Đừng “xà xẻo” tương lai của các em

Hoàng Lâm |

Trong lúc nhiều hoạt động, chính sách được ban hành nhằm giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho học sinh đầu năm học mới thì vẫn có những thông tin không vui liên quan đến giáo dục. Đó là vụ việc khởi tố bắt tạm giam nhiều lãnh đạo Sở Giáo dục Điện Biên do những vi phạm trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Hôm qua, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về mức hỗ trợ hàng tháng bằng 50% mức thu học phí, tổng số tiền hỗ trợ lên đến 893 tỉ đồng. Không chỉ riêng Hà Nội, hàng loạt tỉnh thành, địa phương khác trên cả nước đã đưa ra các chính sách miễn, giảm học phí từ 50-100%, áp dụng cho học kỳ 1 hoặc toàn bộ năm học.

Cũng không thể không nhắc đến chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động được thực hiện từ nay tới cuối năm với tổng kinh phí lên tới 6.000 tỉ đồng.

Hãy nhìn những ánh mắt run run xúc động trong buổi lễ trao tài trợ hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tổ chức hôm 22.9 tại trường THPT Hoàng Cầu. Hãy lắng nghe tâm tư của các em khi nói về những khó khăn trong cuộc sống và niềm vui khi nhận nhu yếu phẩm và tài khoản giúp các em tiếp tục ước mơ, không gián đoạn học hành.

Đó là những điều chân thực khẳng định sự chăm lo “Bảo đảm không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau, không hoàn thành chương trình học tập do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19”.

Một chiếc máy tính bảng cũ, một tài khoản dùng Internet miễn phí, một phần học phí được hỗ trợ… mang lại cả tương lai cho các em.

Ấy thế mà, hôm qua, lại có một câu chuyện buồn, rất buồn. Đó là thông tin Giám đốc Sở GDĐT Điện Biên Nguyễn Văn Kiên cùng nhiều đồng phạm bị khởi tố bắt tạm giam vì vi phạm nghiêm trọng trong đấu thầu thiết bị giáo dục. Trước nữa là các nguyên Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hoá, Quảng Ninh cũng bị khởi tố, bắt tạm giam với tội danh tương tự.

Thiết bị giáo dục được nhà nước đầu tư để chăm lo cho các em, vậy mà còn bị xà xẻo, ăn chặn bằng những chiêu trò đấu thầu ma quỷ.

Còn bao nhiêu chiêu trò như vậy? Còn bao nhiêu kẻ mang danh thầy cô, đứng đầu ngành Giáo dục của tỉnh, huyện sẵn sàng bán danh dự của mình để vun vén cá nhân? Cần phải điều tra, làm rõ và đưa ra ánh sáng pháp luật.

Gây thiệt hại cho nhà nước trong đấu thầu trang thiết bị giáo dục chính là xà xẻo vào tương lai của các em, nhất là những học sinh nghèo.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thêm nhiều trường đại học miễn giảm học phí hỗ trợ sinh viên

Tường Vân |

Trước bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều trường đại học đã dành hàng chục tỉ đồng để hỗ trợ, miễn giảm học phí cho sinh viên trong năm học 2021-2022.

Cần Thơ xem xét giảm học phí năm học 2021-2022

Minh Ánh |

Mới đây, trong phiên họp giao ban về công tác phòng chống dịch, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã nhận định, thành phố vẫn đang thuộc nhóm nguy cơ rất cao và giao các nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, xem xét miễn giảm học phí cho học sinh...

Học sinh, sinh viên chuyên ngành nào được giảm học phí từ 15.10.2021?

Đức Mạnh (T/H) |

Học sinh, sinh viên một số chuyên ngành nghệ thuật; trẻ em mẫu giáo là người dân tộc thiểu số... là những đối tượng được giảm học phí từ 15.10.2021.

Tiêm vaccine cho học sinh và miễn giảm học phí là quá đúng

Bằng Linh |

Miễn, giảm học phí và tiêm vaccine cho học sinh đang là hai vấn đề quan tâm nhất của các bậc phụ huynh trước thềm năm học mới. Chỉ có như vậy mới có được một năm học mới an toàn.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Thêm nhiều trường đại học miễn giảm học phí hỗ trợ sinh viên

Tường Vân |

Trước bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều trường đại học đã dành hàng chục tỉ đồng để hỗ trợ, miễn giảm học phí cho sinh viên trong năm học 2021-2022.

Cần Thơ xem xét giảm học phí năm học 2021-2022

Minh Ánh |

Mới đây, trong phiên họp giao ban về công tác phòng chống dịch, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã nhận định, thành phố vẫn đang thuộc nhóm nguy cơ rất cao và giao các nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, xem xét miễn giảm học phí cho học sinh...

Học sinh, sinh viên chuyên ngành nào được giảm học phí từ 15.10.2021?

Đức Mạnh (T/H) |

Học sinh, sinh viên một số chuyên ngành nghệ thuật; trẻ em mẫu giáo là người dân tộc thiểu số... là những đối tượng được giảm học phí từ 15.10.2021.

Tiêm vaccine cho học sinh và miễn giảm học phí là quá đúng

Bằng Linh |

Miễn, giảm học phí và tiêm vaccine cho học sinh đang là hai vấn đề quan tâm nhất của các bậc phụ huynh trước thềm năm học mới. Chỉ có như vậy mới có được một năm học mới an toàn.