Đường sắt Cát Linh- Hà Đông: Ai phải trả khoản tiền hơn 7,8 triệu USD?

Linh Anh |

Báo Lao Động thông tin khá rõ: "Chậm trễ kéo dài, Cát Linh - Hà Đông phải trả thêm 7,8 triệu USD tư vấn". Vậy ai sẽ phải trả khoản tiền này?

Câu chuyện rất dễ hiểu như sau: Do hợp đồng EPC không thể hoàn thành đúng theo tiến độ nên dự án đường sắt trên cao Hà Đông- Cát Linh phải kéo dài thời gian thực hiện, làm tăng chi phí hợp đồng tư vấn giám sát nên cần bổ sung khoảng 7,835 triệu USD.

Bộ GTVT cho rằng, nguồn vốn đối ứng của dự án còn lại rất ít, trong khi hiệp định vay bổ sung còn dư khoảng 26,421 triệu USD nên Ban Quản lý dự án đường sắt có văn bản báo cáo.

Vì thế, Bộ GTVT sau đó đã có văn bản đề nghị Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc sửa đổi hiệp định vay bổ sung và xem xét, chấp thuận bổ sung hợp đồng tư vấn giám sát vào phạm vi tài trợ của hiệp định vay bổ sung.

Phía Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc sau đó trả lời: "Hợp đồng tư vấn giám sát không thể được tài trợ bởi khoản vay".

Nghĩa là khoản tiền hơn 7,8 triệu USD không được tài trợ, mà phải trả cho bên tư vấn giám sát.

Vấn đề là lấy nguồn nào để trả? Nếu là tiền ngân sách thì thực chất vẫn là dân trả bởi nguồn thu chủ yếu của ngân sách là từ thuế của doanh nghiệp và người dân.

Nếu là đi vay để tính vào tổng mức đầu tư thì vẫn là ngân sách, hoặc "hạch toán" vào đâu đó, như là giá vé chẳng hạn.

Có thể phải đặt ra câu hỏi: "Những ai chịu trách nhiệm chính trong việc để tiến độ kéo dài?". Phải chăng những người đã không làm tròn trách nhiệm, để đội vốn, để dự án chậm tiến độ nhiều năm trời phải là những người chịu bỏ tiền ra trả bổ sung của tư vấn giám sát?.

Sai lầm phải bị trả giá bằng tiền. Nhưng dứt khoát không phải tiền của người dân, nhất là trong dân đang rất thiếu tiền và ngân sách cũng đang chia sẻ bằng những khoản hỗ trợ doanh nghiệp, người dân để vượt qua khó khăn bởi dịch bệnh.

Linh Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội lập tổ liên ngành "gỡ khó" cho tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 3929/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành để tăng cường phối hợp xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy tiến độ dự án tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội.

Cán bộ Công đoàn Đường sắt tham gia chống dịch được nhận hỗ trợ theo ngày

Kiều Vũ |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã có hướng dẫn chi hỗ trợ cán bộ Công đoàn tham gia công tác phòng, chống dịch tại các địa phương có dịch trong đợt bùng phát lần thứ 4 kể từ ngày 27.4.2021.

Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn thăm người lao động “3 tại chỗ”

Hải Anh |

Ngày 14.8, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, Công ty Cổ phần đường sắt Sài Gòn đã đến thăm, tặng quà người lao động làm việc “3 tại chỗ” tại các điểm của Công ty.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội lập tổ liên ngành "gỡ khó" cho tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 3929/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành để tăng cường phối hợp xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy tiến độ dự án tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội.

Cán bộ Công đoàn Đường sắt tham gia chống dịch được nhận hỗ trợ theo ngày

Kiều Vũ |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã có hướng dẫn chi hỗ trợ cán bộ Công đoàn tham gia công tác phòng, chống dịch tại các địa phương có dịch trong đợt bùng phát lần thứ 4 kể từ ngày 27.4.2021.

Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn thăm người lao động “3 tại chỗ”

Hải Anh |

Ngày 14.8, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, Công ty Cổ phần đường sắt Sài Gòn đã đến thăm, tặng quà người lao động làm việc “3 tại chỗ” tại các điểm của Công ty.