Đường dây 1500 “Sugar baby”, công bố danh tính các "daddy" được không?

Hoàng Lâm |

Một đường dây cung cấp "Sugar baby" bị phát hiện, thực chất là một đường dây mại dâm với con số lên tới 1.500 "Sugar baby" tham gia.

Cơ quan công an cho biết, cầm đầu đường dây là một "tú bà" mới chỉ là sinh viên năm thứ nhất. Tú bà dùng mạng xã hội để giới thiệu những "Sugar baby" là những người đẹp, sinh viên tạo thành các nhóm kín để thu phí khách mua dâm.

1.500 "Sugar baby" là con số khó tin trong một đường dây. Và chỉ cần nhìn vào nguồn "cung" là đủ biết "cầu" cao như thế nào.

Mà ở đây, những người có yêu cầu hẳn thu nhập không thấp khi mà giá tiền các cô gái trong đường dây lên đến 3-25 triệu đồng một lần; qua đêm giá 6-50 triệu đồng. Các dịch vụ theo tháng dao động 15-50 triệu đồng, còn sextour 10-25 triệu đồng/người/ngày.

Được trả giá cao, từ những người nhiều tiền tạo ra một môi trường đầy hấp dẫn, nhộn nhịp người bán- kẻ mua.

Ngăn chặn những đường dây cung cấp "Sugar baby" biến tướng thành mại dâm cao cấp này như thế nào?

Vấn đề này từng là chủ đề được tranh luận tại diễn đàn Quốc hội 10 năm trước khi bàn về các quy định của pháp luật ngăn chặn tệ nạn mại dâm. Trong đó, nhiều ý kiến đưa ra là: "Nên công khai tên tuổi người mua dâm".

Nguyên ĐBQH Bùi Sĩ Lợi khi đó nhận định rằng: "Chúng ta muốn đấu tranh chống mại dâm, chống tệ nạn xã hội mà lại không công khai, thiếu công bằng thì càng khó gấp bội. Trong vấn đề mua - bán dâm xuất phát từ thực tế có cầu mới có cung - đây là quan hệ biện chứng. Vì thế, khi đã chống cung thì phải chống cả cầu, đó là nguyên tắc. Tôi cho rằng cần công khai cả người bán dâm và người mua dâm".

Năm 2014, Hà Nội cũng đã có hẳn một đề nghị Quốc hội nghiên cứu bổ sung nội dung tăng mức xử phạt hành chính với người mua dâm, công khai danh tính người mua dâm đến đoàn thể, chính quyền địa phương để kiểm điểm, giáo dục.

Song, cho đến nay, việc xử lý mại dâm mới dừng ở phạt hành chính đối với người xác định mua dâm. Họ vẫn được giữ danh tính.

Vậy, đã đến lúc cần xem xét lại vấn đề này hay chưa? Công khai danh tính, hoặc để người thân phải bảo lãnh khi bị phát hiện mua dâm là cách là một số quốc gia đã làm nhằm giảm mức "cầu" về mại dâm trong xã hội.

Chống tệ nạn mại dâm, việc xử lý hình sự kẻ cầm đầu, môi giới là cần thiết. Tuy nhiên, đó dường như chưa phải là cách xử lý tận gốc.

Phải tìm cách để các "daddy" phải kinh sợ vì ảnh hưởng tới uy tín, danh dự thì mới ngăn chặn được những đường dây lên tới hàng ngàn "Sugar baby" sẵn sàng bán mình.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Vì sao mại dâm biến tướng Sugar baby - Sugar daddy nở rộ?

Việt Dũng |

Việc phát hiện nữ sinh ở TPHCM điều hành đường dây mại  dâm “Sugar baby - Sugar daddy” cho thấy biến tướng của hoạt động này vẫn đang nở rộ.

Tin tức 24h: Đường dây mại dâm "sugar baby" có hơn 1.500 thành viên

Hà Vi |

Tin tức 24h: Hậu COVID-19 có 203 triệu chứng khác nhau; Đường dây mại dâm "sugar baby" có hơn 1.500 thành viên...

Hoạt động của đường dây "sugar baby" nhiều MC, hotgirl giá 50 triệu/đêm do nữ sinh ở TPHCM cầm đầu

Bảo Phương |

Ngày 22.4, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với Vũ Nguyễn Nhật Vy (22 tuổi, ngụ phường 12, quận Tân Bình) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Mỹ mong muốn thúc đẩy nền kinh tế phát thải thấp tại Việt Nam

Song Minh |

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tiến trình chuyển đổi năng lượng và xây dựng nền kinh tế phát thải thấp tại Việt Nam.

Hà Nội mở lại tàu du lịch trên hồ Tây, chuyên gia môi trường nói gì?

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Sau 6 năm dừng hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, tàu du lịch ở hồ Tây, Hà Nội dự kiến sẽ cho phép các loại hình kinh doanh này mở lại. Theo TS.Hoàng Dương Tùng, thành phố nghiên cứu cho mở lại cần phải dựa trên các tiêu chí bảo vệ cảnh quan, môi trường và chất lượng nước hồ Tây sau cùng mới tính đến tiêu chí lợi nhuận thu được.

Xe đỗ thành 3 hàng chiếm nửa lòng đường, cảnh sát xử phạt không xuể

Tô Thế |

Hà Nội - Đoạn đường trước Khu chung cư CT12 Kim Văn - Kim Lũ (quận Hoàng Mai) luôn có hàng loạt xe ôtô dừng, đỗ sai quy định, xếp thành 3-4 hàng, chiếm nửa lòng đường. Mặc dù biết là vi phạm nhưng nhiều chủ xe đành chịu bị xử phạt vì "làm gì có chỗ khác mà đỗ".

Nghi nước sinh hoạt tại Hoàng Mai bẩn: Sẽ lấy mẫu nước để xét nghiệm

Minh Hạnh |

Theo phản ánh của người dân tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội sau khi thau rửa bể nước sinh hoạt đã phát hiện có rất nhiều cặn bẩn, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Tuy nhiên, đại diện Công ty Nước sạch Hoàng Mai cho rằng, muốn biết rõ nguyên nhân phải xét nghiệm nước.

Tranh cãi về việc đối chiếu máy đo nồng độ cồn

Quý An |

Tự mua máy đo nồng độ cồn để đối chiếu với kết quả đo của cơ quan chức năng đang là vấn đề gây tranh cãi.

Vì sao mại dâm biến tướng Sugar baby - Sugar daddy nở rộ?

Việt Dũng |

Việc phát hiện nữ sinh ở TPHCM điều hành đường dây mại  dâm “Sugar baby - Sugar daddy” cho thấy biến tướng của hoạt động này vẫn đang nở rộ.

Tin tức 24h: Đường dây mại dâm "sugar baby" có hơn 1.500 thành viên

Hà Vi |

Tin tức 24h: Hậu COVID-19 có 203 triệu chứng khác nhau; Đường dây mại dâm "sugar baby" có hơn 1.500 thành viên...

Hoạt động của đường dây "sugar baby" nhiều MC, hotgirl giá 50 triệu/đêm do nữ sinh ở TPHCM cầm đầu

Bảo Phương |

Ngày 22.4, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với Vũ Nguyễn Nhật Vy (22 tuổi, ngụ phường 12, quận Tân Bình) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.