Đừng tăng thêm áp lực lên giá xăng dầu

ANH ĐÀO |

Giá xăng được “điều chỉnh” từ đầu năm đã tăng với mức tổng cộng 1.700 - 2.500 đồng/lít, “đánh” mạnh vào nền kinh tế cũng như đời sống người dân. Nếu tăng thêm thuế bảo vệ môi trường, chẳng khác nào “đổ thêm dầu vào lửa”.

Chuyên gia kinh tế - TS Lê Đăng Doanh vừa đưa ra cảnh báo, đề nghị Quốc hội xem xét cẩn trọng đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường (BVMT) trong xăng dầu.

Theo ông, những lo ngại về bất ổn kinh tế thế giới đã đẩy giá dầu thô tăng vọt từ 50 USD/thùng lên 70 USD/thùng rồi 80 USD/thùng và dự đoán sẽ lên trên 100 USD/thùng trong năm nay. Là nước nhập khẩu trực tiếp, Việt Nam sẽ là nước chịu ảnh hưởng trực tiếp và việc tăng giá là không tránh khỏi.

Từ đầu năm, giá xăng dầu đã được “điều chỉnh” theo hướng tăng lên từ 1.700-2.500 đồng/lít, trong cân đối với sự ổn định của cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế, việc giá xăng tăng đang gây ra khó khăn cực lớn. “Giá xăng tăng sẽ “đánh” trực tiếp vào túi tiền dân nghèo vì giá mớ rau, con cá sẽ tăng theo”, trong khi gây khó khăn cho mục tiêu kiềm chế lạm phát - theo TS Doanh.

Dẫn thực tế “60% doanh nghiệp đang làm ăn không có lãi”, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cũng nhìn nhận từ khi có động thái về việc tăng thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng dầu, chưa có một phân tích sâu nào nói về tác động đến cộng đồng DN ra sao, nhất là năng lực cạnh tranh, việc làm…

Không giống như đánh giá tác động của Bộ Tài chính, với chỉ từ 40.000-160.000 đồng chi phí tăng thêm nếu thuế BVMT trong xăng được tăng kịch khung, những tác động với cộng đồng doanh nghiệp là “vô cùng lớn”.

Bởi xăng là đầu vào của hầu hết các ngành kinh tế. Bởi nếu giá xăng tăng, chẳng hạn 1.000 đồng mỗi lít, tất cả các đầu vào sẽ tăng theo, và những tác động khi ấy không thể đếm được, không thể tính được bằng tiền khi đồng nghĩa với nó là sự tồn tại/giải thể, đồng nghĩa với nó là sức cạnh tranh của doanh nghiệp, của nền kinh tế.

Dưới sự điều hành của Chính phủ, nền kinh tế đang chuyển biến tích cực. Xuất khẩu cũng đạt tốc độ tăng trưởng cao, tạo ra những kỷ lục và nền kinh tế đã xuất siêu trở lại. Lạm phát được kiềm chế vững chắc ở mức dưới 4%.

Nhưng sẽ nguy cơ nếu không tính toán thận trọng khi tăng các loại thuế trong đó chẳng hạn tăng kịch khung thuế BVMT trong xăng, khi đó chẳng những đầu vào của nền kinh tế lập tức bị ảnh hưởng mà việc tăng thuế quá mức sẽ tạo ra sự dịch chuyển từ khu vực tư đang hoạt động hiệu quả sang khu vực công kém hiệu quả hơn.

ANH ĐÀO
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.