Dùng súng hơi bắn người làm trò tiêu khiển là quá man rợ

Lê Thanh Phong |

Bắn chim mãi thấy chán, vác súng quay sang bắn người đi đường để làm trò tiêu khiển. Quá ác và quá man rợ.

Hai đối tượng chơi trò "tiêu khiển" này là Vũ Tuấn Dũng (sinh năm 1982 ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và Đặng Trần Đức (sinh năm 1974 ở Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Ngày 14.5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ hai đối tượng này để xử lý về hành vi tàng trữ vũ khí và cố ý gây thương tích. Các đối tượng khai nhận cùng có sở thích bắn chim, nhưng "bắn chim mãi cũng chán nên chuyển sang bắn người".

Câu nói lạnh tanh, coi người như chim, như một thứ để tập bắn. Bắn người như một thú vui, như trẻ con chơi một trò chơi game. Thử hình dung, một người đàn ông kê súng lên cửa sổ phòng ngủ của mình để bắn người đi đường, thì hành vi đó có còn là của con người nữa không?

Với những phát súng bắn ra từ cửa sổ căn hộ của Dũng, P1410, Chung cư 17T10 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, đã có nhiều người trúng đạn, may là chỉ bị thương. Riêng Dũng đã bắn 80 viên đạn, tại nhà Đức, công an thu giữ 180 viên đạn.

Nếu không bị phát hiện, không biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của Dũng và Đức, hậu quả thật khó lường. Đạn súng tự chế trúng mắt có bị mù không? Trúng chỗ nguy hiểm có làm chết người không?

Đã có 3 nạn nhân bị đối tượng bắn trúng dẫn đến thương tích trên người tới 14% và phải phẫu thuật lấy đạn ra ngoài. Vậy thì nếu bị bắn trúng mắt, chắc chắn nạn nhân sẽ bị đui.

Hai đối tượng này nhắm bắn người đi đường, nhưng nếu lạc đạn, trúng phải trẻ em, thì nguy cơ gây tử vong rất cao. Hay đạn lạc trúng người điều khiển xe máy, dẫn đến lạc tay lái gây tai nạn giao thông, thì không biết chuyện gì xảy ra. Cho nên, bắn súng hơi vào người đi đường chẳng khác gì giết người. Một trò chơi ác độc và man rợ như vậy, nhưng thật đáng sợ là họ coi cái ác, sự man rợ rất bình thường.

So với những vụ ném đá vào xe khách trên đường quốc lộ, thì bắn súng vào người đi đường nguy hiểm hơn nhiều. Người ngồi trên xe còn được che chắn, còn người đi đường thì không.

Vũ Tuấn Dũng phải bồi thường cho những nạn nhân bị anh ta bắn trúng gây thương tật hoặc phải chữa trị. Nhưng với hai đối tượng này, đủ căn cứ thì phải xử lý hình sự.

Không răn đe, nghiêm trị, sẽ còn những kẻ khác bắt chước chơi trò chơi chết người này.

Còn nữa, phải kiểm tra, ngăn chặn nạn buôn bán súng, đạn tự chế. Cắt một nguồn cung vũ khí nguy hiểm đe dọa xã hội.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bắt 2 kẻ dùng súng hơi đứng trên cao bắn người đi đường nhiều lần

Phạm Đông |

Đặng Trần Đức và một đối tượng khác đã nhiều lần đứng trên tầng cao, dùng súng hơi bắn chim để bắn người đi đường tại khu vực Trung Hòa (Hà Nội). Các đối tượng khai nhận cùng có sở thích bắn chim, nhưng "bắn chim mãi cũng chán nên chuyển sang bắn người".

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Hà Nội: Bắt 2 kẻ dùng súng hơi đứng trên cao bắn người đi đường nhiều lần

Phạm Đông |

Đặng Trần Đức và một đối tượng khác đã nhiều lần đứng trên tầng cao, dùng súng hơi bắn chim để bắn người đi đường tại khu vực Trung Hòa (Hà Nội). Các đối tượng khai nhận cùng có sở thích bắn chim, nhưng "bắn chim mãi cũng chán nên chuyển sang bắn người".