Đừng tiết kiệm lá phổi của dân

Anh Đào |

“Thông tin về ô nhiễm không khí cần có sự thống nhất cao. Bởi nếu không đúng không chính xác, sẽ khiến người dân hoang mang, sẽ tạo ra những lo ngại không cần thiết”. Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà

Hà Nội và TPHCM có trách nhiệm tập trung mọi nguồn lực để duy trì, phát triển hệ thống quan trắc về chất lượng không khí. Đây là lĩnh vực mà chúng ta không được phép tiết kiệm - nguyên văn phát biểu của Bộ trưởng trong buổi họp khẩn về chất lượng không khí.

Vậy là Bộ trưởng đã biết cả.

Nhớ khi các cảnh báo chất lượng không khí liên tục được đưa ra, báo chí cũng phát hiện ra một câu chuyện như đùa.

Đó là ở ngay TPHCM, rộng đến 2.061km2, đến giờ, vẫn chưa có trạm quan trắc tự động chỉ vì... thiếu đất.

Đó là ở ngay thành phố đang phát triển theo hướng đô thị thông minh, việc quan trắc chất lượng không khí đang được thực hiện bằng tay, theo phương pháp đo thủ công gián đoạn. Chẳng hạn sau đi lấy mẫu, rồi mang về phòng thí nghiệm sấy trong 24 giờ, rồi đưa ra ngoài cho ổn định, rồi đem đi cân. Tổng cộng mất 3 ngày.

Đó là ở ngay đầu tàu kinh tế của cả nước, nơi, chẳng hạn 2018, số thu ngân sách phá vỡ mọi kỷ lục với 377.000 tỉ đồng, thì tiền lại vẫn là lý do để ước mơ trạm quan trắc tự động vẫn chỉ là ước mơ.

Chúng ta không được phép tiết kiệm. Bởi mức độ ô nhiễm đã quá nghiêm trọng mà minh chứng là không ít lần Hà Nội có chỉ số ô nhiễm không khí hoặc tím ngắt, hoặc nâu xám - những chỉ số ô nhiễm đến mức nguy hiểm tới sức khỏe con người. Chúng ta không được phép tiết kiệm. Bởi 1 đồng tiết kiệm hôm nay có thể trở thành nhiều trăm nhiều triệu đồng mà người dân phải mất để vào bệnh viện.

Hôm qua, Bộ trưởng Hà đã đặt ra một đề bài: Bằng mọi cách phải đảm bảo đủ số lượng điểm quan trắc để có thông tin chính xác, để cung cấp hai lần mỗi ngày cho người dân. Và khi không khí ở mức nguy hại thì chính quyền phải cung cấp thông tin ngay cho người dân, kèm theo khuyến cáo những biện pháp bảo vệ sức khỏe mà Bộ Y tế đưa ra.

Bộ trưởng cũng nói thêm rằng sự quan tâm của người dân về vấn đề ô nhiễm là hết sức chính đáng, chúng ta có trách nhiệm cung cấp chính xác cho nhân dân được biết. Những thông tin này cần có sự thống nhất cao, vì không chính xác sẽ tạo ra những lo ngại không cần thiết. Điều đó tuyệt đối đúng. Nhưng yếu tố đủ, là những thông tin ấy còn phải kịp thời nữa. Bởi cứ phải mất 3 ngày để có kết quả quan trắc, rồi 1 tháng sau dân mới có thể cập nhật kết quả ấy thì liệu điều đó có ý nghĩa gì? Thế nên, giải pháp mà Bộ trưởng Trần Hồng Hà đưa ra là “người dân phải được cung cấp thông tin về môi trường không khí 2 lần/ngày” đang được người dân rất mong chờ.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Học sinh có thể được nghỉ học khi có bộ quy chuẩn ô nhiễm không khí

Đặng Chung |

Theo quan điểm của TS Nguyễn Kim Dung (Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo), xây dựng bộ quy chuẩn về các mức độ ô nhiễm không khí là rất cần thiết và cần sử dụng bộ quy chuẩn này để khuyến cáo với những nhóm đối tượng dễ bị tác động của ô nhiễm không khí như trẻ em, người già, người mắc các bệnh về đường hô hấp.

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội: Sẽ xử lý xe làm rơi vãi vật liệu, gây bụi bẩn

AT |

Liên quan đến tình trạng mức độ ô nhiễm không khí xấu tại một số khu vực trên địa bàn Hà Nội, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các phương tiện vận chuyển hàng hoá, vật liệu sử dụng biện pháp không gây bụi bẩn ra đường phố.

Ô nhiễm không khí: Bộ trưởng Trần Hồng Hà nêu những giải pháp cần làm ngay

Nhóm PV |

Chiều 19.12, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với các Bộ ngành liên quan đến vấn đề ô nhiễm không khí ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các thành phố lớn trong thời gian vừa qua.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Học sinh có thể được nghỉ học khi có bộ quy chuẩn ô nhiễm không khí

Đặng Chung |

Theo quan điểm của TS Nguyễn Kim Dung (Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo), xây dựng bộ quy chuẩn về các mức độ ô nhiễm không khí là rất cần thiết và cần sử dụng bộ quy chuẩn này để khuyến cáo với những nhóm đối tượng dễ bị tác động của ô nhiễm không khí như trẻ em, người già, người mắc các bệnh về đường hô hấp.

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội: Sẽ xử lý xe làm rơi vãi vật liệu, gây bụi bẩn

AT |

Liên quan đến tình trạng mức độ ô nhiễm không khí xấu tại một số khu vực trên địa bàn Hà Nội, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các phương tiện vận chuyển hàng hoá, vật liệu sử dụng biện pháp không gây bụi bẩn ra đường phố.

Ô nhiễm không khí: Bộ trưởng Trần Hồng Hà nêu những giải pháp cần làm ngay

Nhóm PV |

Chiều 19.12, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với các Bộ ngành liên quan đến vấn đề ô nhiễm không khí ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các thành phố lớn trong thời gian vừa qua.