) cho rằng, những giấy tờ đã tồn tại hơn 10 năm với nhiều vấn đề phải giải quyết nên không thể một sớm, một chiều là xong. Do đó, vẫn chưa thể nói chính xác ngày nào sẽ đưa dự án vào khai thác thương mại, hiện nhiều người đang hiểu lầm ngày 31.3.2021 là ngày dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông khai thác thương mại.

Lại thêm một lần người dân thất vọng, có nghĩa là cái hạn 31.3.2021 không thành, lý do là vì giấy tờ thủ tục. Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết, để chính thức đi vào khai thác thương mại, Bộ GTVT và Hà Nội vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là việc hoàn thiện các thủ tục, các công việc còn lại để đảm bảo thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Không biết thủ tục gì, nhưng Thủ tướng thì chỉ đạo phải đưa vào vận hành khai thác dự án này từ năm trước, không phải đến bây giờ. Xin nhắc lại, từ giữa năm 2020, Thủ tướng đã có văn bản yêu cầu sớm hoàn thiện và đưa vào khai thác các dự án giao thông trọng điểm trong năm 2020 (trong đó có tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông).

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1, Bộ Giao thông Vận tải đã thông tin về Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, đó là theo văn bản chấp thuận mới nhất của Thủ tướng và quyết định điều chỉnh tiến độ của Bộ GTVT ban hành tháng 12.2020, Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được điều chỉnh tiến độ thực hiện đến 31.3.2021.

Phải hiểu như thế nào về cái mốc 31.3.2021 nếu không phải là hoàn thành để đưa vào khai thác. Nếu quý vị chưa hoàn thành, chưa đưa dự án vào khai thác được thì đừng đưa ra cái mốc này.

Nhưng rồi khi đến hạn, quý vị lại bắt người dân phải hiểu là chưa thể đưa vào khai thác vì còn vướng thủ tục. Nói chung là người dân không thể hiểu nổi các vị nói gì về dự án này, chỉ biết rằng là chỉ có hứa và chậm tiến độ, rồi lại hứa.

Và quý vị sẽ trả lời như thế nào với Thủ tướng?

Quá nhiều giấy mực và sự thất vọng đối với dự án này, bao nhiêu năm nó như cục xương mắc giữa "cổ họng" thủ đô Hà Nội. Cho nên, đến nước này thì xin quý vị trả lời thẳng là ngày nào sẽ đưa dự án vào khai thác, đừng nói lôi thôi như đánh lừa thiên hạ nữa.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn vướng thủ tục giấy tờ

Đặng Tiến |

Sau 20 ngày chạy thử đánh giá chất lượng, hiện Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đang được các đơn vị của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) nỗ lực hoàn thiện các thủ tục giấy tờ. Nếu hoàn thiện xong các thủ tục, dự án Cát Linh - Hà Đông sẽ được bàn giao cho Hà Nội vào cuối tháng 3.2021 để vận hành thương mại... Thêm một lần nữa, người dân hy vọng dự án này sẽ về đích đúng hẹn.

Nhân sự đã sẵn sàng cho ngày vận hành đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Đặng Tiến |

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đang khẩn trương cho các công đoạn cuối cùng để sẵn sàng bàn giao cho Hà Nội khai thác thương mại theo kế hoạch đề ra.

Đường sắt Cát Linh -Hà Đông: Sau Tết, người dân sẽ được đi miễn phí 15 ngày

Minh Hạnh |

Theo ông Nguyễn Ngọc Đông - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, dự kiến việc bàn giao dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông cho Hà Nội sẽ được thực hiện sau Tết, cuối tháng 3.2021.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn vướng thủ tục giấy tờ

Đặng Tiến |

Sau 20 ngày chạy thử đánh giá chất lượng, hiện Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đang được các đơn vị của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) nỗ lực hoàn thiện các thủ tục giấy tờ. Nếu hoàn thiện xong các thủ tục, dự án Cát Linh - Hà Đông sẽ được bàn giao cho Hà Nội vào cuối tháng 3.2021 để vận hành thương mại... Thêm một lần nữa, người dân hy vọng dự án này sẽ về đích đúng hẹn.

Nhân sự đã sẵn sàng cho ngày vận hành đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Đặng Tiến |

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đang khẩn trương cho các công đoạn cuối cùng để sẵn sàng bàn giao cho Hà Nội khai thác thương mại theo kế hoạch đề ra.

Đường sắt Cát Linh -Hà Đông: Sau Tết, người dân sẽ được đi miễn phí 15 ngày

Minh Hạnh |

Theo ông Nguyễn Ngọc Đông - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, dự kiến việc bàn giao dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông cho Hà Nội sẽ được thực hiện sau Tết, cuối tháng 3.2021.